Đặc khu Phú Quốc đang xây dựng Đề án chuyển đổi xanh giai đoạn 2026–2035, tầm nhìn đến năm 2050, với mục tiêu phát triển đảo ngọc theo hướng đô thị sinh thái, trung hòa carbon và trở thành trung tâm du lịch xanh tầm quốc tế.
Theo định hướng đề án, Phú Quốc sẽ tập trung chuyển đổi toàn diện trong các lĩnh vực năng lượng, giao thông, du lịch, xây dựng và quản lý tài nguyên nhằm giảm phát thải khí nhà kính, thích ứng biến đổi khí hậu và nâng cao chất lượng môi trường sống.

Phú Quốc nhìn từ trên cao. Ảnh: Internet
Trong lĩnh vực du lịch, đề án hướng tới mô hình "du lịch xanh – kinh tế tuần hoàn", khuyến khích các khu nghỉ dưỡng, khách sạn và tổ hợp du lịch áp dụng tiêu chuẩn tiết kiệm năng lượng, giảm rác thải nhựa và tăng cường tái chế.
Đặc khu Phú Quốc cũng đặt mục tiêu kiểm soát chặt phát triển đô thị ven biển, bảo tồn hệ sinh thái rừng và biển, đồng thời nâng cao năng lực xử lý nước thải, rác thải sinh hoạt và chất thải du lịch.
Theo kế hoạch, giai đoạn 2026–2035 sẽ tập trung xây dựng nền tảng hạ tầng xanh và hoàn thiện cơ chế chính sách, trong khi giai đoạn đến năm 2050 hướng tới mục tiêu đưa Phú Quốc trở thành đô thị biển đảo phát thải thấp, có khả năng cạnh tranh với các trung tâm du lịch sinh thái hàng đầu khu vực châu Á.
Phú Quốc đặt mục tiêu giảm cường độ phát thải khí nhà kính tối thiểu 10% vào năm 2027, tối thiểu 20% vào năm 2030 và tối thiểu 30% vào năm 2035, đều so với năm 2026. Tổng lượng phát thải khí nhà kính được định hướng giảm tối thiểu 5% vào năm 2027 so với kịch bản phát triển thông thường, giảm 16-20% vào năm 2030 và giảm 25-30% vào năm 2035.
Đối với tỷ lệ hấp thụ carbon tự nhiên trên tổng phát thải, đề án xác định cần xây dựng đường cơ sở hấp thụ carbon tự nhiên từ giai đoạn đầu; đồng thời, đặt mục tiêu ước tính khoảng 30-45% vào năm 2027, 35-45% vào năm 2030 và 40-50% vào năm 2035.
Trong bài báo xuất bản đầu tháng 4 trên tờ The Independent (Anh), Phú Quốc đã được nhấn mạnh không giống nhiều điểm đến đã bị "du lịch hóa", vẫn giữ được vẻ đời thường mộc mạc và giữ được sự "nguyên bản hiếm có". Báo Anh cho rằng, đảo ngọc của Việt Nam mang đầy sức hút, nơi du khách có thể cảm nhận rõ sự giao thoa giữa nhịp sống bản địa chân thực và làn sóng phát triển du lịch ngày càng mạnh mẽ.