Sau hơn một tháng triển khai cao điểm, khu vực trọng điểm của Dự án Cảng hàng không quốc tế Gia Bình đã cơ bản hoàn thành công tác di dời dân cư. Việc hơn 1.400 hộ dân bàn giao mặt bằng cùng hàng nghìn ngôi mộ được di chuyển đúng tiến độ đang tạo điều kiện để dự án đẩy nhanh các hạng mục xây dựng trong giai đoạn tới.
Một trong những nút thắt lớn nhất của Dự án Cảng hàng không quốc tế Gia Bình đang dần được tháo gỡ khi công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng tại khu vực trọng điểm ghi nhận nhiều kết quả tích cực.

Tháp không lưu tại sân bay Gia Bình đã được cất nóc. Ảnh: Báo VOV.vn
Theo báo cáo tại hội nghị sơ kết công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng do Ban Chỉ đạo giải phóng mặt bằng xã Gia Bình tổ chức, địa phương đã hoàn thành lập phương án bồi thường đối với 100% diện tích đất ngoài khu dân cư và hơn 52% diện tích đất ở.
Đáng chú ý, toàn bộ khu vực APEC - nơi được xác định là vùng ưu tiên phục vụ triển khai các hạng mục quan trọng của dự án đã cơ bản hoàn tất công tác di dời dân cư.
Chỉ trong 38 ngày, hơn 1.400 hộ dân tại bốn thôn Ngô Thôn, Lương Pháp, Thủ Pháp và Mỹ Thôn đã hoàn thành việc di chuyển người, tài sản và bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư theo đúng kế hoạch. Đến nay, gần như toàn bộ số hộ thuộc diện phải di dời trong khu vực này đã hoàn tất việc bàn giao mặt bằng sạch.

Công trường thi công Dự án Cảng hàng không quốc tế Gia Bình vào tháng 6/2026. Ảnh: Vân Trường/ Báo Lao Động
Song song với việc di dời người dân, địa phương cũng hoàn thành một khối lượng công việc rất lớn liên quan đến công tác tâm linh.
Trong vòng 35 ngày, từ ngày 20/1 đến 25/2/2026, 3.439 ngôi mộ của 914 hộ dân đã được di chuyển, cải táng theo đúng quy định. Ngoài ra, khoảng 1.400 ngôi mộ thuộc các dự án khác trên địa bàn cũng được hoàn tất việc di dời trong cùng thời gian.
Tiến độ này được đánh giá là tạo tiền đề quan trọng để dự án có thêm quỹ đất sạch, phục vụ triển khai các hạng mục trọng điểm của Cảng hàng không quốc tế Gia Bình trong thời gian tới.
Không chỉ tập trung giải phóng mặt bằng, địa phương cũng đồng thời đẩy nhanh công tác tái định cư nhằm giúp người dân sớm ổn định cuộc sống.

Phối cảnh Dự án Cảng hàng không quốc tế Gia Bình sau khi hoàn thành. Ảnh minh họa
Các bước đăng ký, xét duyệt và bốc thăm đất tái định cư đang được thực hiện công khai theo quy hoạch đã được phê duyệt. Cùng với đó, các chính sách hỗ trợ tạm cư, đào tạo nghề, ổn định đời sống và hỗ trợ các hộ có hoàn cảnh khó khăn tiếp tục được triển khai song song với quá trình di dời.
Đối với các công trình tín ngưỡng, văn hóa nằm trong phạm vi dự án, địa phương cũng thực hiện phương án di chuyển, bảo tồn theo quy định nhằm bảo đảm gìn giữ các giá trị truyền thống.
Đánh giá về kết quả đạt được, lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh cho rằng việc hoàn thành khối lượng lớn công tác giải phóng mặt bằng trong thời gian ngắn là nền tảng quan trọng để dự án bước vào giai đoạn triển khai với tiến độ nhanh hơn.
Tỉnh yêu cầu các đơn vị tiếp tục rà soát những phần việc còn lại, đẩy nhanh giải phóng mặt bằng ngoài khu vực APEC, đồng thời tăng cường phối hợp với chủ đầu tư và các cơ quan liên quan để bảo đảm tiến độ chung của dự án.
Ngoài ra, nguồn tin trên báo Lao Động cho biết, để hỗ trợ địa phương hoàn thành nhiệm vụ này, UBND tỉnh Bắc Ninh mới đây đã điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2026, bổ sung 60 tỷ đồng cho xã Gia Bình phục vụ công tác giải phóng mặt bằng Dự án Cảng hàng không quốc tế Gia Bình.
Theo Quyết định số 885/QĐ-UBND, nguồn vốn được điều chuyển từ Dự án đầu tư xây dựng tuyến ĐT.285B mới sang ngân sách xã Gia Bình nhằm triển khai hai dự án liên quan trực tiếp đến việc xây dựng nghĩa trang nhân dân và phục vụ công tác di dời, qua đó tạo thêm quỹ đất sạch cho dự án sân bay.
Việc liên tiếp hoàn thành các mốc quan trọng về giải phóng mặt bằng cùng với việc bổ sung nguồn lực tài chính được kỳ vọng sẽ giúp Cảng hàng không quốc tế Gia Bình sớm bước sang giai đoạn thi công đồng loạt các hạng mục chính.
Trong bối cảnh sân bay được quy hoạch trở thành một trong những đầu mối hàng không quan trọng của miền Bắc, tiến độ mặt bằng đang trở thành yếu tố quyết định để hiện thực hóa mục tiêu đưa dự án về đích theo kế hoạch.
Theo định hướng của Chính phủ, Gia Bình sẽ phát triển theo mô hình cảng hàng không quốc tế khai thác lưỡng dụng, kết nối trực tiếp với Hà Nội thông qua hệ thống cao tốc và đường sắt. Sau khi hoàn thành, đây sẽ là sân bay có quy mô lớn nhất miền Bắc, vượt Nội Bài và trở thành cảng hàng không lớn thứ hai cả nước, chỉ sau Long Thành.