Nằm ở cuối thôn Lao Chải, thuộc huyện Bát Xát cũ (nay là xã Y Tý, tỉnh Lào Cai), cầu Thiên Sinh được xem là cây cầu ngắn nhất Việt Nam khi chỉ dài vỏn vẹn khoảng 1m. Cây cầu cách trung tâm xã Y Tý gần 10km, giữa không gian núi rừng biên viễn hùng vĩ, nơi địa đầu Tổ quốc.
Tên gọi "Thiên Sinh" theo tiếng của đồng bào Hà Nhì mang ý nghĩa "trời sinh". Cái tên này xuất phát từ chính vị trí đặc biệt của cây cầu – nằm ngay trên đường biên giới giữa Việt Nam và Trung Quốc. Hàng trăm, hàng ngàn năm trước, do tác động của quá trình kiến tạo địa chất, một khối đá lớn đã nứt tách, tạo thành khe sâu tự nhiên, bên dưới là dòng suối Lũng Pô chảy xiết, bọt tung trắng xóa. Khe đá ấy trở thành ranh giới tự nhiên giữa hai quốc gia.
Ban đầu, người dân địa phương tận dụng chính những tảng đá tự nhiên để vượt qua khe sâu. Theo thời gian, đá bị bào mòn, họ dùng những thanh gỗ bắc tạm làm lối đi. Về sau, cây cầu bê tông nhỏ bé được xây dựng, thay thế cho lối qua lại thô sơ trước đây, hình thành nên cây cầu ngắn nhất Việt Nam như hiện nay.

Cầu Thiên Sinh. Ảnh: Internet
Đứng trên cầu Thiên Sinh, du khách chỉ cần vài bước chân là đã có thể phóng tầm mắt sang phía bên kia biên giới, nơi những con đường uốn lượn hiện ra giữa sườn núi. Chính sự đặc biệt về vị trí địa lý cùng cảnh sắc nguyên sơ đã khiến cây cầu trở thành điểm check-in quen thuộc của nhiều người ưa khám phá.
Do nằm ở khu vực xa xôi, địa hình hiểm trở, đường đi không thuận lợi cho xe lớn, phần lớn du khách đến đây thường di chuyển tự túc bằng xe máy hoặc ô tô 7 chỗ. Các đoàn lữ hành với xe cỡ lớn gần như khó tiếp cận khu vực này.
Hành trình đến cầu Thiên Sinh vì thế không chỉ đơn thuần là chuyến tham quan một cây cầu "ngắn nhất Việt Nam", mà còn là trải nghiệm chinh phục cung đường biên cương, khám phá vẻ đẹp hoang sơ của Y Tý và tìm hiểu những nét văn hóa độc đáo của đồng bào Hà Nhì nơi địa đầu Tổ quốc.