Aa

TP. HCM đưa căn biệt thự cổ trăm tuổi mang đậm phong cách châu Âu trở thành nhà văn hóa với không gian làm việc 1.500m2

Thứ Tư, 18/03/2026 - 15:00

Căn biệt thự cổ tại số 21 Phạm Ngọc Thạch được "kích hoạt" thành Nhà Văn hóa Thanh niên tạm thời, mở ra không gian sáng tạo mới cho giới trẻ giữa trung tâm TP. HCM.

Từ giữa tháng 3, Nhà Văn hóa Thanh niên TP. HCM chính thức rời địa điểm quen thuộc để chuyển sang hoạt động tại một biệt thự cổ mang phong cách châu Âu, đánh dấu một giai đoạn "tạm cư" nhưng không kém phần đặc biệt của thiết chế văn hóa dành cho giới trẻ.

Nguồn tin trên báo VnExpress cho biết, cơ sở mới đặt tại số 21 Phạm Ngọc Thạch, phường Xuân Hòa, được cải tạo từ một tòa nhà có lịch sử lâu đời, từng là cơ sở đào tạo của RMIT Việt Nam năm 2001 và sau đó là một trường mầm non quốc tế.

Biệt thự cổ "hồi sinh" thành không gian sáng tạo

Công trình gây ấn tượng bởi kiến trúc Pháp cổ điển, với những đường nét đặc trưng châu Âu được giữ gần như nguyên vẹn. Sau quá trình cải tạo, tòa nhà được sơn lại tông trắng kem, kết hợp với không gian xanh rộng hơn 5.000m2, tạo nên một môi trường mở, thoáng đãng giữa khu vực trung tâm.

TP. HCM đưa căn biệt thự cổ trăm tuổi mang đậm phong cách châu Âu trở thành nhà văn hóa với không gian làm việc 1.500m2- Ảnh 1.

Toàn cảnh khu biệt thự cổ khi nhìn từ trên cao. Ảnh: Quỳnh Trần/ Báo VnExpress

Khu nhà chính rộng khoảng 1.500m2 được tổ chức lại thành các không gian làm việc, phòng đào tạo và khu chức năng phục vụ hoạt động thanh niên. Tổng thể công trình gồm 21 phòng, bố trí thành 6 bộ phận chức năng, đáp ứng nhu cầu làm việc của hơn 45 nhân sự.

Ngoài khu hành chính và lễ tân, các phòng được tận dụng linh hoạt làm lớp học nghệ thuật, kỹ năng, ngoại ngữ và không gian hội thảo quy mô khoảng 100 người.

Duy trì hoạt động, thích ứng trong không gian mới

Chia sẻ trên báo Dân trí, ông Nguyễn Hồng Phúc, Giám đốc Nhà Văn hóa Thanh niên TP. HCM, cho biết đơn vị đã nhanh chóng ổn định hoạt động nhờ sự hỗ trợ từ lãnh đạo thành phố. Dù diện tích không lớn như trụ sở cũ, cơ sở mới vẫn đảm bảo duy trì các hoạt động cốt lõi.

Theo đó, các lớp đào tạo năng khiếu, kỹ năng sống, ngoại ngữ vẫn diễn ra bình thường. Các hoạt động câu lạc bộ, sinh hoạt thanh niên tiếp tục được duy trì, trong khi những sự kiện quy mô lớn sẽ được tổ chức tại các địa điểm khác thông qua liên kết.

TP. HCM đưa căn biệt thự cổ trăm tuổi mang đậm phong cách châu Âu trở thành nhà văn hóa với không gian làm việc 1.500m2- Ảnh 2.

Công trình sở hữu khuôn viên rộng rãi với không gian mở. Ảnh: Báo Dân trí

Định hướng sắp tới là biến nơi đây thành một "không gian mở" - nơi người trẻ có thể gặp gỡ, trao đổi ý tưởng, tham gia các chương trình khởi nghiệp, học thuật hoặc đơn giản là những hoạt động thư giãn cuối tuần.

Việc chuyển sang cơ sở tạm thời nằm trong kế hoạch xây dựng trụ sở mới của Nhà Văn hóa Thanh niên TP. HCM. Trước đó, thành phố đã phê duyệt dự án đầu tư hơn 2.240 tỷ đồng để xây dựng công trình mới quy mô 25 tầng, cao hơn 84m, với tổng diện tích sàn trên 93.500m2.

TP. HCM đưa căn biệt thự cổ trăm tuổi mang đậm phong cách châu Âu trở thành nhà văn hóa với không gian làm việc 1.500m2- Ảnh 3.

Nơi đây hứa hẹn sẽ là điểm lui đến của đông đảo giới trẻ nhờ kiến trúc độc đáo và ấn tượng. Ảnh: Tạp trí Tri thức

Dự án đã khởi công từ tháng 12/2025 và dự kiến hoàn thành vào năm 2028. Trong thời gian này, biệt thự cổ tại Phạm Ngọc Thạch sẽ đóng vai trò "cầu nối", duy trì mạch hoạt động liên tục của một trong những trung tâm sinh hoạt thanh niên lớn nhất thành phố.

Việc tận dụng một công trình kiến trúc cổ làm không gian văn hóa không chỉ là giải pháp tình thế, mà còn cho thấy TP. HCM đang kết hợp di sản đô thị với nhu cầu sáng tạo đương đại. Trong bối cảnh đô thị ngày càng thiếu không gian công cộng chất lượng, những mô hình như vậy có thể trở thành gợi ý đáng cân nhắc cho tương lai.

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận

Đọc thêm

Thương hiệu dẫn đầu

Lên đầu trang
Top