Mới đây, nguồn tin trên báo Đầu Tư cho biết, CTCP Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) đã được UBND tỉnh Gia Lai chấp thuận làm chủ đầu tư dự án Cụm công nghiệp Mang Yang số 2, quy mô 75ha, tổng vốn 400 tỷ đồng. Đây là lần hiếm hoi doanh nghiệp của bầu Đức tham gia trực tiếp vào lĩnh vực hạ tầng cụm công nghiệp - một mảng vốn không phải thế mạnh truyền thống.
Động thái này diễn ra trong bối cảnh Gia Lai đang đẩy mạnh thu hút đầu tư công nghiệp, nhằm tạo động lực tăng trưởng mới bên cạnh nông nghiệp - lĩnh vực vốn chiếm tỷ trọng lớn trong cơ cấu kinh tế địa phương.
Gia Lai cần hạ tầng công nghiệp, HAGL chọn thời điểm "xuống tiền'
Trong những năm gần đây, Gia Lai nổi lên như một địa phương có tiềm năng lớn về nông nghiệp, năng lượng tái tạo, nhưng lại thiếu hụt hạ tầng công nghiệp đồng bộ để thu hút doanh nghiệp chế biến sâu.
Việc phát triển các cụm công nghiệp, đặc biệt tại các huyện như Mang Yang, được xem là giải pháp nhằm tăng giá trị cho nông sản địa phương; Thu hút doanh nghiệp sản xuất - chế biến; Tạo việc làm và chuyển dịch cơ cấu kinh tế.

Dự án được triển khai trên diện tích 75ha tại thôn Nhơn Tân, xã Hra. Ảnh minh họa
Dự án Cụm công nghiệp Mang Yang số 2 vì vậy không chỉ mang ý nghĩa riêng với HAGL, mà còn nằm trong chiến lược phát triển chung của tỉnh.
Theo phê duyệt, dự án có tổng vốn đầu tư 400 tỷ đồng, trong đó khoảng 300 tỷ đồng dành cho xây dựng hạ tầng, phần còn lại cho công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng. Thời gian hoàn thành không quá 30 tháng.
Cam kết dùng 100% vốn tự có, chấp nhận "thoái lui" nếu chậm tiến độ
Báo Nhà Đầu Tư cho biết, trong thông báo tiếp nhận hồ sơ đăng ký thực hiện dự án, nhà đầu tư cần đảm bảo tối thiểu 20 ha (hoặc 5% diện tích) đất cụm công nghiệp để dành cho doanh nghiệp công nghệ cao thuộc khu vực kinh tế tư nhân, doanh nghiệp nhỏ và vừa, doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo theo quy định của Quốc hội...
Một điểm đáng chú ý trong hồ sơ đề xuất là HAGL cam kết sử dụng 100% vốn chủ sở hữu để triển khai dự án, thay vì huy động vốn vay.
Với quy mô vốn chủ sở hữu hơn 13.200 tỷ đồng, doanh nghiệp được đánh giá có đủ nền tảng tài chính để thực hiện dự án mà không tạo áp lực đòn bẩy.
Không chỉ vậy, HAGL còn đưa ra cam kết hiếm thấy: Tự nguyện chấm dứt dự án và không yêu cầu bồi hoàn nếu không đảm bảo tiến độ. Theo kế hoạch, doanh nghiệp sẽ hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật trong khoảng 22 tháng và lấp đầy 100% diện tích sau đó 12 tháng, theo báo Nhà Đầu Tư.
Những điều khoản này cho thấy mức độ 'đặt cược" lớn của doanh nghiệp vào dự án, đồng thời phản ánh áp lực phải triển khai nhanh trong bối cảnh cạnh tranh thu hút đầu tư ngày càng gay gắt giữa các địa phương.
Dự án Cụm công nghiệp Mang Yang số 2 được UBND tỉnh Gia Lai chấp thuận chủ trương đầu tư vào ngày 4/2/2026, định hướng phát triển theo mô hình cụm công nghiệp sinh thái. Mục tiêu là tạo quỹ đất sạch, thu hút các doanh nghiệp, hợp tác xã và cơ sở sản xuất đến đầu tư, góp phần thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế địa phương.
Dự án được triển khai trên diện tích 75ha tại thôn Nhơn Tân, xã Hra, với tổng vốn đầu tư 400 tỷ đồng. Trong đó, chi phí xây dựng hạ tầng chiếm khoảng 300 tỷ đồng, phần còn lại dành cho công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư. Theo kế hoạch, thời gian hoàn thành toàn bộ dự án không quá 30 tháng.
Từ "ông trùm nông nghiệp" đến bài toán tích hợp chuỗi giá trị
Việc đầu tư cụm công nghiệp cho thấy sự thay đổi đáng chú ý trong tư duy của bầu Đức.
Trước đây, HAGL tập trung mạnh vào nông nghiệp, đặc biệt là mảng trái cây - lĩnh vực đang đóng vai trò chủ lực với doanh thu hơn 5.700 tỷ đồng trong năm 2025. Tổng doanh thu cả năm đạt hơn 7.440 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế hơn 2.242 tỷ đồng, tăng trưởng mạnh so với năm trước.
Tuy nhiên, mô hình nông nghiệp thuần túy vẫn tồn tại hạn chế: Phụ thuộc vào giá thị trường, thiếu khâu chế biến sâu và dễ bị biến động chu kỳ.

Trước đây, HAGL tập trung mạnh vào nông nghiệp, đặc biệt là mảng trái cây. Ảnh: Báo Tiền Phong
Việc "lấn sân' sang hạ tầng cụm công nghiệp có thể được nhìn nhận như bước đi nhằm chủ động quỹ đất phục vụ chế biến; Thu hút doanh nghiệp vệ tinh; Hoàn thiện chuỗi giá trị từ sản xuất đến chế biến và tiêu thụ. Đây là hướng đi không mới trên thế giới, nhưng với HAGL, đây là lần hiếm hoi doanh nghiệp trực tiếp tham gia vai trò phát triển hạ tầng.
Song song với dự án cụm công nghiệp, HAGL đang theo đuổi kế hoạch mở rộng quy mô nông nghiệp, trong đó có mục tiêu phát triển 10.000ha cà phê và đầu tư nhà máy chế biến cà phê hòa tan. Doanh nghiệp đặt mục tiêu lợi nhuận 4.000 tỷ đồng trong năm 2026 và hướng tới trở thành công ty nông nghiệp hàng đầu Việt Nam vào năm 2030.
Trong bức tranh này, cụm công nghiệp Mang Yang số 2 có thể đóng vai trò như một "hạ tầng nền", hỗ trợ cho chiến lược phát triển dài hạn, thay vì chỉ là một dự án đầu tư đơn lẻ.
Dù vậy, câu hỏi đặt ra là liệu HAGL có thể thành công trong lĩnh vực hạ tầng công nghiệp - một mảng đòi hỏi năng lực vận hành và thu hút đầu tư khác biệt so với nông nghiệp.
Việc cam kết tiến độ nhanh và sử dụng vốn tự có cho thấy sự quyết liệt, nhưng cũng đồng nghĩa với rủi ro nếu thị trường không thuận lợi hoặc tiến độ thu hút nhà đầu tư chậm hơn dự kiến.
Dẫu vậy, trong bối cảnh Gia Lai đang cần cú hích về công nghiệp hóa, còn HAGL cần mở rộng không gian tăng trưởng, sự "giao thoa" này có thể tạo ra một thử nghiệm đáng chú ý. Nếu thành công, đây không chỉ là bước mở rộng ngành nghề, mà có thể trở thành mắt xích quan trọng giúp bầu Đức hoàn thiện mô hình kinh doanh tích hợp - từ nông nghiệp đến chế biến và hạ tầng.