Sau hơn hai thập kỷ "đắp chiếu", dự án Công viên Sài Gòn Safari – từng được kỳ vọng trở thành khu du lịch sinh thái và bảo tồn động vật quy mô hàng đầu cả nước – tiếp tục được chính quyền TP. HCM đưa vào danh mục kêu gọi đầu tư giai đoạn 2026 - 2030.
Theo báo Tuổi Trẻ, mới đây, UBND xã An Nhơn Tây, TP. HCM đã phát đi thông báo mời gọi doanh nghiệp, nhà đầu tư tham gia dự án Công viên Sài Gòn Safari tại ấp Bàu Đưng. Đây được xem là công viên lớn nhất thành phố hiện nay với quy mô hơn 456ha, diện tích gấp khoảng 27 lần Thảo Cầm Viên Sài Gòn.
Theo quy hoạch, dự án được định hướng trở thành công viên du lịch sinh thái kết hợp khu bảo tồn động vật hoang dã, nơi nghiên cứu, lưu giữ và nhân giống các loài động vật quý hiếm của Việt Nam và thế giới. Bên cạnh đó, khu vực này còn được phát triển thành tổ hợp vui chơi giải trí, nghỉ dưỡng và biệt thự sinh thái quy mô lớn.

Đất thuộc dự án công viên Sài Gòn Safari bị "treo" nhiều năm đã sẵn sàng cho việc đầu tư. Ảnh: NGỌC KHẢI
Dự án hiện có tổng diện tích hơn 456ha, trong đó phần đất thuộc khu công viên Sài Gòn Safari chiếm khoảng 440,2ha, bao gồm các khu chức năng chính và khu sử dụng chung. Phần diện tích còn lại khoảng 16,6ha nằm ngoài ranh công viên. Theo UBND xã An Nhơn Tây, khu đất hiện cơ bản là đất trống và đã hoàn tất công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng.
Chính quyền địa phương cho biết, các nhà đầu tư quan tâm có thể liên hệ trực tiếp để tìm hiểu và đề xuất phương án đầu tư. Ngoài dự án Safari, doanh nghiệp cũng được đề xuất các dự án hoặc khu đất khác phù hợp với quy hoạch phát triển của địa phương. Việc lựa chọn nhà đầu tư sẽ được thực hiện theo quy định của pháp luật về đầu tư, đất đai và quy hoạch tại thời điểm tiếp nhận hồ sơ.
Động thái này nhằm triển khai Quyết định số 2301 ngày 17/4/2026 của UBND TP. HCM về danh mục dự án thu hút đầu tư giai đoạn 2025 - 2030. Đồng thời, UBND xã An Nhơn Tây cũng giao các phòng, ban chuyên môn phối hợp xúc tiến thủ tục để sớm kêu gọi đầu tư vào dự án.

Bản đồ quy hoạch Sài Gòn Safari. Ảnh: Bộ Xây dựng
Được phê duyệt từ năm 2004, Sài Gòn Safari từng được kỳ vọng trở thành khu du lịch sinh thái lớn bậc nhất Việt Nam. Khi đó, UBND TP. HCM đã giao Công ty TNHH MTV Thảo Cầm Viên Sài Gòn làm chủ đầu tư, đồng thời phối hợp với huyện Củ Chi cũ triển khai bồi thường, tái định cư cho hơn 700 hộ dân tại khu vực dự án.
Theo định hướng ban đầu, nơi đây sẽ là tổ hợp vui chơi, giải trí, nghỉ dưỡng quy mô lớn, kết hợp chức năng bảo tồn động thực vật quý hiếm, đáp ứng nhu cầu tham quan của người dân và du khách. Tuy nhiên, sau hơn 20 năm, dự án vẫn chưa thể triển khai thực tế.
Trong giai đoạn cuối năm 2021, huyện Củ Chi cũ từng kiến nghị điều chỉnh quy hoạch khu vực này sang phát triển khu công nghiệp kỹ thuật cao nhằm tạo động lực thu hút đầu tư và thúc đẩy kinh tế địa phương. Đến năm 2022, FLC Group cũng từng đề xuất đầu tư tổ hợp gồm 5 phân khu lớn như resort nghỉ dưỡng, khách sạn 5 sao, vườn thú mở, khu Safari và công viên giải trí tổng hợp. Dù vậy, kế hoạch sau đó vẫn không có thêm tiến triển đáng kể.
Đầu năm 2024, Sở Xây dựng TP. HCM tiếp tục ban hành quyết định hủy bỏ dự án trồng cây phủ xanh tại Công viên Sài Gòn Safari theo chủ trương của UBND TP. HCM.

Dự án công viên Sài Gòn Safari hơn 20 năm vẫn là cánh đồng hoang. Ảnh: Trung Sơn
Ghi nhận thực tế cho thấy, khu đất rộng hàng trăm hecta hiện vẫn trong tình trạng hoang hóa. Dù đã được cắm mốc lộ giới và quây hàng rào kẽm gai, bên trong dự án chủ yếu là bãi đất trống, cỏ mọc um tùm cùng dấu tích của những căn nhà bị tháo dỡ nhiều năm trước.
Nhiều khu vực hiện được người dân tận dụng để chăn thả gia súc như trâu, bò, ngỗng. Hệ thống hạ tầng tái định cư dù đã hoàn thiện một số hạng mục như đường giao thông, chiếu sáng, vỉa hè và cây xanh nhưng vẫn chưa có người dân đến sinh sống.
Sau hơn 22 năm dang dở, việc tái khởi động kêu gọi đầu tư cho Sài Gòn Safari tiếp tục thu hút sự quan tâm lớn của dư luận, trong bối cảnh đây vẫn là một trong những dự án "treo" lớn và kéo dài nhất tại TP. HCM.