Aa

'Đà Lạt thứ 2' của Tây Nguyên sẽ trở thành trung tâm du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng của cả nước

Thứ Ba, 22/07/2025 - 10:43

'Đà Lạt thứ 2' của Tây Nguyên được quy hoạch trở thành Khu du lịch quốc gia vào năm 2030, đồng thời là vùng trọng điểm phát triển kinh tế xanh của tỉnh Quảng Ngãi.

Sáng 15/7, Đảng bộ xã Măng Đen (tỉnh Quảng Ngãi) long trọng tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025–2030, đánh dấu bước chuyển mình quan trọng của vùng đất giàu tiềm năng du lịch và kinh tế xanh.

'Đà Lạt thứ 2' của Tây Nguyên sẽ trở thành trung tâm du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng của cả nước- Ảnh 1.

Quang cảnh đại hội. Ảnh: Báo Văn hóa

Theo Nghị quyết 1677/NQ-UBTVQH15 ngày 16/6/2025 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, xã Măng Đen chính thức được thành lập trên cơ sở sáp nhập ba đơn vị hành chính: xã Măng Cành, xã Đắk Tăng và thị trấn Măng Đen (thuộc huyện Kon Plông cũ). Sau sáp nhập, xã có diện tích tự nhiên gần 40.000ha, dân số hơn 9.150 người.

Cách trung tâm thành phố Kon Tum khoảng 60km, Măng Đen được ví như “Đà Lạt thứ hai” với khí hậu mát mẻ quanh năm, rừng thông bạt ngàn, hồ nước nguyên sơ. Từ hơn một thập kỷ trước, Măng Đen đã được định hướng trở thành vùng du lịch sinh thái kết hợp sản xuất nông – lâm nghiệp.

'Đà Lạt thứ 2' của Tây Nguyên sẽ trở thành trung tâm du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng của cả nước- Ảnh 2.

Một góc Măng Đen. Ảnh: Internet

Giai đoạn 2020–2025, Măng Đen đạt nhiều thành tựu kinh tế – xã hội nổi bật: tổng giá trị sản xuất 1.953 tỷ đồng, cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực (nông – lâm – thủy sản 30,5%, công nghiệp – xây dựng 27,3%, thương mại – dịch vụ 42,2%). Thu nhập bình quân đầu người đạt 64 triệu đồng/năm, tăng gần 150% so với kế hoạch; tổng vốn đầu tư xã hội khoảng 600 tỷ đồng; thu ngân sách 157,4 tỷ đồng.

Du lịch nổi lên là lĩnh vực mũi nhọn, mang lại sức bật mới cho địa phương. Năm 2024, Măng Đen đón khoảng 1,2 triệu lượt khách, dự kiến đến cuối năm 2025 đạt 1,56 triệu lượt. Hiện toàn xã có 143 cơ sở lưu trú với hơn 1.280 phòng, phục vụ khoảng 6.000 lượt khách/ngày đêm. Bảy điểm du lịch được công nhận, tiêu biểu là các làng du lịch cộng đồng Kon Pring, Vi Rơ Ngheo, Kon Chênh, Kon Vơng Kia… nơi lưu giữ đậm nét bản sắc văn hóa dân tộc bản địa. Các mô hình mới như Chợ phiên Măng Đen, Khu kinh tế đêm, Vườn nghệ thuật đã góp phần làm phong phú trải nghiệm của du khách.

Ngoài ra, Măng Đen còn hình thành vùng trồng rau xứ lạnh, cà phê đặc sản, cây dược liệu quý, với 42 hợp tác xã tổng vốn gần 200 tỷ đồng, đóng vai trò quan trọng trong chuỗi sản xuất – tiêu thụ.

Quyết tâm trở thành trung tâm du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng của cả nước

'Đà Lạt thứ 2' của Tây Nguyên sẽ trở thành trung tâm du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng của cả nước- Ảnh 3.

Hồ Đắk Ke thuộc khu du lịch Măng Đen. Ảnh: Internet

Bước sang giai đoạn 2025–2030, Măng Đen được quy hoạch trở thành Khu du lịch quốc gia vào năm 2030, đồng thời là vùng trọng điểm phát triển kinh tế xanh của tỉnh Quảng Ngãi.

Đại hội đã đề ra mục tiêu xây dựng Măng Đen thành một trong những trọng điểm du lịch quốc gia, đạt chuẩn Khu du lịch quốc gia vào năm 2030, với các chỉ tiêu cụ thể: tổng giá trị sản xuất đạt 12.300 tỉ đồng; thu ngân sách 500 tỉ đồng; thu nhập bình quân 95 triệu đồng/người/năm; đón 2,5 triệu lượt khách/năm; 100% người dân tham gia bảo hiểm y tế và xóa hoàn toàn hộ nghèo.

Năm nhiệm vụ trọng tâm được xác định gồm:

Xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh; tinh gọn bộ máy chính quyền.

Phát triển nông – lâm – thủy sản gắn với chế biến sâu.

Đầu tư hạ tầng hiện đại, xây dựng đô thị sinh thái – nông thôn xanh.

Bảo tồn, phát huy văn hóa truyền thống, phát triển làng du lịch cộng đồng.

Vận động nhân dân, đặc biệt đồng bào dân tộc thiểu số, thoát nghèo bền vững.

Bên cạnh đó, ba lĩnh vực đột phá chiến lược được nhấn mạnh là: phát triển nông nghiệp sinh thái tuần hoàn gắn với thương hiệu và chuỗi giá trị; phát triển du lịch sinh thái – nghỉ dưỡng tầm quốc gia; thúc đẩy chuyển đổi số toàn diện, hình thành đô thị sinh thái thông minh.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, ông Huỳnh Quốc Huy - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy Quảng Ngãi - đề nghị Măng Đen phát huy tối đa tiềm năng về rừng, khí hậu, bản sắc văn hóa để phát triển du lịch sinh thái, nông nghiệp đa mục đích và xây dựng đô thị sinh thái thông minh. Đồng thời, tăng trưởng kinh tế phải gắn liền với công bằng xã hội, phấn đấu đến cuối nhiệm kỳ không còn hộ nghèo.

Đại hội cũng thông qua Kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về nhân sự nhiệm kỳ 2025–2030. Ban Chấp hành Đảng ủy xã gồm 32 đồng chí; ông Đặng Quang Hà được chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Măng Đen.

Với định hướng rõ ràng, quyết tâm cao và sự đồng thuận lớn, Măng Đen đang từng bước hiện thực hóa mục tiêu trở thành Khu du lịch quốc gia, đô thị sinh thái thông minh và điểm đến hấp dẫn trên bản đồ du lịch Việt Nam.

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận

Đọc thêm

Thương hiệu dẫn đầu

Lên đầu trang
Top