Sáng 12/12, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Lê Trường Sơn đã chủ trì buổi làm việc với các Sở, ngành và địa phương liên quan để nghe báo cáo tiến độ, kết quả thực hiện các kết luận đối với Dự án Khu du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, giải trí núi Chứa Chan và Khu đô thị hồ Núi Le (xã Xuân Lộc).
Báo cáo tại buổi làm việc, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Đồng Nai Vũ Xuân Trường cho biết, với sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh cùng sự phối hợp của các sở, ngành, địa phương, tiến độ triển khai Dự án Núi Chứa Chan - Khu đô thị hồ Núi Le đang được đẩy nhanh. Hiện nay, dự án đang trong giai đoạn hoàn thiện các thủ tục đầu tư quan trọng, gồm lập báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM) và thực hiện các thủ tục cấp phép xây dựng. Theo kế hoạch, dự án dự kiến sẽ được khởi công trong quý I/2026.

Lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch báo cáo tiến độ thực hiện 2 dự án du lịch. Ảnh: Ngọc Liên
Cùng với đó, việc triển khai các chỉ đạo của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trường Sơn đối với dự án đang được các cơ quan chức năng thực hiện đúng tiến độ. Trong đó, đáng chú ý là việc xác định cơ quan chủ trì lập báo cáo ĐTM; xây dựng mô hình quản lý, bảo vệ rừng khu vực núi Chứa Chan; thanh lý rừng trồng trong phạm vi dự án; cũng như tổ chức lấy ý kiến cộng đồng dân cư đối với đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 khu vực trên đỉnh núi Chứa Chan và Khu đô thị hồ Núi Le.
Theo quy hoạch tổng thể, quần thể dự án Núi Chứa Chan - hồ Núi Le có quy mô khoảng 1.450ha, bao gồm sân golf, khu đô thị, khu phức hợp dịch vụ và khu vui chơi giải trí, với tổng mức đầu tư dự kiến lên tới 50.000 tỷ đồng. Dự án được chia làm hai giai đoạn: giai đoạn 1 tập trung phát triển khu vực đỉnh núi Chứa Chan và hồ Núi Le; giai đoạn 2 mở rộng ra các khu vực lân cận.
Mới đây, UBND tỉnh Đồng Nai đã phê duyệt đồ án quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2.000 khu chức năng trên đỉnh núi Chứa Chan, với quy mô khoảng 250ha. Theo định hướng, khu vực này sẽ được phát triển thành không gian du lịch sinh thái, văn hóa - tâm linh kết hợp nghỉ dưỡng chất lượng cao, mang đậm bản sắc địa phương.
Đáng chú ý, toàn bộ khu vực quy hoạch được kiểm soát chặt chẽ về phát triển xây dựng nhằm bảo đảm hài hòa giữa khai thác du lịch và bảo tồn cảnh quan tự nhiên. Mật độ xây dựng gộp tối đa không vượt quá 25%, chiều cao công trình được khống chế dưới 9 tầng; đồng thời cho phép bố trí từ 3 đến 5 tầng hầm tùy theo loại hình công trình và điều kiện địa hình.

Hiện nay, núi Chứa Chan đang có một số hoạt động du lịch trải nghiệm như trekking, cắm trại và hệ thống cáp treo. Ảnh: Báo Tiền Phong
Không gian quy hoạch được tổ chức thành hai tiểu khu chức năng rõ rệt. Trong đó, tiểu khu I là khu bảo tồn rừng phòng hộ, gắn với hệ thống di tích lịch sử, công trình tôn giáo - tâm linh và các giá trị văn hóa bản địa. Khu vực này được bảo vệ nghiêm ngặt, giữ nguyên hiện trạng hệ sinh thái rừng tự nhiên; các hoạt động du lịch chủ yếu theo hướng tham quan, trải nghiệm rừng và hành hương tâm linh, hạn chế tối đa tác động đến môi trường.
Tiểu khu II là khu dịch vụ du lịch, được phát triển đồng bộ với dự án du lịch sinh thái - nghỉ dưỡng - giải trí đã được tỉnh chấp thuận chủ trương. Tại đây dự kiến hình thành các tổ hợp vui chơi giải trí, thương mại - dịch vụ và lưu trú hiện đại, góp phần tạo điểm đến đa dạng, hấp dẫn du khách trong và ngoài tỉnh.
Núi Chứa Chan nằm ở xã Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai được Bộ Văn hóa - Thể thao - Du lịch xếp hạng di tích danh lam thắng cảnh cấp quốc gia từ 2012. Núi Chứa Chan còn có tên gọi khác là núi Gia Lào hay Gia Ray, cao 837m, là ngọn núi cao thứ 2 miền Nam Bộ (sau núi Bà Đen ở Tây Ninh - 986m), có hệ sinh thái vô cùng đa dạng với núi non và hồ nước.