Mới đây, UBND tỉnh Bắc Ninh đã có công văn gửi đến các Sở: Nông nghiệp và Môi trường, Tài chính, Xây dựng; UBND xã Yên Thế và Công ty Cổ phần Kosy về việc báo cáo tình hình kinh doanh tại dự án Khu dân cư mới thị trấn Cầu Gồ, huyện Yên Thế (nay là xã Yên Thế, tỉnh Bắc Ninh).
Đây là động thái tiếp nối các công văn số 1550/UBND-KTN ban hành ngày 21/3/2025 và công văn số 2796/UBND-KTN ngày 13/5/2025 của Chủ tịch UBND tỉnh, nhằm tháo gỡ vướng mắc trong việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người dân mua sản phẩm tại các dự án đô thị, dân cư của Công ty Cổ phần Kosy.

Khu dân cư mới thị trấn Cầu Gồ, huyện Yên Thế (nay là xã Yên Thế, tỉnh Bắc Ninh). Ảnh: Phan Anh
Cụ thể, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh Phạm Văn Thịnh chỉ đạo, Công ty Cổ phần Kosy báo cáo tình hình kinh doanh bất động sản của dự án, việc thực hiện các hợp đồng chuyển nhượng, việc giải quyết các kiến nghị của khách hàng; báo cáo gửi Chủ tịch UBND tỉnh, các ngành trước ngày 20/9/2025.
Đồng thời, Phó Chủ tịch Phạm Văn Thịnh giao Sở Xây dựng đôn đốc, kiểm tra, xem xét báo cáo của Công ty Cổ phần Kosy; hướng dẫn, chỉ đạo thực hiện theo đúng quy định của pháp luật, tham mưu, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh nội dung vượt thẩm quyền (nếu có).
Theo tìm hiểu, Công ty Cổ phần Kosy đang triển khai 2 dự án bất động sản tại địa bàn tỉnh Bắc Ninh, gồm Khu dân cư mới thị trấn Cầu Gồ và Khu đô thị mới Kosy, phường Xương Giang (nay là phường Bắc Giang).
Trước đó, tại kỳ họp Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Giang lần thứ 22 diễn ra vào tháng 12/2024, đại biểu Trần Thị Vượng - Tổ đại biểu HĐND tỉnh khu vực huyện Yên Thế đã chất vấn Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư về tình trạng chậm tiến độ, gây bức xúc người dân tại 2 dự án này. Riêng dự án Khu dân cư mới thị trấn Cầu Gồ, còn 88 lô đất đã được khách hàng ký hợp đồng đặt cọc từ nhiều năm trước nhưng đến nay vẫn chưa được giao.
Lý giải về vấn đề này, bà Bùi Thị Thu Thủy - Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Giang cho biết, dù có một phần nguyên nhân do vướng mắc trong giải phóng mặt bằng, nguyên nhân chính là chủ đầu tư không tích cực thực hiện các thủ tục đầu tư, xây dựng.
Bà Thủy cũng thông tin, dự án Khu dân cư mới thị trấn Cầu Gồ được phê duyệt chủ trương đầu tư từ tháng 12/2016 nhưng đã phải điều chỉnh tiến độ tới 5 lần. Sau khi thời hạn cuối là tháng 7/2022 đã hết mà dự án vẫn chưa hoàn thành, chủ đầu tư không kịp thời báo cáo để xin điều chỉnh tiếp. Vì hành vi này, Thanh tra Sở Kế hoạch và Đầu tư đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty Cổ phần Kosy.
Mặc dù dự án đã thi công cơ bản hoàn thành nhưng vẫn chưa được nghiệm thu theo quy định. Cho đến nay, trong tổng số 218 lô đất, đã có 130 lô được chuyển nhượng nhưng 88 lô còn lại vẫn chưa đủ điều kiện chuyển nhượng, trực tiếp ảnh hưởng đến quyền lợi của người dân. Trách nhiệm cho những sai phạm này được khẳng định thuộc về Công ty Cổ phần Kosy.