Sáng 5/12, ông Nguyễn Vũ Linh - Giám đốc Vườn quốc gia Bạch Mã (TP. Huế) - cho biết vườn vừa chính thức được công nhận là Vườn Di sản ASEAN tại Hội nghị Vườn Di sản ASEAN lần thứ 8 tổ chức ở Hạ Long (Quảng Ninh). Đây là sự kiện quan trọng trong hợp tác bảo tồn đa dạng sinh học khu vực, do Trung tâm Đa dạng sinh học ASEAN (ACB) phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Môi trường Việt Nam tổ chức, với sự hỗ trợ của Liên minh châu Âu và Chính phủ Đức.

Lãnh đạo Bộ Nông nghiệp và Môi trường và đại diện Trung tâm Đa dạng sinh học ASEAN (ACB) trao Chứng nhận cho các Vườn Di sản ASEAN, trong đó có Vườn Quốc gia Bạch Mã (TP. Huế). Ảnh: Tạp chí Kinh tế nông thôn
Hội nghị quy tụ các chuyên gia, nhà quản lý và tổ chức quốc tế, tập trung thảo luận các giải pháp dựa vào thiên nhiên, tăng cường khả năng chống chịu với biến đổi khí hậu, quản lý tài nguyên bền vững và thúc đẩy sự tham gia của cộng đồng địa phương trong công tác bảo tồn. Bên cạnh các phiên toàn thể, chương trình còn có thảo luận kỹ thuật, triển lãm và tham quan thực địa nhằm giới thiệu các mô hình bảo tồn hiệu quả.
Tại lễ vinh danh, ACB và Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã trao chứng nhận Vườn Di sản ASEAN cho 5 khu vực của Việt Nam gồm: Vườn quốc gia Xuân Thủy (Ninh Bình), Pù Mát (Nghệ An), Bạch Mã (TP. Huế), Côn Đảo (TP. HCM) và Khu bảo tồn thiên nhiên - văn hóa Đồng Nai.

Hồ Truồi nhìn từ trên cao. Ảnh: Nguyễn Đông
Vườn quốc gia Bạch Mã có tổng diện tích tự nhiên hơn 37.400ha, nằm trên ranh giới hành chính hai TP. Huế và TP. Đà Nẵng, liền với đèo Hải Vân.
Năm 1932, Bạch Mã được phát hiện và đệ trình xây dựng khu nghỉ mát bởi kỹ sư người Pháp M. Girard. Năm 1942, khu nghỉ mát từ độ cao 1.200m đến đỉnh Bạch Mã 1.440m được xây dựng hoàn chỉnh với một quần thể gần 139 biệt thự, chợ, bưu điện, cửa hàng tạp hóa và một tuyến đường ôtô nhỏ 19km, bắt đầu từ quốc lộ. Khu nghỉ còn có hệ thống các đường mòn dẫn đến các biệt thự, cảnh quan thiên nhiên như Hải Vọng Đài, Công viên Rừng, Công viên Đá hát, trại Hướng đạo Đông Dương, các suối thác như suối Hoàng Yến, thác Bạc, thác Ngũ Hồ, thác Đỗ Quyên.
Vườn quốc gia Bạch Mã là một trong những khu bảo tồn tự nhiên có giá trị sinh thái nổi bật của Việt Nam, sở hữu hệ động thực vật phong phú và nhiều loài quý hiếm. Địa hình đa dạng tạo nên cảnh quan đặc sắc, từ những dòng thác như Đỗ Quyên cho đến đỉnh núi Bạch Mã - nơi du khách có thể phóng tầm mắt ngắm trọn cả vùng đất cố đô và biển Lăng Cô.
Khí hậu mát mẻ quanh năm khiến Bạch Mã được ví như "Sa Pa, Tam Đảo, Đà Lạt" của miền Trung, trở thành điểm đến lý tưởng cho du khách yêu thiên nhiên, khám phá và nghỉ dưỡng.

Hải Vọng Đài trên đỉnh Bạch Mã. Ảnh: Nguyễn Đông
Tháng 4 vừa qua, Ban Quản lý Vườn quốc gia Bạch Mã cho biết đã cho thuê hơn 2.500ha rừng để phát triển các dịch vụ du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng và giải trí trong giai đoạn 2024 - 2030, sau khi Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (nay là Bộ Nông nghiệp và Môi trường) phê duyệt Đề án phát triển du lịch sinh thái tại vườn vào ngày 27/2/2025.
Đề án đặt mục tiêu khai thác hiệu quả tiềm năng du lịch của khu rừng đặc dụng Bạch Mã, đồng thời tăng cường quản lý, bảo tồn tài nguyên thiên nhiên, văn hóa và lịch sử. Toàn bộ hoạt động du lịch sẽ tuân thủ nghiêm ngặt quy định về bảo vệ rừng và môi trường; các công trình xây dựng phải hòa hợp cảnh quan, không xâm phạm phân khu bảo vệ nghiêm ngặt.
Đến năm 2030, Bạch Mã kỳ vọng đón trên 300.000 lượt khách mỗi năm, tăng trưởng 15%/năm, mang về doanh thu 100 - 150 tỷ đồng. Dự án cũng đặt mục tiêu thu hút 5 - 10 nhà đầu tư xã hội hóa, tạo việc làm cho 150 - 300 lao động trực tiếp và 300 - 600 lao động gián tiếp, qua đó cải thiện sinh kế và thúc đẩy chuyển đổi nghề nghiệp cho cộng đồng vùng đệm.