Sáng nay, Quân chủng Phòng không - Không quân tổ chức lễ khánh thành sân bay quân sự Phan Thiết, tỉnh Lâm Đồng. Đây được xem là một trong những sự kiện lớn mang ý nghĩa lịch sử, đúng dịp kỷ niệm 79 năm ngày Toàn quốc kháng chiến (19/12/1946-19/12/2025) và tiến tới chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.
Sự kiện khánh thành sân bay quân sự Phan Thiết diễn ra đồng loạt cùng nhiều lễ khởi công, khánh thành và thông xe kỹ thuật đồng loạt 234 công trình hạ tầng tiêu biểu trên khắp cả nước.

Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, cùng lãnh đạo các Bộ, ngành Trung ương và địa phương đến tham dự lễ khánh thành sân bay quân sự Phan Thiết. Ảnh: Vov.vn
Tham dự sự kiện có ý nghĩa lịch sử này tại sân bay Phan Thiết có Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, cùng lãnh đạo các Bộ, ngành Trung ương và địa phương.
Theo đó, sân bay quân sự Phan Thiết có tổng mức đầu tư hơn 7.900 tỷ đồng, được triển khai xây dựng trên diện tích khoảng 439ha.

Sân bay quân sự Phan Thiết đóng vai trò chiến lược trong việc đảm bảo an ninh quốc phòng. Ảnh: Báo Nhân Dân
Tính đến thời điểm hiện tại, các hạng mục chủ chốt như đường cất hạ cánh, hệ thống đèn hiệu, đài dẫn đường dùng chung quân sự và dân dụng cùng các công trình phụ trợ đã hoàn thiện và đủ điều kiện đưa vào khai thác.
Đây được xem là công trình đóng vai trò và ý nghĩa chiến lược đối với việc đảm bảo an ninh quốc phòng, nâng cao năng lực huấn luyện, cơ động và sẵn sàng chiến đấu của Không quân, đồng thời tạo nền tảng để phát triển hạng mục dân dụng.
Theo quy hoạch, sân bay này đạt chuẩn quân sự cấp I và dân dụng 4E, có thể tiếp nhận máy bay hiện đại và thân rộng, qua đó tăng cường kết nối hàng không và hỗ trợ du lịch, dịch vụ, logistics cho Nam Trung Bộ.
Dự án Cảng hàng không Phan Thiết được Bộ Giao thông Vận tải (nay là Bộ Xây dựng) đưa vào quy hoạch từ năm 2013, với quy mô khoảng 543ha, đặt tại xã Thiện Nghiệp, TP. Phan Thiết cũ, thuộc tỉnh Bình Thuận trước đây.
Sân bay được thiết kế theo mô hình kết hợp quân sự - dân dụng. Trong đó, Bộ Quốc phòng chịu trách nhiệm triển khai các hạng mục quân sự, còn phần hạ tầng hàng không dân dụng do UBND tỉnh Bình Thuận (cũ) đảm nhiệm. Tổng mức đầu tư cho toàn bộ dự án ước tính khoảng 5.000 tỷ đồng.

Hạng mục hàng không dân dụng tại sân bay Phan Thiết cũng đã được phê duyệt chủ trương đầu tư. Ảnh minh họa
Đối với hạng mục hàng không dân dụng, mới đây vào trung tuần tháng 12/2025, lãnh đạo UBND tỉnh Lâm Đồng đã phê duyệt chủ trương đầu tư sau 10 năm khởi động với tổng mức đầu tư ước tính gần 3.800 tỷ đồng.
Theo đó, sân bay Phan Thiết hạng mục hàng không dân dụng được quy hoạch trên tổng diện tích khoảng 74,6ha, khai thác máy bay dân dụng cấp 4E, công suất thiết kế khoảng 2 triệu lượt hành khách/năm vào năm 2030.
Hạng mục này chủ yếu phục vụ các chuyến bay nội địa, một số chuyến quốc tế không thường lệ, nhiệm vụ bay cứu trợ nhân đạo với các hạng mục công trình gồm sân đỗ máy bay, nhà điều hành, trạm quan trắc khí tượng...
Sau khi sáp nhập đơn vị hành chính, Lâm Đồng đang là tỉnh có diện tích lớn nhất cả nước. Tuy nhiên, một trong những vấn đề còn tồn đọng chính là việc hạ tầng chưa đồng bộ và hoàn thiện.
Do đó, việc nhanh chóng triển khai và hoàn thiện hạ tầng dân dụng tại sân bay Phan Thiết là điều vô cùng cần thiết.
Việc có 2 sân bay trong một tỉnh được cho là điều cần thiết, là lợi thế hiếm có, đây cũng là tỉnh/ thành thứ sáu tại Việt Nam sở hữu hai sân bay dân dụng (sau TP. HCM, Đà Nẵng, Gia Lai, An Giang và Đắk Lắk).
Án ngữ tại cửa ngõ du lịch của Nam Trung Bộ, sân bay Phan Thiết được đưa vào hoạt động sẽ mở ra không gian kinh tế - du lịch liên vùng vô cùng rộng lớn, góp phần thu hút các nhà đầu tư cũng như thúc đẩy hoạt động thương mại, tạo ra hàng nghìn việc làm mới, góp phần cải thiện đời sống của người dân, nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân.