Aa

Đắk Lắk: Đồng lòng hưởng ứng lễ phát động thi đua xây dựng cao tốc "chỉ bàn làm, không bàn lùi"

Thứ Năm, 22/08/2024 - 09:14

Với mục tiêu hoàn thành 3.000km đường bộ cao tốc, đợt thi đua 500 ngày đêm được Chính phủ khởi xướng đã trở thành một sự kiện đáng chú ý, đặc biệt là đối với những người dân trên khắp cả nước, trong đó có Đắk Lắk. Tại mảnh đất Tây Nguyên đầy tiềm năng này, người dân đã bày tỏ niềm tin và kỳ vọng mạnh mẽ vào một tương lai mới với cơ sở hạ tầng giao thông được cải thiện toàn diện.

Thi đua xây cao tốc quyết tâm không lùi bước

Trong bầu không khí hân hoan của cả nước đang chuẩn bị kỷ niệm 79 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, lễ phát động đợt cao điểm thi đua xây dựng cao tốc mang một ý nghĩa vô cùng sâu sắc.

Tại buổi lễ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã nhấn mạnh sự kiện này không chỉ là một phần của quá trình thi đua hướng tới các cột mốc lịch sử, mà còn là cam kết phấn đấu hoàn thành Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, đồng thời hướng tới Đại hội XIV sắp tới.

Đắk Lắk: Đồng lòng hưởng ứng lễ phát động thi đua xây dựng cao tốc "chỉ bàn làm, không bàn lùi"- Ảnh 1.

Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng đoàn đang thị sát cao tốc Buôn Ma Thuột - Khánh Hoà

Đối với khu vực Tây Nguyên nói chung và Đắk Lắk nói riêng, lễ phát động này càng trở nên đặc biệt hơn khi vùng đất này từ lâu đã bị xem là "vùng trũng" về hạ tầng giao thông chiến lược. Đắk Lắk - trung tâm kết nối của Tây Nguyên - vốn có vị trí đặc biệt quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng - an ninh, nhưng hệ thống giao thông vẫn còn thiếu và yếu so với các khu vực khác trong nước. Thủ tướng Chính phủ cũng đã nêu rõ mục tiêu dài hạn, đến năm 2030 Tây Nguyên sẽ có thêm 1.900km đường cao tốc, nhằm tạo động lực phát triển toàn diện cho khu vực này.

Trong lời phát biểu, Thủ tướng đã kêu gọi toàn quốc chung tay, từ các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương cho tới từng người dân và doanh nghiệp, tất cả phải đồng lòng và đoàn kết, thực hiện chiến dịch với tinh thần cao nhất. Ông nhấn mạnh rằng mọi lực lượng cần phải hành động quyết liệt, không chỉ dừng lại ở việc cam kết mà phải thể hiện bằng hành động cụ thể. Cụ thể, Thủ tướng yêu cầu quá trình thực hiện dự án phải được phân công một cách chi tiết, rõ ràng từng người, từng việc, với thời gian và trách nhiệm được quy định rõ ràng. Tinh thần chủ đạo của chiến dịch này là "chỉ bàn làm, không bàn lùi", "không nói không, không nói khó và không nói có nhưng không làm".

Chuyến thị sát của Thủ tướng tại tuyến cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột đã thể hiện rõ tinh thần quyết tâm và nhiệt huyết của những người tham gia dự án. Khi chứng kiến các công nhân, kỹ sư làm việc không ngừng nghỉ bất kể điều kiện thời tiết, Thủ tướng bày tỏ sự ấn tượng sâu sắc với câu nói của một kỹ sư trẻ: "Mưa nhỏ coi như không mưa, mưa to coi như mưa nhỏ, mưa lớn hơn nữa thì căng lều để làm việc tiếp". Tinh thần này thể hiện sự quyết tâm không ngừng nghỉ, là minh chứng cho khí thế thi đua sôi nổi và lòng quyết tâm đạt được mục tiêu cao nhất.

Những nỗ lực của các kỹ sư và công nhân không chỉ là minh chứng cho sự quyết tâm của từng cá nhân, mà còn phản ánh lòng yêu nước, tinh thần đoàn kết của toàn thể dân tộc trong việc xây dựng hạ tầng giao thông quan trọng này. Những con đường mới không chỉ là phương tiện giao thông, mà còn là cầu nối cho sự phát triển kinh tế, xã hội và văn hóa giữa các vùng miền. Tinh thần này càng được củng cố bởi niềm tin rằng, với sự chỉ đạo sát sao của Chính phủ, mọi khó khăn, trở ngại đều có thể vượt qua.

Hy vọng vào tương lai tươi sáng của Tây Nguyên

Vùng đất Tây Nguyên, trong đó có Đắk Lắk, từ lâu đã được coi là "vùng trũng" trong phát triển hạ tầng giao thông. Chính vì vậy, việc tổ chức lễ phát động tại đây mang đến một niềm hy vọng lớn cho người dân địa phương. Tại thôn Thanh Bình, xã Ea Kênh, huyện Krông Pắc, bà Triệu Thị Hồng Vân, Trưởng thôn chia sẻ rằng, dù ban đầu có lo lắng về việc thu hồi đất để làm đường cao tốc, nhưng sau khi được tuyên truyền, vận động, bà con trong thôn đã đồng lòng hiểu rõ tầm quan trọng của dự án. 231 hộ dân trong thôn, với phần lớn là đồng bào dân tộc Tày, Nùng từ Cao Bằng vào sinh sống, đã sẵn sàng bàn giao mặt bằng. Hiện tại, tuyến cao tốc qua địa bàn huyện đã dần hình thành, tạo nên không khí phấn khởi và kỳ vọng về sự phát triển kinh tế trong tương lai.

Đắk Lắk: Đồng lòng hưởng ứng lễ phát động thi đua xây dựng cao tốc "chỉ bàn làm, không bàn lùi"- Ảnh 2.

Tinh thần chủ đạo của chiến dịch này là "chỉ bàn làm, không bàn lùi", "không nói không, không nói khó và không nói có nhưng không làm".

Tương tự, tại thôn Hòa Nam, xã Hòa Đông, huyện Krông Pắc, ông An Tôna Ksơr, Trưởng thôn cũng chia sẻ sự kỳ vọng của mình vào tương lai khi dự án cao tốc hoàn thành. Với diện tích đất thu hồi khoảng 5ha từ 8 hộ dân, người dân nơi đây đã sớm đồng thuận bàn giao mặt bằng để thúc đẩy tiến độ dự án. Ông nhấn mạnh rằng, người dân khu vực này không chỉ mong chờ sự thay đổi về hạ tầng giao thông, mà còn tin tưởng rằng dự án sẽ mang lại nhiều cơ hội phát triển kinh tế - xã hội cho địa phương. Khi con đường được hoàn thành, việc giao thương, di chuyển sẽ trở nên thuận tiện hơn, các sản phẩm nông sản sẽ được tiêu thụ nhanh chóng, cải thiện đáng kể đời sống của người dân.

Niềm tin vào sự đổi mới và phát triển mạnh mẽ của Đắk Lắk không chỉ dừng lại ở việc mong đợi cơ sở hạ tầng được cải thiện, mà còn gắn liền với hy vọng về một tương lai tươi sáng cho các thế hệ sau. Những con đường cao tốc mới sẽ mở ra nhiều cơ hội mới, từ việc kết nối các vùng kinh tế, đến thúc đẩy giao lưu văn hóa, tạo nền tảng vững chắc cho sự phát triển bền vững của vùng Tây Nguyên.

Lễ phát động thi đua xây dựng 3.000km đường cao tốc không chỉ là một chiến dịch về hạ tầng, mà còn là biểu tượng cho tinh thần đoàn kết và quyết tâm của dân tộc Việt Nam trong quá trình phát triển đất nước. Đặc biệt, đối với Đắk Lắk và Tây Nguyên, dự án này không chỉ mang lại hy vọng cho sự phát triển hạ tầng giao thông mà còn là lời hứa về một tương lai mới, với những cơ hội phát triển kinh tế - xã hội bền vững hơn.

Người dân Tây Nguyên tin tưởng rằng, với sự quyết tâm của Chính phủ và sự đồng lòng của toàn dân, các con đường cao tốc sẽ sớm hoàn thành, mang lại những thay đổi tích cực, không chỉ cải thiện đời sống, mà còn góp phần đưa Đắk Lắk trở thành trung tâm phát triển của khu vực, mở ra những chân trời mới cho sự phát triển bền vững của cả Tây Nguyên.

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận

Đọc thêm

Lên đầu trang
Top