“Doanh nghiệp dân tộc Việt Nam đang đứng trước một cơ hội lịch sử”
Tại Hội thảo: Xây dựng và phát huy sức mạnh của đội ngũ doanh nghiệp dân tộc vì khát vọng Việt Nam thịnh vượng, do Tạp chí điện tử Bất động sản Việt Nam (Reatimes) phối hợp với Viện Nghiên cứu Bất động sản Việt Nam (VIRES) tổ chức vừa qua, TS. Nguyễn Văn Khôi, Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản Việt Nam (VNREA), Thành viên Hội đồng tư vấn Cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ, nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, nguyên Phó Chủ tịch UBND TP. Hà Nội nhìn nhận, đất nước đã bước vào một giai đoạn phát triển mới - giai đoạn mà doanh nghiệp dân tộc được xác lập là động lực quan trọng nhất của nền kinh tế quốc gia.

TS. Nguyễn Văn Khôi, Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản Việt Nam (VNREA), Thành viên Hội đồng tư vấn Cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ, nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, nguyên Phó Chủ tịch UBND TP. Hà Nội. (Ảnh: Tùng Dương)
Theo đó, Bộ Chính trị đã ban hành nhiều nghị quyết quan trọng để phát triển kinh tế tư nhân: Từ Nghị quyết 09-NQ/TW (năm 2011) về xây dựng và phát huy vai trò đội ngũ doanh nhân trong thời kỳ công nghiệp hóa - hiện đại hóa, đến Nghị quyết 41-NQ/TW (năm 2023) về xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ doanh nhân Việt Nam trong thời kỳ mới. Gần đây, là các Nghị quyết 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia; Nghị quyết 59-NQ/TW ngày 24/1/2025 về Hội nhập quốc tế trong tình hình mới; Nghị quyết 66-NQ/TW về đổi mới công tác xây dựng và thi hành pháp luật đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới.
Và đặc biệt là Nghị quyết số 68-NQ/TW ngày 4/5/2025 về phát triển kinh tế tư nhân, đã khẳng định doanh nghiệp tư nhân là một động lực quan trọng nhất của nền kinh tế quốc gia.
Dưới góc nhìn doanh nghiệp, KTS. Lê Viết Hải, Chủ tịch Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình cho rằng, năm 2025 là năm đánh dấu sự khởi đầu của kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình trở thành quốc gia phát triển có thu nhập cao theo Nghị quyết của Đại hội Đảng XIII.

KTS. Lê Viết Hải, Chủ tịch Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình. (Ảnh: Tùng Dương)
"Trở thành nước có thu nhập cao là mục tiêu đầy tham vọng, nhưng hoàn toàn khả thi nếu chúng ta - những doanh nghiệp dân tộc - thực sự nghĩ lớn", ông Lê Viết Hải nói và chia sẻ, chính sức mạnh của "nghĩ lớn" đã giúp Tập đoàn Hòa Bình làm chủ công nghệ.
"Cách đây 38 năm, khi mới thành lập với chỉ hơn 20 kỹ sư trẻ, chúng tôi đã đặt ra một tầm nhìn không tưởng: Con người Việt Nam hoàn toàn có thể làm chủ những công nghệ tiên tiến nhất, xây dựng nên những công trình có chất lượng quốc tế ngay trên đất nước mình. Qua 38 năm, Hòa Bình đã hợp tác với hơn 20 tổng thầu đa quốc gia, học hỏi và tích lũy kinh nghiệm cũng như giải pháp thi công tiên tiến. Chúng tôi đã chứng minh rằng doanh nghiệp Việt Nam hoàn toàn có thể đứng ngang hàng với các tập đoàn lớn trên thế giới. Đó chính là sức mạnh của việc nghĩ lớn", Chủ tịch Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình cho hay.
Doanh nhân Lê Viết Hải cũng tin tưởng, doanh nghiệp dân tộc Việt Nam đang đứng trước một cơ hội lịch sử, với tiềm năng to lớn về nguồn nhân lực, công nghệ, chuỗi cung ứng và kinh nghiệm tích lũy qua hơn 40 năm Đổi mới.
"Các doanh nghiệp hoàn toàn có thể vươn ra thế giới, trở thành những tập đoàn mang đẳng cấp quốc tế. Nhưng để làm được điều đó, chúng ta cần "nghĩ lớn" với tầm nhìn chiến lược, không giới hạn bởi biên giới quốc gia; "làm thật" với quyết tâm, trách nhiệm và sự trung thực tuyệt đối và "kiến tạo giá trị bền vững", không chỉ cho doanh nghiệp mà cho cả đất nước và nhân loại", ông Lê Viết Hải nhấn mạnh.
Doanh nghiệp là những "chiến sĩ trên mặt trận kinh tế"
Bày tỏ niềm tin và sự kỳ vọng lớn vào môi trường chính sách mới, ông Đỗ Vinh Quang, Phó Chủ tịch HĐQT Tập đoàn T&T Group, Chủ tịch HĐQT Vietravel Airlines nhìn nhận, Nghị quyết 68-NQ/TW không chỉ là một văn kiện chính trị - pháp lý quan trọng, mà còn là một cú hích chiến lược đối với khu vực kinh tế tư nhân. Văn kiện này khẳng định rõ khu vực tư nhân là một lực lượng quan trọng của nền kinh tế, có vai trò đóng góp trực tiếp cho tăng trưởng và phát triển đất nước.

Ông Đỗ Vinh Quang, Phó Chủ tịch HĐQT Tập đoàn T&T Group, Chủ tịch HĐQT Vietravel Airlines. (Ảnh: Tùng Dương)
“Khi Nghị quyết 68 được ban hành, khối doanh nghiệp tư nhân chúng tôi có cơ hội tiếp cận công bằng hơn với các nguồn lực và chính sách đầu tư, đặc biệt trong những lĩnh vực đòi hỏi tích hợp cao, cần vốn lớn và dài hạn. Khi khu vực tư nhân được trao cơ hội này, người dân sẽ được thụ hưởng trực tiếp thông qua các sản phẩm, dịch vụ có chất lượng ngày càng được nâng cao, mang lại giá trị thiết thực cho xã hội”, ông Đỗ Vinh Quang nói.
Vị doanh nhân trẻ cũng nhìn nhận, các doanh nghiệp chính là những “chiến sĩ trên mặt trận kinh tế”, đang từng ngày biến khát vọng phát triển thành hành động cụ thể, thể hiện qua những kết quả rõ ràng.
“Hướng tới mục tiêu năm 2045, tôi hy vọng vẫn sẽ giữ được tinh thần khởi nghiệp của người trẻ, tinh thần dấn thân, sáng tạo, không ngừng đổi mới dù ở bất kỳ giai đoạn nào. Nếu mỗi doanh nhân Việt Nam đều duy trì được tinh thần khởi nghiệp ấy, tôi tin rằng đến năm 2045, Việt Nam hoàn toàn có thể trở thành một quốc gia hùng cường, hạnh phúc và giàu mạnh”, Phó Chủ tịch T&T Group bày tỏ.
GS. TSKH. NGND. Vũ Minh Giang - Phó Chủ tịch Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng Khoa học và Đào tạo, Đại học Quốc gia Hà Nội cũng nhìn nhận, tinh thần dân tộc của đội ngũ doanh nhân Việt Nam đang trở thành nguồn cảm hứng mạnh mẽ. Nhiều doanh nhân đã vươn lên thành công trong những hoàn cảnh đầy thử thách, luôn đau đáu một ước nguyện góp phần đưa đất nước tới hùng cường.
Song, thách thức đặt ra là làm sao để tận dụng, biến tất cả những gì người Việt Nam có, bao gồm cả sở trường và sở đoản, trở thành lợi thế để phục vụ phát triển. Nếu cộng hưởng sức mạnh toàn cộng đồng, thành quả đạt được sẽ là không giới hạn.
Theo GS. TSKH. NGND. Vũ Minh Giang, cần khơi dậy trong doanh nhân, doanh nghiệp tinh thần “doanh nghiệp dân tộc” gắn với lợi ích quốc gia, để doanh nghiệp không chỉ làm giàu cho riêng mình, mà là người góp sức tạo dựng nên sức mạnh quốc gia.
Trong đó, khát vọng Việt, lợi ích quốc gia cần được đặt lên trước cá nhân. Đó là nền tảng để doanh nghiệp dân tộc vươn lên bền vững, song hành cùng sự phát triển của đất nước.
Để hiện thực hóa điều đó, Nhà nước cần tạo “đường băng” vững chắc, thông qua hệ thống chính sách minh bạch, nhất quán và khuyến khích sáng tạo, giúp khu vực tư nhân phát triển mạnh mẽ. Từ đó, mỗi doanh nghiệp sẽ nhận thức sâu sắc hơn trách nhiệm xã hội và sứ mệnh của mình đối với đất nước, góp phần đưa Việt Nam vươn lên thành một nền kinh tế độc lập, tự cường và thịnh vượng.
“Nếu làm được như vậy, tôi tin rằng chúng ta sẽ có những doanh nghiệp không chỉ mang trong mình mong muốn làm giàu mà còn tham gia vào sự nghiệp thực hiện khát vọng đưa đất nước đến phồn vinh”, GS. TSKH. NGND. Vũ Minh Giang tin tưởng./.