xu hướng bất động sản xanh

Bất động sản xanh vẫn đang vững tiến

Bất động sản xanh vẫn đang vững tiến

Nhận định thị trường

Thị trường công trình xanh Việt Nam vẫn đang có những bước phát triển vững vàng. Hai quý đầu năm 2021, có 188 dự án xanh đạt chứng nhận, với tổng diện tích sàn đạt chứng nhận là 4.387.000m2.

Bất động sản gắn với thiên nhiên – xu hướng đầu tư trong năm 2019

Bất động sản gắn với thiên nhiên – xu hướng đầu tư trong năm 2019

Công trình Xanh

Vài năm trở lại đây, thay vì tìm một không gian sống trang trọng hiện đại, nhiều người có xu hướng tìm về không gian sống xanh, gần gũi với thiên nhiên.

Thị trường bất động sản 2019: Sản phẩm hợp nhu cầu khách hàng sẽ quyết định thị trường

Thị trường bất động sản 2019: Sản phẩm hợp nhu cầu khách hàng sẽ quyết định thị trường

Thị trường

“Năm 2019 có thể được coi là năm bản lề của thị trường vì chúng ta đã bước vào năm thứ 5 của chu kỳ bất động sản mới. Bài toán đặt ra trong năm 2019 cho các chủ đầu tư, đặc biệt ở phân khúc nhà ở là làm sao đưa ra các sản phẩm phù hợp”, bà Nguyễn Hoài An, Giám đốc Nghiên cứu và Tư vấn phát triển của CBRE Việt Nam nhận định.

JLL: Bất động sản ở Châu Á Thái Bình Dương 2019 "chuyển mình" với 5 xu hướng

JLL: Bất động sản ở Châu Á Thái Bình Dương 2019 "chuyển mình" với 5 xu hướng

Thị trường

Theo JLL, trái ngược với bức tranh kinh tế, bất động sản tiếp tục giữ vững vị thế là một món đầu tư an toàn. Đáng chú ý là khối lượng đầu tư bất động sản Châu Á Thái Bình Dương năm 2019 sẽ vẫn tăng 5%, mặc dù đà tăng trưởng sẽ chậm lại.

Bất động sản xanh: Không nên để lỡ nhịp chuyến tàu

Bất động sản xanh: Không nên để lỡ nhịp chuyến tàu

Công trình Xanh

Ông Đỗ Hữu Nhật Quang, Đồng sáng lập kiêm Giám đốc GreenViet nhận định: "Việt Nam cần nhanh chóng phát triển các dự án bất động sản xanh, nếu không sẽ lỡ nhịp chuyến tàu “xanh”. Nếu tiếp tục phát triển các dự án như hiện nay thì 10 - 20 năm nữa sẽ không còn chỗ để làm công trình xanh".

Bất động sản xanh: Không nên để lỡ nhịp chuyến tàu

Bất động sản xanh: Không nên để lỡ nhịp chuyến tàu

Việt Nam Xanh

Ông Đỗ Hữu Nhật Quang, Đồng sáng lập kiêm Giám đốc GreenViet nhận định: "Việt Nam cần nhanh chóng phát triển các dự án bất động sản xanh, nếu không sẽ lỡ nhịp chuyến tàu “xanh”. Nếu tiếp tục phát triển các dự án như hiện nay thì 10 - 20 năm nữa sẽ không còn chỗ để làm công trình xanh".

Lên đầu trang
Top