Mới đây, Phó Thủ tướng Chính phủ Mai Văn Chính cùng đoàn công tác Chính phủ đã kiểm tra hiện trường thi công Dự án Vành đai 3 TP. HCM, đoạn qua tỉnh Đồng Nai.
Theo đó, đây được xem là tuyến giao thông giữ vai trò kết nối vùng Đông Nam Bộ, giúp giảm tải các trục hiện hữu cũng như mở rộng không gian phát triển đô thị giữa khu vực Đồng Nai và TP. HCM.

Toàn cảnh hướng tuyến Vành đai 3 TP. HCM. Ảnh: Internet
Theo báo cáo của Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Đồng Nai - ông Nguyễn Linh, đoạn tuyến qua địa bàn có chiều dài 11,26km, tổng vốn đầu tư ở 2.584 tỷ đồng. Dự kiến, dự án sẽ hoàn thành trong năm 2025, đồng thời đưa vào khai thác đồng bộ trong năm 2026.
Dự án hiện nay đạt 60,2% giá trị hợp đồng, nhiều hạng mục đang thi công vượt tiến độ, theo báo VTC News.
Phó Thủ tướng Mai Văn Chính biểu dương nỗ lực của đội ngũ kỹ sư, công nhân trên công trường. Theo đó, Thủ tướng nhấn mạnh Vành đai 3 có vai trò quan trọng trong việc kết nối TP. HCM với Đồng Nai, Bình Dương cũ, Long An cũ cũng như các địa phương trong vùng; góp phần khai thác hiệu quả quỹ đất, phục vụ mục tiêu phát triển kinh tế.

Phối cảnh một nút giao trên tuyến Vành đai 3 TP. HCM. Ảnh minh họa
Cũng theo báo cáo, hiện nay tiến độ thi công đang bị tác động rõ rệt do thời tiết mưa kéo dài: Tháng 8 có 15 ngày mưa, tháng 9 có 18 ngày, tháng 10 có 15 ngày và tháng 11 đã ghi nhận hơn 10 ngày mưa.
Do đó, lãnh đạo Chính phủ yêu cầu các đơn vị tranh thủ thời tiết thuận lợi hiện nay, tăng ca tăng kíp, huy động nhân lực làm việc ngày đêm, đảm bảo thông xe kỹ thuật vào 19/12 tới đây theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.
Ngoài yêu cầu về tiến độ thi công, Phó Thủ tướng cũng đề nghị các bên liên quan cần đảm bảo chất lượng thi công công trình.
Dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 3 TP. HCM - tuyến giao thông chiến lược dài hơn 90km đi qua địa bàn TP. HCM, Đồng Nai và Tây Ninh đang được đẩy nhanh tiến độ. Dự án khởi công từ tháng 6/2023, đặt mục tiêu cơ bản hoàn thành vào năm 2025 và hoàn chỉnh toàn tuyến vào năm 2026.