Đại gia Đường "Bia" trao tặng cầu công nghệ mới cho xã Bình Thành - Thái Nguyên
Lễ khánh thành cầu Thành Vượng diễn ra với sự tham dự của đại diện Văn phòng Trung ương Đảng; bà Hoàng Thu Trang - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Thái Nguyên; các đồng chí lãnh đạo HĐND tỉnh Thái Nguyên; Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Thái Nguyên; Lãnh đạo Đảng và chính quyền xã Bình Thành cùng đông đảo người dân địa phương.
Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Hữu Đường, Tổng Giám đốc Công ty TNHH Thương binh nặng Hòa Bình cho biết, doanh nghiệp có mối gắn bó đặc biệt với vùng đất ATK Thái Nguyên trong nhiều năm qua. Từ việc tham gia đúc chuông, cung tiến tượng Bác Hồ tại Khu Di tích Quốc gia đặc biệt 27/7 đến nay, mỗi dịp đầu xuân, lãnh đạo doanh nghiệp đều trở về dâng hương tại Đền thờ Bác Hồ.
"Có thể nói, Thái Nguyên là quê hương thứ hai của Công ty Thương binh nặng Hòa Bình. Ngày hôm nay, chúng tôi có lẽ đã được Bác chọn để xây cầu Thành Vượng với hy vọng cây cầu này sẽ đem lại thành công và thịnh vượng cho đồng bào các dân tộc ở ATK, đồng thời cũng đem lại thành công và thịnh vượng cho đất nước trong kỷ nguyên mới", ông Nguyễn Hữu Đường chia sẻ.
Ông Nguyễn Hữu Đường, Tổng Giám đốc Công ty TNHH Thương binh nặng Hòa Bình.
Cầu Thành Vượng có chiều dài 37,3m, rộng 10m, với 03 nhịp liên kết, cùng với các hạng mục đường dẫn 2 đầu cầu, lan can cầu mạ kẽm. Tổng kinh phí đầu tư khoảng 5,9 tỷ đồng. Giải pháp kết cấu mới được áp dụng tại công trình không chỉ góp phần nâng cao chất lượng mà còn mang lại hiệu quả về chi phí và tiến độ. Công ty TNHH Thương binh nặng Hòa Bình cho biết, so với nhiều công nghệ xây dựng cầu đang được áp dụng hiện nay, giải pháp này có thể giúp tiết kiệm hàng chục tỷ đồng chi phí đầu tư. Đáng chú ý, toàn bộ công trình chỉ được thi công trong hơn một tháng trước khi hoàn thành và đưa vào sử dụng.
Theo ông Đường, điểm khác biệt của cầu Thành Vượng nằm ở giải pháp kết cấu do doanh nghiệp nghiên cứu và phát triển, sử dụng trụ đơn bằng cọc ống thép nhồi bê tông cốt thép kết hợp dầm bản rỗng dự ứng lực đúc sẵn trên dây chuyền công nghệ châu Âu.
"Cầu Thành Vượng được xây dựng với kết cấu bê tông thép dự ứng lực, bê tông mác 500, thép cường độ cao. Đặc biệt, trụ cầu với vỏ bên ngoài bọc thép cường độ cao. Lớp thép bảo vệ này sẽ ngăn không cho ôxy thẩm thấu qua lớp bê tông, vì thế tuổi thọ của cây cầu được nâng lên rất cao", ông Nguyễn Hữu Đường cho biết.
Theo doanh nghiệp, việc sử dụng các cấu kiện đúc sẵn trên dây chuyền công nghệ châu Âu giúp bảo đảm chất lượng đồng đều, giảm khối lượng thi công trực tiếp tại công trường, qua đó rút ngắn thời gian xây dựng, giảm tác động đến môi trường và tiết kiệm chi phí. Ngoài giải pháp kết cấu, cầu Thành Vượng còn được ứng dụng công nghệ số trong quản lý khi toàn bộ cấu kiện đều được gắn mã số, mã vạch để phục vụ công tác kiểm soát chất lượng và quản lý vòng đời công trình.





Cầu Thành Vượng có chiều dài 37,3m, được đầu tư với tổng kinh phí khoảng 5,9 tỷ đồng. Theo Công ty Hoà Bình, so với các công nghệ xây dựng cầu đang được áp dụng hiện nay, giải pháp này giúp tiết kiệm hàng chục tỷ đồng chi phí đầu tư. Đáng chú ý, công trình được thi công trong thời gian ngắn, chỉ sau hơn một tháng đã hoàn thành và đưa vào khai thác, góp phần sớm đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân địa phương.
Ông Nguyễn Hữu Đường cho biết, giải pháp xây dựng này đã được doanh nghiệp đăng ký bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ. Theo đánh giá của doanh nghiệp, mô hình có thể tiếp tục nghiên cứu áp dụng cho nhiều công trình hạ tầng khác như cầu, đường cao tốc, đường sắt đô thị, đường sắt tốc độ cao hay đường hầm.
"Thiết kế của cây cầu có thể áp dụng cho thi công tất cả các cây cầu, đường hầm, đường sắt đô thị, đường cao tốc và đường tàu cao tốc trên toàn bộ lãnh thổ Việt Nam. Tất cả các doanh nghiệp xây dựng nhỏ và vừa đều có thể thực hiện được", ông Đường nói.
Theo Tổng Giám đốc Công ty TNHH Thương binh nặng Hòa Bình, việc tiêu chuẩn hóa cấu kiện, đẩy mạnh công nghiệp hóa trong xây dựng sẽ góp phần nâng cao năng suất lao động, giảm chi phí đầu tư và tạo điều kiện để nhiều doanh nghiệp trong nước tiếp cận các giải pháp thi công hiện đại.
Ông cũng bày tỏ kỳ vọng những mô hình công nghệ mới sẽ góp phần thúc đẩy quá trình phát triển hệ thống hạ tầng giao thông của Việt Nam trong thời gian tới, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội trong giai đoạn mới.
Nếu như yếu tố công nghệ tạo nên dấu ấn của cầu Thành Vượng thì ý nghĩa xã hội và nhân văn lại là điều được các đại biểu nhiều lần nhắc tới tại lễ khánh thành. Đối với người dân xã Bình Thành, đây không chỉ là một công trình giao thông mà còn là biểu tượng của sự kết nối giữa các cấp, các ngành, doanh nghiệp và cộng đồng đối với vùng đất cách mạng.
Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Anh Tấn, Chủ tịch UBND xã, Phó Bí thư Đảng ủy xã Bình Thành cho biết, quê hương Bình Thành từng là nơi Văn phòng Trung ương Đảng đặt trụ sở trong những năm kháng chiến chống thực dân Pháp. Trong giai đoạn lịch sử đó, Đảng bộ và Nhân dân địa phương đã hết lòng che chở, bảo vệ cán bộ Trung ương bằng tinh thần yêu nước và lòng trung thành với cách mạng.
Theo ông Tấn, sau gần 80 năm, nghĩa tình ấy tiếp tục được nối dài thông qua việc Văn phòng Trung ương Đảng quan tâm, kết nối để Công ty TNHH Thương binh nặng Hòa Bình đầu tư xây dựng, trao tặng cầu Thành Vượng cho địa phương.
"Đối với nhiều địa phương, một cây cầu là công trình giao thông phục vụ nhu cầu đi lại. Nhưng đối với xã Bình Thành, cầu Thành Vượng còn là biểu tượng của nghĩa tình, của sự sẻ chia và của niềm tin. Cây cầu này không chỉ được xây dựng bằng bê tông, cốt thép và công nghệ mới mà còn được xây dựng từ tình cảm, trách nhiệm và tấm lòng của biết bao tập thể, cá nhân đã hướng về quê hương Bình Thành", ông Nguyễn Anh Tấn nhấn mạnh.
Ông Nguyễn Anh Tấn, Chủ tịch UBND xã, Phó Bí thư Đảng ủy xã Bình Thành.
Lãnh đạo xã Bình Thành cho biết, ngay từ khi dự án được triển khai, cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội đã tích cực tuyên truyền, vận động người dân. Điều đáng ghi nhận là các hộ dân trong khu vực dự án đều đồng thuận, tự nguyện hiến đất để công trình được triển khai thuận lợi.
Theo ông, sự đồng lòng của người dân không chỉ thể hiện qua việc tạo điều kiện cho công tác giải phóng mặt bằng mà còn ở những hành động bình dị trong suốt quá trình thi công.
"Những ngày hè nắng nóng, bà con trong xóm không quản vất vả, tự tay pha từng bình trà đá, từng ca nước chanh đường mang đến công trường để mời anh em kỹ sư, công nhân. Có những bác lớn tuổi sáng nào cũng ghé qua hỏi thăm tiến độ. Có những cô, những chị tranh thủ mang nước mát đến động viên người lao động. Những cử chỉ tưởng chừng rất nhỏ ấy lại mang ý nghĩa vô cùng lớn lao", ông Nguyễn Anh Tấn chia sẻ.
Theo Chủ tịch UBND xã Bình Thành, chính sự đồng hành của người dân đã tiếp thêm động lực để đội ngũ kỹ sư, công nhân hoàn thành công trình bảo đảm tiến độ, chất lượng và an toàn.
Bên cạnh việc đầu tư xây dựng cầu Thành Vượng, Công ty TNHH Thương binh nặng Hòa Bình còn triển khai nhiều hoạt động an sinh xã hội trên địa bàn. Doanh nghiệp đã hỗ trợ xây dựng nhà ở cho các hộ nghèo, trao quà cho những gia đình có hoàn cảnh khó khăn, ủng hộ Quỹ Khuyến học của xã và trao tặng 14 bộ máy tính cho các xóm nhằm hỗ trợ thực hiện chuyển đổi số ngay từ cơ sở.
Lãnh đạo xã Bình Thành đánh giá, những hoạt động này không chỉ mang giá trị hỗ trợ trước mắt mà còn góp phần tạo động lực để địa phương tiếp tục phát triển trong thời gian tới.
Bên cạnh việc đầu tư xây dựng cầu Thành Vượng, Công ty TNHH Thương binh nặng Hòa Bình còn triển khai nhiều hoạt động an sinh xã hội trên địa bàn. (Ảnh: Báo Thái Nguyên)
Từ khi cầu Thành Vượng đưa vào sử dụng, việc đi lại giữa các khu dân cư sẽ thuận lợi hơn, tạo điều kiện lưu thông hàng hóa, vận chuyển nông sản, đồng thời giúp học sinh và người dân di chuyển an toàn hơn, nhất là trong mùa mưa lũ. Đây cũng được kỳ vọng sẽ là một trong những công trình góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.
"Giá trị lớn nhất của cây cầu không chỉ nằm ở những con số về chiều dài, chiều rộng hay tuổi thọ công trình. Giá trị lớn nhất chính là cây cầu đã nối những tấm lòng; nối nghĩa tình của Văn phòng Trung ương Đảng với quê hương cách mạng Bình Thành; nối trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp với cuộc sống của Nhân dân; nối sự đồng thuận giữa cấp ủy, chính quyền và Nhân dân trong xây dựng quê hương. Đó là những giá trị sẽ còn bền vững hơn cả thời gian", ông Nguyễn Anh Tấn khẳng định.
Đồng quan điểm với ông Nguyễn Anh Tấn, đại diện lãnh đạo Văn phòng Trung ương Đảng cũng khẳng định, với việc áp dụng công nghệ mới để xây cầu Thành Vượng, Công ty Hòa Bình đã thực sự đưa Nghị quyết 57-NQ/TW của Bộ Chính trị (ban hành ngày 22/12/2024) xác định định hướng đổi mới sáng tạo là trụ cột trung tâm và động lực đột phá để phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia vào cuộc sống. Rất nhiều địa phương, đặc biệt là các vùng nghèo, khó khăn cần thêm rất nhiều những cây cầu như vậy và mô hình này cần được nhân rộng trên toàn quốc.
Về phía doanh nghiệp, ông Nguyễn Hữu Đường cũng bày tỏ mong muốn cầu Thành Vượng sẽ không chỉ là công trình giao thông mà còn là điểm khởi đầu cho những chương trình đồng hành phát triển kinh tế tại vùng ATK. Ông cho biết Công ty TNHH Thương binh nặng Hòa Bình đang định hướng phối hợp với địa phương nghiên cứu các mô hình phát triển sản xuất, chế biến nông sản, chăn nuôi và nâng cao giá trị các sản phẩm đặc trưng của Thái Nguyên, qua đó góp phần cải thiện đời sống người dân.
"Ngày hôm nay khánh thành cầu Thành Vượng, chúng tôi tin rằng với sự chung sức của địa phương và doanh nghiệp, vùng ATK sẽ có thêm điều kiện phát triển, đời sống của đồng bào ngày càng ấm no, thành công và thịnh vượng", ông Nguyễn Hữu Đường bày tỏ.
Khép lại buổi lễ, cầu Thành Vượng chính thức đưa vào khai thác, không chỉ bổ sung một công trình hạ tầng phục vụ dân sinh mà còn ghi dấu một hướng tiếp cận mới trong xây dựng cầu với việc ứng dụng công nghệ kết cấu hiện đại. Cùng với ý nghĩa về giao thông, công trình được kỳ vọng sẽ trở thành biểu tượng của sự kết nối giữa đổi mới công nghệ, trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp và mục tiêu phát triển bền vững tại vùng đất cách mạng Bình Thành.


