Sau khi thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính, xã Dầu Tiếng được hình thành trên cơ sở hợp nhất thị trấn Dầu Tiếng, các xã Định An, Định Thành và một phần xã Định Hiệp. Với diện tích hơn 182km2 và quy mô dân số khoảng 39.000 người, đây hiện là một trong những xã có diện tích lớn nhất TP. HCM, đồng thời sở hữu nhiều lợi thế nổi bật về tài nguyên du lịch, hạ tầng giao thông và dư địa phát triển đô thị.
Điểm nhấn lớn nhất của địa phương là hồ Dầu Tiếng hồ nhân tạo và cũng là công trình thủy lợi quy mô hàng đầu cả nước với diện tích mặt nước và lưu vực rộng hơn 270km2, dung tích khoảng 1,58 tỷ m3. Với quy mô này, hồ lớn gấp khoảng 50 lần Hồ Tây và khoảng 2.000 lần Hồ Gươm. Không chỉ đóng vai trò quan trọng trong việc cung cấp nước phục vụ sinh hoạt, sản xuất nông nghiệp, điều tiết lũ và ngăn xâm nhập mặn cho khu vực hạ du sông Sài Gòn và sông Vàm Cỏ Đông, hồ Dầu Tiếng còn được xem là tài sản du lịch đặc biệt của địa phương.

Hồ Dầu Tiếng. Ảnh: Internet
Xung quanh hồ là những bãi đất thoải rộng, các khu rừng tự nhiên và nhiều điểm ngắm cảnh đẹp, tạo điều kiện thuận lợi để phát triển các loại hình du lịch sinh thái, cắm trại, thể thao ngoài trời, nghỉ dưỡng cuối tuần và trải nghiệm thiên nhiên. Nhờ khoảng cách không quá xa trung tâm TP. HCM, khu vực này được đánh giá có tiềm năng trở thành điểm đến hấp dẫn đối với du khách từ thành phố và các tỉnh lân cận. Tuy nhiên, việc khai thác lợi thế du lịch hiện nay vẫn chưa tương xứng với tiềm năng sẵn có và chưa hình thành được những sản phẩm thực sự tạo sức hút mạnh trên thị trường.
Bao quanh hồ Dầu Tiếng là quần thể núi Cậu rộng khoảng 1.600ha, được công nhận là Di tích - Danh thắng cấp tỉnh từ năm 2007. Khu vực này nổi tiếng với chùa Thái Sơn, suối Trúc cùng hệ sinh thái rừng còn giữ được nét hoang sơ. Những cung đường xuyên rừng, cảnh quan thiên nhiên đặc sắc và các giá trị văn hóa - tâm linh được đánh giá là nguồn tài nguyên quý giá để phát triển các sản phẩm du lịch đặc thù, phục vụ cả khách trong nước lẫn quốc tế.
Bên cạnh lợi thế về du lịch, xã Dầu Tiếng còn sở hữu mạng lưới giao thông kết nối thuận lợi. Địa phương nổi tiếng với những cánh rừng cao su trải dài, nơi tuyến ĐT.744 chạy xuyên qua và đóng vai trò là một trong những trục giao thông huyết mạch của khu vực. Tuyến đường này không chỉ đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân mà còn kết nối trực tiếp với nhiều khu công nghiệp lớn của Bình Dương trước đây như VSIP 2, Sóng Thần 3, Mỹ Phước 1, Mỹ Phước 2 và Mỹ Phước 3.

Tuyến ĐT.744 xuyên rừng cao su. Ảnh: Báo Tiền Phong
Trong hơn một thập kỷ qua, ĐT.744 liên tục được đầu tư nâng cấp với quy mô ngày càng mở rộng. Từ dự án mở rộng được triển khai từ năm 2010, đến năm 2016 tuyến đường đã được nâng lên 4 làn xe với tổng vốn đầu tư gần 1.500 tỷ đồng. Đến năm 2022, tuyến tiếp tục được mở rộng lên 6 làn xe như hiện nay, góp phần tăng cường khả năng kết nối giữa khu vực phía Bắc TP.HCM với Tây Ninh và các địa phương lân cận.
Đặc biệt, ĐT744 còn kết nối trực tiếp với tuyến đường Hồ Chí Minh đoạn Chơn Thành - Đức Hòa dài khoảng 72km. Đây được xem là lợi thế quan trọng giúp xã Dầu Tiếng tham gia sâu hơn vào mạng lưới giao thông liên vùng, đồng thời mở rộng không gian phát triển đô thị, công nghiệp và dịch vụ. Hệ thống hạ tầng giao thông ngày càng hoàn thiện cũng tạo điều kiện thuận lợi để thu hút đầu tư, thúc đẩy giao thương và nâng cao khả năng tiếp cận các điểm du lịch trên địa bàn.
Với vị trí trung tâm của khu vực cùng những lợi thế về quỹ đất, hạ tầng và tỷ trọng phát triển phi nông nghiệp ngày càng tăng, xã Dầu Tiếng đang được đánh giá là một trong những địa phương có nhiều điều kiện thuận lợi để chuyển đổi lên mô hình phường trong tương lai.
Xã Dầu Tiếng hiện đã đáp ứng nhiều tiêu chí quan trọng để chuyển từ xã lên phường như tỷ lệ dân số đô thị, cơ cấu kinh tế với tỷ trọng công nghiệp - xây dựng và dịch vụ chiếm trên 70%, tỷ lệ lao động phi nông nghiệp vượt 70%, thu nhập bình quân đầu người cao hơn mức bình quân của thành phố trong ba năm gần nhất và tỷ lệ hộ nghèo thấp hơn mức bình quân chung. Đây được xem là những nền tảng quan trọng để địa phương từng bước hoàn thiện các điều kiện còn lại, hướng tới mục tiêu trở thành phường trong thời gian tới, qua đó tạo thêm động lực thu hút đầu tư, phát triển du lịch và nâng cao chất lượng sống của người dân.