Thứ trưởng Bộ Xây dựng Lê Anh Tuấn vừa ký quyết định đổi tên các đoạn quốc lộ hiện đi trùng với tuyến đường Hồ Chí Minh nhằm thống nhất lý trình và thuận tiện trong công tác quản lý, khai thác, bảo trì.
Theo đó, tổng cộng 11 đoạn tuyến thuộc 7 quốc lộ cùng một đoạn thuộc hành lang ven biển phía Nam với chiều dài hơn 440km được đồng loạt đổi tên thành đường Hồ Chí Minh. Trong số này, khu vực phía Bắc có 3 đoạn trên Quốc lộ 3 dài hơn 141km, một đoạn trên Quốc lộ 2C dài gần 21km và một đoạn trên Quốc lộ 2 dài gần 3km.

Nhiều quốc lộ sẽ được đổi tên. Ảnh minh hoạ
Tại khu vực phía Nam, các đoạn tuyến được đổi tên gồm ba đoạn trên Quốc lộ 14 với tổng chiều dài hơn 107km, một đoạn trên Quốc lộ 61 dài hơn 27km, một đoạn trên Quốc lộ 63 dài gần 49km và một đoạn trên Quốc lộ N2 dài khoảng 88km.
Ngoài ra, hành lang ven biển phía Nam cũng có đoạn từ Mố A cầu Tà Nôm (An Giang) đến điểm giao Quốc lộ 61 dài gần 5km được đổi tên.
Bộ Xây dựng giao Cục Đường bộ Việt Nam phối hợp với Ban Quản lý dự án đường Hồ Chí Minh và các đơn vị liên quan rà soát tổng thể toàn tuyến từ Pác Bó (Cao Bằng) đến Đất Mũi (Cà Mau), đăng ký thống nhất các đoạn đi trùng đã đổi tên nhằm bảo đảm tính đồng bộ trong quản lý.
Theo Nghị quyết 66/2013/QH13, tuyến đường Hồ Chí Minh có tổng chiều dài khoảng 2.744km với quy mô tối thiểu 2 làn xe, chưa bao gồm các đoạn đã và đang được đầu tư bằng những dự án khác. Thống kê hiện nay cho thấy toàn tuyến, bao gồm cả nhánh phía Tây, dài khoảng 3.183km.
Dự án đường Hồ Chí Minh được khởi công từ tháng 5/2000 với đoạn đầu tiên Diễn Châu - Cam Lộ dài 308km, nay đã được nâng cấp theo tiêu chuẩn cao tốc 4 làn. Song song đó, đoạn Cam Lộ - Hòa Liên cũng đang được mở rộng với cùng quy mô và dự kiến hoàn thành vào năm 2026. Trong thời gian tới, ba dự án thành phần gồm Chợ Chu - Ngã ba Trung Sơn dài 28,5km, Hòa Liên - Túy Loan dài 11km và Chơn Thành - Đức Hòa dài 74km dự kiến cơ bản hoàn thành trước cuối năm 2025, nâng tổng chiều dài tuyến đường đã được nâng cấp hoàn thiện lên hơn 2.600km.