Aa

Bình Định: Eo Gió đã có đơn vị quản lý, vận hành và thu phí

Thứ Bảy, 24/12/2022 - 05:28

Sau hơn 2 tháng tạm giao Khu du lịch Eo Gió cho UBND xã Nhơn Lý (TP. Quy Nhơn) quản lý, mới đây UBND tỉnh Bình Bịnh đã có văn bản chính thức cho phép địa phương này vận hành, quản lý và thu phí khu du lịch.

Bên cạnh Kỳ Co, Eo Gió chính là một trong những điểm đến nổi tiếng nhất Bình Định. Từ địa thế một khe núi bị gió và sóng biển “gọt dũa” qua hàng triệu năm, Eo Gió trở thành nơi “ngắm hoàng hôn đẹp nhất Việt Nam” và điểm check-in không thể bỏ lỡ đối với khách du lịch. Chính vì vậy, đã khiến Eo Gió trở thành "miếng bánh" kinh doanh béo bở với các nhà đầu tư.

Eo Gió tuyệt đẹp buổi hoàng hôn. (Ảnh: Nhiếp ảnh Bình Định)

Thu phí 22.000 đồng/lượt khách

Với mức giá 22.000 đồng/lượt khách (đã bao gồm thuế GTGT), Khu du lịch Eo Gió được kỳ vọng sẽ tiếp tục thu hút du khách và đem lại nguồn thu dồi dào, ổn định. Mức thu này cũng được UBND tỉnh Bình Định cho phép thu tạm thời. Chính sách miễn phí thu phí cũng được áp dụng cho người dân thuộc các diện sau: Người dân có đăng ký thường trú tại Nhơn Lý; các cơ quan công vụ thực thi việc kiểm tra, giám sát khảo sát Eo Gió; người tàn tật, trẻ em có chiều cao thấp hơn 1m; hướng dẫn viên du lịch, nhà báo. Thời gian mở cửa thắng cảnh Eo Gió từ 5 giờ đến 18 giờ hằng ngày.

Ông Nguyễn Thành Danh, Phó Chủ tịch UBND xã Nhơn Lý (TP. Quy Nhơn) cho biết, UBND xã đã ban hành thông báo triển khai quản lý, vận hành hoạt động tham quan du lịch và thu phí tại điểm du lịch Eo Gió - Nhơn Lý. Theo đó, hình thức thu phí ở Eo Gió được thực hiện theo vé điện tử và nguồn kinh phí thu vé sẽ phục vụ cho công tác điều hành, quản lý, thu gom rác…

Eo Gió được đông đảo bạn trẻ check in khi đến Bình Định. (Ảnh: Bình Định Thông Tin)

Nằm trên bán đảo Phương Mai và cách trung tâm TP. Quy Nhơn khoảng 20km, Eo Gió được chọn là điểm đến yêu thích của hầu hết khách du lịch, đặc biệt là những người trẻ đam mê khám phá thiên nhiên và văn hoá địa phương.

Sự hấp dẫn của nơi này không chỉ bởi tuyệt tác từ thiên nhiên ban tặng mà còn đến từ những điểm nhấn nằm trong sự tổng hoà đa dạng của một làng chài xinh xắn, hải sản tươi ngon được bày bán tại các nhà hàng, văn hoá tâm linh với chùa tượng Phật đôi độc đáo.

Đến đây vào buổi sáng sớm, du khách có thể tận mắt chứng kiến cảnh kéo lưới, gỡ cá của ngư dân hay đơn giản là thưởng thức món bánh xèo mực tươi nhấp nháy trứ danh.

Chị Võ Bích Huyền (27 tuổi, du khách đến từ TP.HCM) chia sẻ cảm nhận: “Tôi về Quy Nhơn lần nào cũng đến Eo Gió và lúc nào cũng có cảm giác rất dễ chịu, thư thái. Có thể nói Eo Gió của Bình Định đẹp không thua gì những nơi nổi tiếng thế giới như đảo JeJu (Hàn Quốc) hoặc một số điểm đến ở Thái Lan. Chỉ tiếc là nếu được đầu tư “tới” nơi thì chắc chắn nơi này sẽ còn đẹp và thu hút hơn nữa”.

Eo Gió - Điểm rơi đầy tiếc nuối của một dự án dang dở

Cuối năm 2015, UBND tỉnh Bình Định đồng ý cho chủ trương triển khai dự án Khu nghỉ dưỡng du lịch sinh thái cao cấp Eo Gió có tổng vốn đầu tư 1.600 tỷ đồng và chủ đầu tư là Tập đoàn FLC. Dự án dự kiến sẽ được triển khai trên diện tích hơn 17,3ha đất và gần 4,3ha mặt nước biển thuộc xã Nhơn Lý; gồm 1 resort 6 sao theo tiêu chuẩn quốc tế với thời gian hoạt động là 50 năm.

Quần thể nghỉ dưỡng ấn tượng của Tập đoàn FLC tại Nhơn Lý, ngay cạnh Eo Gió (Ảnh: Sơn Phạm)

Theo đó, từ tháng 10/2015 đến tháng 10/2016, Tập đoàn FLC sẽ hoàn thành thiết kế kiến trúc và thiết kế thi công công trình. Từ tháng 11/2016 đến tháng 11/2017, nhà đầu tư sẽ xây dựng resort cao cấp tại khu vực Eo Gió (giai đoạn 1) và bảo tồn, khai thác dịch vụ du lịch tại Hòn Sẹo. Từ tháng 12/2017 đến tháng 10/2018, dự án sẽ tiếp tục với việc xây dựng resort cao cấp tại khu vực Eo Gió (giai đoạn 2).

Trên thực tế, từ năm 2017, Tập đoàn FLC đã tiến hành xây dựng các hạng mục như: Đài ngắm cảnh, đường bê tông chạy dọc triền núi đá xuống bờ biển, cổng chào… và bán vé cho khách vào tham quan với giá 25.000 đồng/lượt khách, còn những hạng mục khác vẫn còn trên… giấy. Sau khoảng 5 năm hoạt động và nhận được nhiều phản hồi tích cực từ du khách, đến đầu năm 2022, Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh Bình Định đã có văn bản chấm dứt hoạt động dự án Khu nghỉ dưỡng du lịch sinh thái cao cấp Eo Gió của Tập đoàn FLC do không thực hiện dự án theo đúng tiến độ đã đăng ký với cơ quan quản lý đầu tư.

Như Reatimes đã thông tin, sau một thời gian để trống cửa do không có nhà đầu tư nào tiếp nhận và quản lý, đến tháng 10/2022, UBND tỉnh Bình Định đã tạm thời giao Eo Gió cho UBND xã Nhơn Lý tiếp nhận trong thời gian mời gọi nhà đầu tư mới.

Tại kỳ họp thứ 9, HĐND khoá XIII (nhiệm kỳ 2021 - 2026), tình trạng của Eo Gió nói riêng và các dự án khác của Tập đoàn FLC nói chung tại Bình Định đã trở thành đề tài được nhiều cử tri quan tâm và đặt câu hỏi. Theo nhận định của lãnh đạo tỉnh, thời gian qua, Tập đoàn FLC đã tập trung các nguồn lực triển khai đầu tư và đưa các dự án quần thể sân golf, resort, biệt thự nghỉ dưỡng và giải trí cao cấp Nhơn Lý đi vào hoạt động. Sự đầu tư và quảng bá du lịch tích cực của Tập đoàn FLC đã mang đến nhiều thay đổi đột phá, tích cực và là “cánh chim đầu đàn” với ngành công nghiệp xanh của Bình Định, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Tuy nhiên, thời gian gần đây, tập đoàn này đã gặp một số khó khăn, vướng mắc khiến tiến độ đầu tư tại Bình Định bị trì hoãn. Tuy nhiên, sự đình trệ này không quá ảnh hưởng đến tình hình phát triển kinh tế chung của tỉnh. Chính quyền địa phương đã kiểm tra, rà soát và cho dừng hoạt động của Tập đoàn FLC tại Eo Gió để tiếp tục tìm nhà đầu tư phù hợp./.

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận

Đọc thêm

Lên đầu trang
Top