Aa

Dow Jones giảm gần 3%, phố Wall có phiên giảm thứ hai liên tiếp

Thứ Tư, 22/04/2020 - 13:00

Phố Wall giảm ngày thứ 2 liên tiếp vào thứ ba khi giá dầu ở Mỹ giảm và dự báo về sự ảm đạm về hoạt động kinh doanh của các công ty làm dấy lên nỗi lo về suy thoái kinh tế.

Tất cả 11 lĩnh vực trong S&P 500 đều giảm trên 1,6%, trong đó năng lượng tiếp tục đi xuống sau khi hợp đồng WTI giao tháng 5 sụp đổ xuống dưới 0 do các nhà đầu tư bán tháo. Bên cạnh đó, hợp đồng tương lai tháng 6 cũng bị ảnh hưởng tiêu cực.

Ngoài ra, các nhà đầu tư đang cảnh giác về mức độ thiệt hại từ các biện pháp phong tỏa khiến hoạt động kinh doanh đình trệ, hàng triệu người mất việc.

Chỉ số công nghệ thông tin giảm 4,1%, trong khi chỉ số tài chính giảm 3,2% sau khi nhiều công ty đưa ra dự báo về không chắc chắn liên quan đến dịch bệnh Covid-19. Các nhà đầu tư sẽ tập trung vào những ngày tới do đây là thời điểm báo cáo quý đầu tiên để xác định rõ thiệt hại của các doanh nghiệp trong đợt dịch vừa qua.

Số đơn xin trợ cấp thất nghiệp tại Mỹ trong một tháng vừa qua là 22 triệu đơn khi các doanh nghiệp thực hiện các biện pháp tiết kiệm chi phí nhằm thoát khỏi suy thoái do Covid-19. Các báo cáo về hoạt động kinh doanh ở Mỹ vào thứ Năm có khả năng sẽ giảm xuống mức thấp trong thời kỳ suy thoái.

Dow Jones giảm 2,67%, xuống 23.018,88 điểm. S&P 500 giảm 3,07%, xuống 2.736,57 điểm. Nasdaq giảm 3,48%, xuống 8.263,23 điểm.

Tổng khối lượng giao dịch đạt 12,1 tỷ cổ phiếu, thấp hơn so với mức trung bình 13,2 tỷ cổ phiếu trong 20 phiên gần nhất.

Coca-Cola Co (KO.N) công bố chịu thiệt hại do dịch Covid-19 khi cho biết kết quả trong quý hiện tại của sẽ bị ảnh hưởng nặng nề từ nhu cầu thấp đối với nước giải khát. Cổ phiếu đã giảm 2,5%.

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận

Đọc thêm

Lên đầu trang
Top