Aa

Dow Jones tăng gần 3% nhờ kỳ vọng vào thuốc điều trị Covid-19

Thứ Bảy, 18/04/2020 - 11:23

Chứng khoán Mỹ tăng trong phiên 17/4 nhờ cổ phiếu Boeing và việc Tổng thống Donald Trump có kế hoạch mở cửa lại nền kinh tế cùng những kỳ vọng về thuốc điều trị Covid-19.

Nasdaq đã thêm 6,1% trong tuần và đây là mức tăng trong hai tuần lớn nhất kể từ năm 2001. Cổ phiếu của Boeing (BA.N) đã tăng gần 15% sau kế hoạch khởi động lại sản xuất máy bay thương mại ở tiểu bang Washington. Trước đó, hoạt động này đã tạm dừng vào tháng trước do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19.

Cổ phiếu trong ngành dược phẩm là Gilead Science Inc (GILD.O) đã tăng gần 10% sau một báo cáo bệnh nhân có triệu chứng nghiêm trọng của Covid-19 đã phản ứng tích cực với thuốc remdesivir thử nghiệm. Báo cáo trích dẫn một số dữ liệu tại bệnh viện của Đại học Chicago, một trong 152 địa điểm tham gia thử nghiệm. Với việc chưa có thuốc điều trị và vắc xin cho căn bệnh này, thông tin trên đã giúp thị trường tăng điểm. Tuy nhiên, Gilead cho biết số liệu từ các cuộc thử nghiệm cần được phân tích và dự kiến công bố báo cáo nghiên cứu thử nghiệm thuốc vào cuối tháng 4.

“Nếu có biện pháp điều trị tốt thay cho vắc xin trong vài tháng tới thì điều đó sẽ tốt cho thị trường chứng khoán cũng như tất cả những yếu tố khác nhạy cảm với kinh tế”, R.J. Grant, trưởng phòng giao dịch tại Keefe, Bruyette & Woods, New York, nói. “Nếu chúng ta có thể bình thường hóa tình hình, theo một cách nào đó nền kinh tế bắt đầu tái hoạt động, ngành ngân hàng sẽ bứt phá” – ông nói thêm.

S&P 500 tăng gần 30% so với đáy tháng 3 sau một loạt các gói kích thích toàn cầu và hy vọng rằng sự lây lan của dịch bệnh đã gần đạt đến đỉnh điểm tại Mỹ.

Tuy nhiên, S&P 500 vẫn giảm khoảng 15% mức cao nhất mọi thời đại và chuyên gia đã cảnh báo về sự suy thoái kinh tế từ việc dừng hoạt động kinh doanh và thất nghiệp.

Một số tiểu bang của Mỹ dự kiến sẽ bắt đầu công bố lịch trình cho tháo dỡ lệnh phong tỏa. Hôm thứ Năm, ông Trump đã tiết lộ các hướng dẫn cho một quá trình gồm ba giai đoạn nhằm dỡ bỏ các hạn chế đối với đời sống kinh doanh và xã hội để hạn chế đại dịch.

Dow Jones tăng 704,81 điểm, tương đương 2,99%, lên 24.242,49 điểm. S&P 500 tăng 75,01 điểm, tương đương 2,68%, lên 2.874,56 điểm. Nasdaq tăng 117,78 điểm, tương đương 1,38%, lên 8.650,14 điểm. Trong tuần, Dow Jones tăng thêm 2,2% và S&P 500 tăng 3%.

Cổ phiếu ngân hàng phục hồi sau 4 ngày giảm liên tiếp vì các đơn vị trong ngành phải trích hàng tỷ USD dự phòng nguy cơ vỡ nợ doanh nghiệp. Chỉ số tài chính S&P 500 .SPSY kết thúc tăng 5,6%, trong khi chỉ số năng lượng S&P .SPNY tăng 10,4%.

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận

Đọc thêm

Lên đầu trang
Top