Trong bối cảnh mưa lớn kéo dài gây thiệt hại nghiêm trọng tại khu vực miền Trung - Tây Nguyên, làm ảnh hưởng nặng nề đến đời sống và sản xuất của người dân, Tập đoàn Đèo Cả đã triển khai chính sách miễn phí dịch vụ sử dụng đường bộ đối với các đoàn xe vận chuyển hàng hóa cứu trợ. Chính sách này được áp dụng từ ngày 23/11 tại toàn bộ 21 trạm thu phí do doanh nghiệp quản lý và vận hành trên cả nước, nhằm tạo điều kiện để lực lượng cứu trợ tiếp cận nhanh hơn các vùng bị ảnh hưởng.

Tập đoàn Đèo Cả có hành động thiết thức hướng đến người dân miền Trung. Ảnh minh họa
Theo đó, các phương tiện chở hàng cứu trợ được ưu tiên mở làn miễn phí, đồng thời được hướng dẫn phân làn, phân luồng rõ ràng để đảm bảo lưu thông an toàn, thông suốt qua trạm. Đèo Cả cho biết mọi hoạt động tạm dừng thu phí đều được ghi nhận và lưu trữ đầy đủ theo đúng quy định, bảo đảm tính minh bạch trong quá trình thực hiện.
Việc chủ động áp dụng chính sách hỗ trợ này thể hiện tinh thần "tương thân tương ái", "lá lành đùm lá rách" mà doanh nghiệp theo đuổi, đồng thời cho thấy trách nhiệm của nhà đầu tư, đơn vị vận hành hạ tầng giao thông trong việc đồng hành với các địa phương ứng phó và khắc phục hậu quả thiên tai. Nhờ đó, công tác vận chuyển hàng hóa thiết yếu của các đoàn thiện nguyện, tổ chức xã hội, doanh nghiệp và cá nhân đến người dân vùng lũ được thuận lợi hơn, góp phần hỗ trợ sớm ổn định cuộc sống sau mưa lũ.
Tập đoàn Đèo Cả là một trong những doanh nghiệp dẫn đầu tại Việt Nam trong lĩnh vực đầu tư và thi công hạ tầng giao thông. Với quy mô hoạt động gồm công ty mẹ cùng hơn 20 công ty thành viên và đội ngũ lao động lên đến hàng nghìn người.
Từ tiền thân là công ty xây lắp điện thành lập vào những năm 1980 tại Phú Yên, tập đoàn đã tái cấu trúc và đổi tên vào năm 2018 nhằm hiện thực hóa chiến lược mở rộng thị trường và nâng cao năng lực chuyên môn.
Trong hơn 30 năm phát triển, Đèo Cả đã khẳng định uy tín qua nhiều công trình trọng điểm như hệ thống hầm đường bộ (hầm Đèo Cả, hầm Cù Mông…), nhiều tuyến cao tốc và quốc lộ lớn trải khắp Bắc - Nam, được mệnh danh là "Vua hầm" tại Việt Nam