Nằm giữa không gian xanh mát của đồi thông Sóc Sơn, căn biệt thự nghỉ dưỡng của ca sĩ Trọng Tấn hiện lên như một "chốn đi về" yên bình, nơi gia đình anh tìm lại nhịp sống chậm sau những bộn bề phố thị.
Được xây dựng trên khu đất rộng hơn 4.000m2, biệt thự không chỉ phục vụ nhu cầu nghỉ dưỡng của gia đình mà còn là nơi đón tiếp bạn bè, tổ chức các buổi gặp gỡ, giao lưu thân mật.
Không gian nghỉ dưỡng đậm chất châu Âu giữa rừng thông
Ngôi nhà được thiết kế theo phong cách cổ điển châu Âu, kết hợp tinh thần rustic - đề cao sự mộc mạc, tự nhiên. Các vật liệu như gỗ và đá được sử dụng xuyên suốt, tạo nên cảm giác gần gũi nhưng vẫn sang trọng.

Căn biệt thự nằm giữa đồi thông vô cùng thơ mộng. Ảnh: Báo VnExpress
Biệt thự gồm 7 phòng ngủ, một phòng khách lớn và khu bếp tách biệt, được bố trí rộng rãi nhằm tối ưu công năng sử dụng. Các phòng đều hướng ra rừng thông, tận dụng tối đa ánh sáng tự nhiên nhờ hệ thống cửa kính lớn, đồng thời mở rộng tầm nhìn ra thiên nhiên.

Khuôn viên căn biệt thự vô cùng rộng rãi. Ảnh: Báo VnExpress
Không gian bên ngoài được chăm chút với hệ thống đèn trang trí như dây đèn quấn quanh cây, đèn treo thủ công, mang lại vẻ lung linh, ấm áp khi đêm xuống.
Nội thất tinh giản, ưu tiên sự thư giãn
Bên trong, phòng khách được thiết kế theo dạng không gian mở với tông màu trung tính. Điểm nhấn là lò sưởi ốp đá, tạo cảm giác ấm cúng, đặc biệt trong những ngày thời tiết se lạnh.
Bộ sofa nhung màu xanh lá nổi bật trở thành nơi các thành viên trong gia đình quây quần. Khu vực bàn trà được bài trí bằng bình hoa và khăn trải bàn họa tiết, tạo điểm nhấn nhẹ nhàng nhưng sinh động.

Không gian bên trong căn biệt thự mang đậm phong cách châu Âu. Ảnh: Báo VnExpress
Các phòng ngủ được thiết kế tối giản, hạn chế đồ đạc, ưu tiên gam màu dịu nhẹ nhằm mang lại cảm giác thư thái. Mỗi căn phòng đều có view hướng rừng thông, tạo nên trải nghiệm nghỉ dưỡng trọn vẹn.
Khu bếp rộng rãi, hiện đại với đầy đủ tiện nghi như bếp từ, tủ lạnh, dụng cụ nấu nướng và cả TV 80 inch. Phía trên khu bếp là không gian giải trí, nơi gia đình có thể chơi bi-a hoặc tận hưởng các hoạt động thư giãn với tầm nhìn thoáng đãng.

Không gian phòng ngủ được thiết kế tối giản và tinh tế. Ảnh: Báo VnExpress
Ngoài không gian trong nhà, biệt thự còn có khu ăn uống ngoài trời và các góc sinh hoạt mở hướng rừng thông. Đây là nơi gia đình Trọng Tấn thường tổ chức tiệc nướng, ca hát, gặp gỡ bạn bè.
Với diện tích lớn, căn biệt thự có thể đón tiếp các đoàn khách đông, từ gia đình, bạn bè đến các nhóm tổ chức team building. Chính sự kết hợp giữa vị trí đắc địa và thiết kế mộc mạc đã biến nơi đây thành điểm nghỉ dưỡng lý tưởng, tách biệt hoàn toàn khỏi nhịp sống ồn ào của đô thị.

Nam ca sĩ thường xuyên chia sẻ những hình ảnh đời thường trên trang cá nhân của mình. Ảnh: FBNV
Gia đình nam ca sĩ thường di chuyển từ trung tâm Hà Nội ra đây vào dịp cuối tuần để tận hưởng không khí trong lành, thư giãn giữa thiên nhiên.
Không chỉ sở hữu biệt thự tại Sóc Sơn, Trọng Tấn còn có một căn nhà vườn tại Thanh Hóa - quê hương của anh. Đây là không gian anh dành tặng cha mẹ, với khu vườn trĩu quả và cuộc sống đậm chất thôn quê.

Trọng Tấn được mệnh danh là "ông hoàng nhạc đỏ". Ảnh: VTV.vn
Mỗi lần về thăm, nam ca sĩ dành thời gian trồng cây, chăm nuôi và tận hưởng nhịp sống chậm rãi, khác xa với lịch trình biểu diễn dày đặc.
Không phô trương xa hoa, biệt thự của Trọng Tấn ghi dấu bằng sự hài hòa giữa kiến trúc và thiên nhiên - một không gian đủ riêng tư, đủ ấm cúng để trở thành nơi "trú ẩn" lý tưởng của người nghệ sĩ sau ánh hào quang sân khấu.
Trọng Tấn sinh năm 1976 tại Thanh Hóa, là một trong những giọng ca tiêu biểu của dòng nhạc cách mạng và quê hương. Anh nổi tiếng sau khi giành giải nhất Liên hoan tiếng hát truyền hình toàn quốc năm 1999, ghi dấu với nhiều ca khúc như Tiếng đàn bầu, Tình ta biển bạc đồng xanh, Nơi đảo xa. Với sự nghiệp bền bỉ, anh được khán giả ưu ái gọi là "ông hoàng nhạc đỏ".
Bên cạnh hoạt động biểu diễn, Trọng Tấn hiện là giảng viên tại Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, tiếp tục truyền cảm hứng cho thế hệ trẻ yêu âm nhạc.