Từ 6h sáng ngày 19/12, Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) đã tổ chức Lễ khánh thành Dự án mở rộng Nhà ga hành khách quốc tế T2 – Cảng HKQT Nội Bài tại khu vực mở rộng cánh Tây.
Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình tham dự và cắt băng khánh thành dự án.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình đến tham dự lễ khánh thành nhà ga T2.
Với việc nâng tổng diện tích sàn lên hơn 200.000m2 và tăng công suất khai thác từ 10 triệu lên 15 triệu hành khách mỗi năm, Nhà ga hành khách quốc tế T2 mở rộng không chỉ giải tỏa áp lực hạ tầng cho sân bay Nội Bài, mà còn đánh dấu bước chuyển quan trọng trong lộ trình xây dựng mô hình "Sân bay thông minh" tại Việt Nam.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình tham dự và cắt băng khánh thành dự án.
Đây là công trình giao thông trọng điểm, mang ý nghĩa chiến lược trong việc nâng tầm hạ tầng hàng không quốc gia, đáp ứng yêu cầu phát triển mạnh mẽ của du lịch và giao thương quốc tế tại cửa ngõ hàng không của Thủ đô.
Dự án được khởi công từ tháng 5/2024 và hoàn thành chỉ sau hơn 18 tháng thi công.

Công trình mở rộng nhà ga T2 do Liên danh Việt Bắc, VINACONEX là nhà thầu chính, đã hoàn thành vượt tiến độ, đáp ứng các yêu cầu nghiêm ngặt về chất lượng, kỹ thuật và an toàn hàng không.
Trong suốt quá trình triển khai, chủ đầu tư và các đơn vị liên quan đã phải đối mặt với thách thức đặc biệt: vừa tổ chức thi công với cường độ cao, vừa bảo đảm tuyệt đối an toàn cho hàng trăm chuyến bay đang khai thác mỗi ngày tại sân bay Nội Bài.
Việc đưa công trình vào khai thác đúng thời điểm có ý nghĩa quan trọng trong bối cảnh nhu cầu vận chuyển hàng không quốc tế tăng mạnh, nhất là trước cao điểm Tết và mùa du lịch năm 2026.

Hành khách tự làm thủ tục tại kiosk check-in tự động.
Khi hoàn thành, Nhà ga T2 mở rộng giúp nâng tổng diện tích sàn lên hơn 200.000m2, tăng công suất khai thác từ 10 triệu lên 15 triệu hành khách mỗi năm, đồng thời có thể phục vụ tối đa tới 18 triệu hành khách/năm.
Năng lực khai thác cũng được tăng cường rõ rệt khi số cửa ra tàu bay nâng từ 17 lên 30, số cầu ống lồng tăng từ 14 lên 27, đáp ứng tốt hơn nhu cầu vận chuyển quốc tế đang tăng trưởng tích cực.
Không chỉ mở rộng về quy mô hạ tầng, Nhà ga hành khách T2 mở rộng còn thể hiện bước tiến rõ nét trong chiến lược chuyển đổi số của ACV.

Bổ sung khu vực soi chiếu an ninh, rút ngắn thời gian làm thủ tục và chờ đợi cho hành khách.
Thay vì triển khai các giải pháp công nghệ rời rạc, lần đầu tiên một hệ sinh thái công nghệ số được áp dụng đồng bộ tại một nhà ga quốc tế ở Việt Nam.
Hệ thống kiosk check-in, quầy tự động gửi hành lý, các làn xuất nhập cảnh tự động cùng giải pháp kiểm soát an ninh bằng sinh trắc học được tích hợp xuyên suốt, hình thành một "luồng di chuyển số" liền mạch cho hành khách.
Cách tiếp cận này cho phép nhà ga từng bước chuyển đổi từ mô hình vận hành thủ công sang tự động hóa, qua đó tối ưu hóa năng lực khai thác, giảm tải áp lực cho nhân sự và nâng cao chất lượng trải nghiệm của hành khách, tiệm cận tiêu chuẩn của các sân bay tiên tiến trong khu vực và trên thế giới.
Bên cạnh yếu tố công nghệ, dự án còn tạo dấu ấn rõ nét về tư duy kiến trúc bền vững theo định hướng "Green Airport".
Không gian nhà ga được thiết kế mở, tận dụng tối đa ánh sáng tự nhiên, kết hợp các mảng xanh sinh thái để tạo ra những khoảng không gian thư giãn giữa nhịp vận hành liên tục của sân bay.
Các yếu tố văn hóa bản địa cũng được lồng ghép tinh tế trong tổng thể kiến trúc hiện đại, góp phần khẳng định vai trò của Nội Bài như một điểm chạm văn hóa đầu tiên chào đón du khách quốc tế đến với Việt Nam.
Là cửa ngõ hàng không quốc tế của Thủ đô và là nơi phục vụ các chuyến bay chuyên cơ với mức độ ưu tiên cao nhất cả nước, Nhà ga hành khách T2 Nội Bài hôm nay không chỉ đơn thuần là một công trình hạ tầng, mà còn là biểu tượng cho tư duy dám nghĩ lớn, làm thật trong phát triển hạ tầng giao thông quốc gia.
Thành công của dự án góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ và trình độ công nghệ của sân bay Nội Bài, đồng thời đóng vai trò quan trọng trong việc xây dựng hình ảnh Hà Nội ngày càng hiện đại, chuyên nghiệp và ấn tượng hơn trong mắt du khách và bạn bè quốc tế.
Ngay sau khi nghi thức cắt băng khánh thành kết thúc vào lúc 6h10, toàn bộ hệ thống hạ tầng mở rộng đã chính thức đón những lượt hành khách đầu tiên trong ngày, mở ra một giai đoạn vận hành mới.
Với diện mạo mới và khí thế mới, Cảng hàng không quốc tế Nội Bài sẵn sàng tiếp tục sứ mệnh kết nối, góp phần đưa khát vọng Việt Nam vươn xa trên bản đồ hàng không thế giới.
Nguồn ảnh: VINACONEX