Một thương hiệu, hai chiến lược: Mở rộng và tái định nghĩa
Trong ba thập kỷ kể từ năm 1996, Trung Nguyên Legend không chỉ xây dựng một thương hiệu cà phê, mà còn kiên trì theo đuổi tham vọng lớn hơn với mong muốn biến cà phê thành một hệ giá trị văn hóa. Từ "cà phê tỉnh thức" đến các không gian trải nghiệm mang màu sắc triết học, doanh nghiệp này đã cố gắng tách mình khỏi mô hình bán lẻ truyền thống - nơi sản phẩm là trung tâm để chuyển sang mô hình nơi trải nghiệm và cảm xúc giữ vai trò dẫn dắt.
Năm 2026, khi bước vào cột mốc 30 năm, chiến lược đó được đẩy mạnh trên cả hai trục: Mở rộng địa lý và nâng cấp trải nghiệm. Hơn 30 cửa hàng mới trong nước, sự hiện diện tại Thượng Hải và đặc biệt là điểm nhượng quyền thứ 10 tại Houston cho thấy một tham vọng rõ ràng: Đưa cà phê Việt vào cuộc chơi toàn cầu, không chỉ bằng sản phẩm mà bằng câu chuyện.
Tuy nhiên, chính một điểm mở mới tại Huế - một thị trường nhỏ hơn nhiều lại hé lộ nhiều điều hơn về cách thị trường bất động sản bán lẻ đang vận động.
Không phải điểm đến ngẫu nhiên
Ngày 2/4 vừa qua, Trung Nguyên Legend - "con cưng" của Vua cà phê Đặng Lê Nguyên Vũ chính thức công bố khai trương thêm một không gian mới tại TP. Huế.

Trung Nguyên thông báo khai trương thêm cơ sở tại Huế. Ảnh: Trung Nguyên Legend
Cửa hàng mới của Trung Nguyên Legend nằm tại khu Đông Nam Thủy An, một khu vực không thuộc trung tâm truyền thống của Huế, nhưng lại nằm trên các trục kết nối quan trọng và đang hình thành các cụm dân cư mới. Vị trí gần sông An Cựu - nơi hội tụ yếu tố cảnh quan và lịch sử cho thấy đây không đơn thuần là lựa chọn thuận tiện, mà là một quyết định có tính toán.
Trong logic bán lẻ cũ, vị trí tốt nhất luôn là trung tâm: Nơi đông người, lưu lượng cao, khả năng nhận diện tốt. Nhưng logic này đang thay đổi. Khi chi phí mặt bằng tăng nhanh và hành vi tiêu dùng dịch chuyển, trung tâm không còn là lựa chọn tối ưu duy nhất.
Những khu vực như Đông Nam Thủy An - nơi hạ tầng đi trước, dân cư đang đến và không gian sống còn dư địa bắt đầu trở thành "điểm bán lẻ tương lai".
Bán lẻ đi theo hạ tầng, không còn bám lõi đô thị
Câu chuyện của Trung Nguyên tại Huế phản ánh một xu hướng rộng hơn của thị trường bất động sản bán lẻ Việt Nam: Sự dịch chuyển khỏi lõi đô thị.
Trong nhiều năm, các thương hiệu tập trung dày đặc tại các quận trung tâm của Hà Nội và TP. HCM. Nhưng khi giá thuê leo thang và biên lợi nhuận bị bào mòn, mô hình này dần bộc lộ giới hạn. Đồng thời, quá trình đô thị hóa mở rộng, cùng với đầu tư hạ tầng mạnh mẽ, đang tạo ra các cực tăng trưởng mới - nơi nhu cầu tiêu dùng hình thành song song với sự dịch chuyển dân cư.

Đông đảo thực khách đã đến để trải nghiệm tại cơ sở mới. Ảnh: Trung Nguyên Legend
Kết quả là một "bản đồ bán lẻ mới" đang hình thành. Thay vì chen chúc tại lõi đô thị, các thương hiệu bắt đầu tìm đến những khu vực ven đô, nơi có khả năng phát triển dài hạn, chi phí hợp lý hơn và - quan trọng nhất là phù hợp với mô hình trải nghiệm.
Chiến lược của Trung Nguyên cho thấy một thay đổi sâu hơn: Bán lẻ không còn chỉ là nơi giao dịch, mà trở thành nơi trải nghiệm. Những không gian như "Cà phê thứ bảy" hay "Coffee Music" không được thiết kế để tối đa hóa lượt khách trong ngày, mà để kéo dài thời gian ở lại và tạo ra sự gắn kết.
Mô hình này đòi hỏi những điều mà trung tâm đô thị ngày càng khó đáp ứng: Không gian rộng, môi trường cảnh quan và khả năng tạo cảm xúc. Ngược lại, các khu vực ven đô - nơi đất còn, không gian còn và chi phí hợp lý hơn lại phù hợp hơn để triển khai.
Ở góc độ này, việc Trung Nguyên chọn Huế không chỉ là mở rộng thị trường, mà là thử nghiệm một cách tiếp cận phù hợp với giai đoạn mới của bán lẻ.

Trung Nguyên đang ngày càng mở rộng các cơ sở của mình. Ảnh: Trung Nguyên Legend
Từ một quán cà phê tại Huế, có thể thấy rõ một chuyển động lớn hơn khi bất động sản bán lẻ đang bước vào giai đoạn tái cấu trúc. Khi hạ tầng mở rộng, trung tâm không còn là "độc quyền" và giá trị thương mại bắt đầu dịch chuyển theo dòng chảy dân cư.
Trước đó, Trung Nguyên cũng đã quyết định lựa chọn rời bỏ khỏi "khu đất vàng" tại TP. HCM - Cà phê Thế Giới Trung Nguyên Legend tại địa chỉ 07 Nguyễn Văn Chiêm sau 2 thập kỷ gắn bó, đồng thời khai trương thêm 3 địa điểm mới.
Việc đóng cửa một địa điểm và đồng thời khai trương nhiều không gian khác cho thấy doanh nghiệp đang thực hiện quá trình tái cấu trúc mạng lưới, nhằm thích ứng với sự cạnh tranh ngày càng khốc liệt của thị trường F&B. Trong thông điệp gửi đến khách hàng, Trung Nguyên Legend nhấn mạnh lời hẹn "gặp lại trong một không gian mới, với những câu chuyện mới".
Trong bối cảnh đó, các chuỗi F&B ngày càng có xu hướng linh hoạt hơn trong chiến lược mặt bằng: Sẵn sàng rời bỏ những vị trí mang tính biểu tượng nhưng chi phí cao, để chuyển sang các khu vực có lưu lượng khách ổn định và khả năng vận hành bền vững hơn.
Với Trung Nguyên Legend, việc đóng một địa điểm và đồng thời khai trương nhiều không gian mới cho thấy cách thương hiệu của Đặng Lê Nguyên Vũ đang tái cấu trúc hệ thống theo hướng linh hoạt hơn với thị trường bất động sản cho thuê - nơi chi phí mặt bằng ngày càng trở thành yếu tố quyết định trong bài toán kinh doanh của ngành F&B.
Trong giai đoạn này, lợi thế sẽ không thuộc về những người bám vào vị trí cũ, mà thuộc về những người đi trước trong việc nhận diện các "trung tâm mới".
Trung Nguyên có thể không phải là doanh nghiệp duy nhất nhìn thấy điều đó. Nhưng việc họ hành động sớm từ Huế đến Houston cho thấy một điều rõ ràng: Trong cuộc chơi bán lẻ hiện đại, vị trí không còn chỉ là "ở đâu đông người", mà là "ở đâu sẽ trở thành trung tâm tiếp theo".
TP. Huế là thành phố trực thuộc Trung ương trẻ nhất và thứ 6 của Việt Nam, chính thức hoạt động theo mô hình này từ ngày 1/1/2025. Sau khi thực hiện sắp xếp lại các đơn vị hành chính kể từ ngày 1/7/2025, TP. Huế hiện có 40 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 21 phường và 19 xã.