Aa

Hơn 9ha rừng ở ĐBSCL sẽ nhường chỗ cho cầu vượt vịnh thuộc tuyến đường bộ ven biển 3.900 tỷ

Thứ Ba, 30/06/2026 - 10:38

Cầu khi hoàn thiện được kỳ vọng hoàn thiện hạ tầng giao thông liên vùng, mở rộng không gian phát triển kinh tế biển và tăng cường kết nối khu vực Đồng bằng sông Cửu Long.

Ngày 29/6, HĐND tỉnh An Giang khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031 tổ chức kỳ họp thứ 3 (kỳ họp chuyên đề), thông qua 19 nghị quyết quan trọng nhằm hoàn thiện cơ chế, chính sách phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Các nghị quyết được thông qua tập trung vào nhiều lĩnh vực như kinh tế - ngân sách, quản lý đất đai, bảo vệ môi trường, phát triển công nghiệp và các chính sách an sinh xã hội đặc thù. Trong đó, đáng chú ý là nghị quyết về chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng để triển khai Dự án đầu tư xây dựng cầu trên tuyến đường bộ ven biển kết nối từ An Biên đến Rạch Giá.

Hơn 9ha rừng ở ĐBSCL sẽ nhường chỗ cho cầu vượt vịnh thuộc tuyến đường bộ ven biển 3.900 tỷ - Ảnh 1.

Phối cảnh cầu vượt vịnh Rạch Giá

Theo nghị quyết, HĐND tỉnh An Giang thống nhất chủ trương chuyển đổi 9,4ha rừng phòng hộ tại Tiểu khu TY, thuộc địa bàn xã Tây Yên, sang mục đích khác nhằm phục vụ xây dựng công trình giao thông trọng điểm này.

Việc chuyển đổi chỉ được thực hiện khi đáp ứng đầy đủ các điều kiện theo quy định của Luật Lâm nghiệp, Luật Đất đai và các quy định pháp luật có liên quan.

Theo UBND tỉnh An Giang, dự án được đầu tư nhằm từng bước hoàn thiện tuyến đường ven biển, tăng cường kết nối giữa khu vực Rạch Giá, An Biên (cũ) với tỉnh Cà Mau, đồng thời giảm áp lực cho hệ thống giao thông hiện hữu, đặc biệt trên các tuyến qua khu vực Minh Lương (nay là xã Châu Thành) và đoạn tránh Cái Bé - Cái Lớn.

Công trình cũng góp phần hiện thực hóa các quy hoạch phát triển giao thông quốc gia, quy hoạch vùng Đồng bằng sông Cửu Long và quy hoạch phát triển của địa phương, qua đó mở rộng không gian đô thị, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội và khai thác hiệu quả tiềm năng kinh tế biển.

Theo Sở Xây dựng tỉnh An Giang, dự án có tổng mức đầu tư gần 3.900 tỷ đồng từ nguồn ngân sách tỉnh, được triển khai trong giai đoạn 2025-2029.

Công trình được thiết kế theo tiêu chuẩn cầu đô thị với quy mô 6 làn xe, vận tốc thiết kế 60km/h và tổng chiều dài khoảng 3,5km. Dự án bao gồm cầu vượt qua hai cửa sông Cái Lớn và Cái Bé là phần cầu chính vượt vịnh Rạch Giá dài khoảng 1.439m, cầu vượt nhánh sông nối với đảo dài 155m. Ngoài ra còn có các đoạn đường dẫn phía bờ Tây Yên, khu vực đảo giữa và bờ Rạch Giá cùng hệ thống nút giao, công viên cảnh quan, khu ngắm biển, sân chơi và các hạng mục hạ tầng kỹ thuật phụ trợ.

Đây là dự án có ý nghĩa chiến lược, đóng vai trò then chốt trong kết nối hạ tầng giao thông, phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh - quốc phòng của khu vực Tây Nam Tổ quốc. Cây cầu sẽ góp phần khép kín tuyến đường ven biển, tăng cường kết nối liên vùng giữa An Giang và Cà Mau, đồng thời mở ra không gian phát triển mới hướng ra biển Tây.

Cùng với đó, cầu vượt biển "mái tóc huyền thoại" không chỉ tạo dấu ấn kiến trúc đặc sắc bên vịnh Rạch Giá mà còn là biểu tượng cho tinh thần đổi mới, vươn ra biển lớn của tỉnh An Giang - nơi cửa ngõ kết nối toàn vùng Đồng bằng sông Cửu Long trong hành trình phát triển bền vững.

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận

Đọc thêm

Thương hiệu dẫn đầu

Lên đầu trang
Top