Nguồn tin trên báo Đấu Thầu cho biết, mới đây ngày 17/12/2025, gói thầu số 07: Thi công xây lắp Cầu thuộc Dự án Đường ven biển phía Tây Bắc vịnh Cửa Lục, kết nối từ cầu Trới 2 qua cầu Tình Yêu, đấu nối vào Quốc lộ 279 đã chính thức mở thầu, thu hút 3 nhà đấu thầu tham dự.
Theo dự toán, gói thầu có giá trị 452 tỷ đồng. Ba nhà thầu tham gia đấu thầu đã nộp hồ sơ với mức giá dự thầu chênh lệch khoảng 35 tỷ đồng giữa giá thấp nhất và cao nhất.
Cụ thể, Liên danh Gói thầu XL-07 Cửa Lục do Công ty Cổ phần 456 đứng đầu đưa ra giá dự thầu thấp nhất, đạt 413,578 tỷ đồng, thời gian thực hiện 690 ngày. Công ty CP Tập đoàn Đầu tư xây dựng Cường Thịnh Thi đề xuất giá dự thầu 443,796 tỷ đồng, thời gian thi công 700 ngày. Trong khi đó, Tổng công ty 36-CTCP chào giá cao nhất với 448,132 tỷ đồng và thời gian thực hiện gói thầu 715 ngày.

Tuyến đường có tổng mức đầu tư 2.524 tỷ đồng. Ảnh minh họa
Theo tìm hiểu, Dự án đường ven biển phía Tây Bắc vịnh Cửa Lục kết nối từ cầu Trới 2 qua cầu Tình Yêu, đấu nối vào Quốc lộ 279 có tổng mức đầu tư 2.524 tỷ đồng, do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực I tỉnh Quảng Ninh làm chủ đầu tư.
Thời điểm hiện tại, Quảng Ninh đang sở hữu tuyến đường bao biển quy mô lớn, kéo dài từ phường Hồng Gai (Hạ Long cũ) đến phường Cửa Ông (Cẩm Phả cũ). Đây được xem là một trong những công trình hạ tầng ven biển nổi bật nhất khu vực phía Bắc.
Tuyến đường được đầu tư xây dựng với quy mô 6 làn xe, chiều dài gần 20km, sở hữu hệ thống hạ tầng đồng bộ, hiện đại. Không chỉ đóng vai trò kết nối giao thông, tuyến đường còn được mệnh danh là tuyến bao biển có cảnh quan đẹp bậc nhất Việt Nam khi kết nối trực tiếp Vịnh Hạ Long - Di sản thiên nhiên thế giới với Vịnh Bái Tử Long, tạo nên trục cảnh quan ven biển đặc sắc hiếm có.
Theo Quy hoạch chung TP. Hạ Long cũ đến năm 2030, khu vực từ tuyến cao tốc Hạ Long - Vân Đồn xuống Vịnh Cửa Lục có tổng diện tích khoảng 8.882ha. Trong đó, quỹ đất dành cho thu hút đầu tư và phát triển các dự án chiếm khoảng 2.494ha, mở ra dư địa lớn cho phát triển đô thị, dịch vụ và du lịch.
Vịnh Cửa Lục có diện tích gần 20km2, là khu vực giao thoa của 6 cửa sông lớn từ thượng nguồn núi Thiên Sơn đổ ra biển.

Một góc vịnh Cửa Lục hiện nay. Ảnh: Internet
Nhờ đặc điểm địa hình và vị trí tự nhiên đặc thù, khu vực này được đánh giá sở hữu nhiều lợi thế vượt trội, vừa liền kề vịnh Hạ Long, vừa tiếp giáp khu vực phía Bắc của tỉnh, đồng thời còn quỹ đất phát triển rộng lớn.
Với vị trí chiến lược này, vịnh Cửa Lục được quy hoạch trở thành trung tâm kết nối mới của khu vực, định hướng phát triển theo mô hình đô thị thông minh, tăng trưởng xanh, kết cấu hạ tầng đồng bộ.
Bên cạnh đó, khu vực cũng được định hướng phát triển các bến du thuyền đạt tiêu chuẩn quốc tế, phục vụ du lịch cao cấp, dịch vụ và kinh tế biển, góp phần hình thành không gian phát triển mới cho Quảng Ninh trong dài hạn.
Ngày 26/9 vừa qua, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2025-2030 chính thức khai mạc.
Tại đại hội, tỉnh Quảng Ninh tổng quát nhiệm kỳ 2025-2030 là xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát triển kinh tế nhanh, bền vững dựa trên khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và chuyển đổi xanh; nâng cao đời sống nhân dân; bảo đảm quốc phòng - an ninh; mở rộng đối ngoại. Tỉnh đặt mục tiêu trở thành thành phố trực thuộc Trung ương trước năm 2030 và vùng đô thị tầm khu vực, quốc tế vào năm 2045.