Aa

Đảo duy nhất của Việt Nam từng có 5 ngọn núi lửa và ‘Đà Lạt thứ 2’ của Tây Nguyên liên kết phát triển du lịch sinh thái rừng - biển đảo

Thứ Hai, 12/01/2026 - 19:47

Hai địa phương này vừa ký kết hợp tác phát triển du lịch sinh thái theo mô hình liên kết “rừng – biển”, hướng tới khai thác hiệu quả tiềm năng tự nhiên, văn hóa, kéo dài thời gian lưu trú và thúc đẩy tăng trưởng bền vững cho Quảng Ngãi.

Nhằm khai thác hiệu quả tiềm năng du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, du lịch cộng đồng gắn với bảo tồn đa dạng sinh học và phát huy giá trị văn hóa – lịch sử, mới đây đặc khu Lý Sơnxã Măng Đen đã ký kết thỏa thuận hợp tác phát triển du lịch theo mô hình liên kết “rừng – biển”.

Đảo duy nhất của Việt Nam từng có 5 ngọn núi lửa và ‘Đà Lạt thứ 2’ của Tây Nguyên liên kết phát triển du lịch sinh thái rừng - biển đảo- Ảnh 1.

Lãnh đạo đặc khu Lý Sơn và xã Măng Đen ký kết hợp tác phát triển du lịch sinh thái rừng - biển đảo. Ảnh: Internet

Theo nội dung ký kết, hai địa phương thống nhất hợp tác trong các lĩnh vực xúc tiến đầu tư, truyền thông – quảng bá du lịch, phát triển sản phẩm đặc trưng, tiêu thụ hàng hóa địa phương, trao đổi kinh nghiệm quản lý và hỗ trợ phát triển bền vững. Chủ tịch UBND đặc khu Lý Sơn Nguyễn Văn Huy khẳng định, đây là dấu mốc quan trọng, mở ra không gian hợp tác dài hạn, góp phần kéo dài thời gian lưu trú, nâng cao trải nghiệm du khách, tạo việc làm và cải thiện sinh kế cho người dân.

Lý Sơn – trung tâm du lịch biển đảo giàu bản sắc

Đảo duy nhất của Việt Nam từng có 5 ngọn núi lửa và ‘Đà Lạt thứ 2’ của Tây Nguyên liên kết phát triển du lịch sinh thái rừng - biển đảo- Ảnh 2.

Lý Sơn nổi bật bởi hệ thống địa hình núi lửa độc đáo hình thành cách đây 25–30 triệu năm, chiếm khoảng 70% diện tích đảo. Ảnh: Internet

Với diện tích 10,39km2, dân số hơn 22.000 người, Lý Sơn nổi bật bởi hệ thống địa hình núi lửa độc đáo hình thành cách đây 25–30 triệu năm, chiếm khoảng 70% diện tích đảo. 

Lý Sơn có 5 ngọn núi lửa lớn đã tắt, gồm núi Thới Lới (đỉnh núi cao 169m so với mực nước biển), núi Giếng Tiền, hòn Vung, hòn Sỏi, hòn Tai, được hình thành do sự phun trào nham thạch của núi lửa cách đây khoảng 25-30 triệu năm, địa hình núi lửa chiếm tới 70% diện tích đảo. Lý Sơn còn có những miệng núi lửa ngầm, đặc biệt miệng núi lửa dưới nước phía Nam đảo Lý Sơn khá lớn, gần tương đương với đỉnh núi Thới Lới trên mặt đất, núi lửa này nằm dưới mặt nước biển khoảng 40-50m, phía Tây đảo cũng có núi lửa ngầm gần khu vực Giếng Tiền. Các thắng cảnh như Hang Câu, Chùa Hang, Giếng Tiền cùng hệ thống núi lửa ngầm đã tạo nên giá trị địa chất hiếm có.

Không chỉ sở hữu cảnh quan đặc sắc, Lý Sơn còn là “bảo tàng sống” của văn hóa biển đảo với hơn 50 di tích lịch sử – văn hóa, trong đó có 6 di tích quốc gia và 2 di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Theo quy hoạch tỉnh Quảng Ngãi đến năm 2030, tầm nhìn 2050, Lý Sơn được định hướng trở thành trung tâm du lịch biển đảo quốc gia. Sáu tháng đầu năm 2025, đảo đón gần 82.000 lượt khách, tăng hơn 12% so với cùng kỳ.

Măng Đen – cực tăng trưởng du lịch sinh thái phía Tây

Đảo duy nhất của Việt Nam từng có 5 ngọn núi lửa và ‘Đà Lạt thứ 2’ của Tây Nguyên liên kết phát triển du lịch sinh thái rừng - biển đảo- Ảnh 3.

Măng Đen sở hữu khí hậu mát mẻ quanh năm, diện tích gần 40.000ha với độ che phủ rừng trên 75%. Ảnh: Báo Nhân Dân

Nằm ở độ cao trung bình 1.200m, Măng Đen sở hữu khí hậu mát mẻ quanh năm, diện tích gần 40.000ha với độ che phủ rừng trên 75%. Nơi đây được ví như “Đà Lạt thứ hai” của Tây Nguyên, nổi bật với chuỗi danh thắng “bảy hồ – ba thác” và bản sắc văn hóa đậm nét của các dân tộc Ca Dong, Mơ Nâm, Xơ Đăng, Hrê…

Địa phương đang được đầu tư mạnh mẽ về hạ tầng, với các dự án trọng điểm như cao tốc Kon Tum – Quảng Ngãi, sân bay Măng Đen và hệ thống hạ tầng đô thị – du lịch thông minh. Không gian phát triển được quy hoạch theo mô hình ba lớp: vùng lõi bảo tồn rừng nguyên sinh; vùng đệm nông – lâm nghiệp hữu cơ, dược liệu; và vùng dịch vụ hướng tới đô thị du lịch xanh.

Măng Đen được định hướng trở thành đô thị du lịch thông minh, phát triển làng du lịch cộng đồng theo thôn với các sản phẩm đặc trưng gắn với văn hóa bản địa. Theo quy hoạch được Thủ tướng phê duyệt đến năm 2045, Măng Đen đặt mục tiêu trở thành trọng điểm du lịch quốc gia, phấn đấu đạt tiêu chí Khu du lịch Quốc gia vào năm 2030.

Việc hợp tác giữa Lý Sơn và Măng Đen được kỳ vọng hình thành chuỗi du lịch liên vùng “rừng – biển – văn hóa”, kết nối các điểm đến lớn như Sa Huỳnh, Hội An, Đà Nẵng. Đây không chỉ là hướng đi mới trong phát triển du lịch Quảng Ngãi mà còn mở ra mô hình tăng trưởng xanh, bền vững, hài hòa giữa bảo tồn và phát triển kinh tế.

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận

Đọc thêm

Thương hiệu dẫn đầu

Lên đầu trang
Top