Ngày 20/5, UBND tỉnh Lâm Đồng cho biết đã phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chung xã Đức Trọng đến năm 2050 với quy mô gần 14.878ha. Theo định hướng, Đức Trọng sẽ trở thành đô thị thông minh, đồng thời giữ vai trò trung tâm hành chính - chính trị mới của tỉnh trong tương lai.
Theo quy hoạch, xã Đức Trọng được xác định là hạt nhân của "Tiểu vùng trung tâm lãnh thổ Lâm Đồng", giữ vai trò cửa ngõ kết nối Tây Nguyên với khu vực Đông Nam Bộ và duyên hải Nam Trung Bộ.
Phạm vi quy hoạch bao gồm toàn bộ diện tích tự nhiên của xã Đức Trọng, tiếp giáp các xã Tà Năng, Ninh Gia, Tà Hine, Tân Hội, Hiệp Thạnh và Đơn Dương. Quy hoạch được triển khai theo hai giai đoạn: ngắn hạn đến năm 2030 và dài hạn đến năm 2050.
Trong giai đoạn đến năm 2030, Đức Trọng tập trung hoàn thiện các tiêu chí nông thôn mới hiện đại, hướng tới đạt chuẩn đô thị loại III. Hệ thống hạ tầng giao thông, thoát nước và xử lý nước thải tập trung sẽ được đầu tư đồng bộ.
Cùng với đó, mạng lưới giáo dục và đào tạo nghề sẽ được nâng cấp nhằm đáp ứng nhu cầu nhân lực cho các khu công nghiệp, trung tâm logistics và Cảng hàng không quốc tế Liên Khương.

Xã đức Trọng giữ vai trò trung tâm hành chính - chính trị mới của tỉnh trong tương lai. Ảnh: Internet
Tỉnh Lâm Đồng cũng định hướng phát triển các khu nhà ở xã hội, khu dân cư dành cho công nhân, chuyên gia và các khu tái định cư phục vụ những dự án hạ tầng trọng điểm, trong đó có tuyến cao tốc Bảo Lộc - Liên Khương.
Đáng chú ý, xã Đức Trọng hiện là nơi đặt Cảng hàng không quốc tế Liên Khương - đầu mối giao thông quan trọng của khu vực Tây Nguyên. Sân bay này đang được nâng cấp lên tiêu chuẩn cấp 4E, có khả năng tiếp nhận các dòng tàu bay thân rộng như Boeing 787 và Airbus A350.
Theo kế hoạch, sân bay sẽ tạm đóng cửa từ tháng 3/2026 để phục vụ thi công và dự kiến hoạt động trở lại từ ngày 1/9/2026. Sau năm 2030, công suất khai thác được nâng lên khoảng 5 triệu hành khách/năm.
Tầm nhìn đến năm 2050, Đức Trọng được định hướng trở thành đô thị hạt nhân phía nam Tây Nguyên, kết nối trực tiếp với mạng lưới cao tốc và sân bay quốc tế Liên Khương. Địa phương sẽ đảm nhận vai trò trung tâm hành chính, thương mại, dịch vụ, công nghiệp, logistics, nghiên cứu phát triển và nông nghiệp công nghệ cao của khu vực.
Quy hoạch cũng đặt mục tiêu hình thành trung tâm nghiên cứu, phát triển sản phẩm trong các lĩnh vực công nghệ sinh học, chế biến nông sản, dược liệu và mỹ phẩm, đồng thời tiếp tục đầu tư cảng cạn ICD Đức Trọng.
UBND tỉnh Lâm Đồng giao UBND xã Đức Trọng tổ chức lập đồ án quy hoạch, Sở Xây dựng thẩm định, hoàn thành trong quý II/2026 bằng nguồn ngân sách địa phương.
Hiện nay, trung tâm hành chính - chính trị của tỉnh Lâm Đồng vẫn đặt tại TP. Đà Lạt, cách xã Đức Trọng hơn 30km về phía bắc, kết nối thông qua cao tốc Liên Khương - Prenn và đèo Prenn.