UBND tỉnh Quảng Ngãi vừa ban hành Đề án phát triển đặc khu Lý Sơn trở thành trung tâm du lịch biển đảo đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, với hàng loạt định hướng đầu tư hạ tầng quy mô lớn như sân bay, cáp treo, cảng khách quốc tế, tuyến tàu điện và chuỗi nghỉ dưỡng cao cấp.
Theo đề án, đến năm 2030, Lý Sơn được định hướng trở thành trung tâm du lịch biển đảo của vùng Duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên, đồng thời được công nhận là Khu du lịch quốc gia với hệ thống nghỉ dưỡng cao cấp và các mô hình du lịch cộng đồng đặc sắc. Xa hơn, đến năm 2045, địa phương này được kỳ vọng vươn lên trở thành trung tâm du lịch biển đảo tầm quốc gia và là điểm đến quan trọng trên tuyến du lịch đường biển quốc tế.

Một góc đặc khu Lý Sơn. Ảnh: Mai Thanh Hải
Để hiện thực hóa mục tiêu trên, tỉnh Quảng Ngãi đặt trọng tâm vào phát triển hệ thống hạ tầng mang tính đột phá nhằm thay đổi diện mạo đảo tiền tiêu. Sau năm 2030, tỉnh dự kiến xây dựng cảng hàng không Lý Sơn theo mô hình lưỡng dụng quân sự - dân sự cấp 4C, đồng thời phát triển cảng hành khách quốc tế ở khu vực phía Nam sân bay.
Một trong những điểm nhấn đáng chú ý của đề án là kế hoạch xây dựng hệ thống cáp treo kết nối Đảo Lớn với Đảo Bé sau năm 2030, mở rộng không gian phát triển du lịch biển đảo. Song song đó là định hướng đầu tư tuyến tàu điện quanh đảo, nâng cấp cảng An Bình và mở thêm các tuyến vận tải biển kết nối Dung Quất, Kỳ Hà.
Quảng Ngãi cũng nghiên cứu kết nối du lịch giữa Lý Sơn với Măng Đen thông qua trực thăng khi cảng hàng không Măng Đen hình thành, đồng thời phát triển mô hình xe buýt liên vận biển - núi nhằm tạo thuận lợi cho du khách di chuyển giữa hai điểm đến.
Theo quy hoạch, Đảo Bé sẽ được định hướng trở thành trung tâm nghỉ dưỡng đẳng cấp quốc tế với hệ thống resort cao cấp, du lịch sinh thái, thể thao biển và mô hình đô thị thông minh khép kín, thay vì chỉ là điểm tham quan ngắn ngày như hiện nay.
Bên cạnh du lịch nghỉ dưỡng, đề án cũng tập trung phát triển đa dạng các sản phẩm du lịch biển đảo như lặn biển, thể thao biển, nghỉ dưỡng cao cấp, đồng thời kết hợp khai thác du lịch núi lửa, khảo cổ, văn hóa và kinh tế đêm.
Nhiều công trình văn hóa và bảo tàng chuyên đề được định hướng đầu tư như Bảo tàng Địa chất - thám hiểm Lý Sơn, Bảo tàng Hải dương học và Bảo tàng Lịch sử Hoàng Sa - Trường Sa nhằm gia tăng trải nghiệm cho du khách. Các lễ hội truyền thống như Lễ Khao lề thế lính Hoàng Sa, lễ hội đua thuyền tứ linh hay lễ hội tỏi Lý Sơn cũng sẽ được nâng tầm thành sản phẩm du lịch đặc trưng của địa phương.
Đề án đồng thời mở rộng không gian kinh tế đêm với hàng loạt loại hình dịch vụ như phố đi bộ, chợ đêm, quảng trường nhạc nước, công viên biển, quán bar, pub, cà phê âm nhạc và các khu vui chơi giải trí cao cấp nhằm kéo dài thời gian lưu trú và tăng mức chi tiêu của du khách.
Trong lĩnh vực thể thao và nghỉ dưỡng cao cấp, Lý Sơn được định hướng phát triển các hoạt động bơi vượt biển, lướt sóng, chèo kayak, dù lượn, cano biển cùng sân golf 18 hố sau năm 2030.

Đặc khu sẽ tập trung phát triển hạ tầng phục vụ du lịch. Ảnh minh họa
Đề án cũng đặt mục tiêu thu hút từ 3 - 5 dự án lưu trú tiêu chuẩn 4 - 5 sao, kết hợp phát triển các trung tâm thương mại, casino, club và các tổ hợp dịch vụ cao cấp.
Không gian phát triển du lịch của Lý Sơn được quy hoạch thành 4 khu vực chính, gồm: không gian dịch vụ phía Đông gắn với sân bay và cảng quốc tế; không gian du lịch trung tâm tại Đảo Lớn; không gian dịch vụ phía Tây kết hợp đô thị và cảng Lý Sơn; cùng không gian Đảo Bé định hướng trở thành trung tâm nghỉ dưỡng quốc tế và đô thị thông minh.
Ngoài hạ tầng du lịch, tỉnh Quảng Ngãi cũng dự kiến đầu tư đồng bộ hệ thống cấp điện, thông tin liên lạc, trữ nước sinh hoạt, nhà máy xử lý nước biển thành nước ngọt, xử lý nước thải và rác thải nhằm nâng cao chất lượng sống và phục vụ phát triển bền vững.
Để triển khai đề án, UBND tỉnh Quảng Ngãi yêu cầu sự phối hợp chặt chẽ giữa các bộ, ngành liên quan, đồng thời giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì công tác theo dõi, đôn đốc và giám sát quá trình thực hiện.
Trong 13 đặc khu của Việt Nam, đặc khu Lý Sơn (thuộc tỉnh Quảng Ngãi) là đặc khu "đất chật người đông" đứng đầu cả nước, với mật độ dân số 2.134 người/km2 (thấp nhất là đặc khu Cô Tô, với 126 người/km2).