CTCP Tập đoàn Everland (mã: EVG) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán năm 2024 với lợi nhuận sau thuế đạt 33,7 tỷ đồng. Dù cải thiện mạnh so với khoản lỗ gần 900 triệu đồng của năm 2023, tuy nhiên con số này vẫn thấp hơn 21,6% so với báo cáo tự lập trước đó của công ty.
Theo báo cáo, doanh thu thuần năm 2024 của Everland giữ nguyên ở mức 1.192 tỷ đồng, không thay đổi so với báo cáo tự lập và tăng 9,45% so với năm trước. Tuy nhiên, lợi nhuận sau thuế giảm do kiểm toán loại trừ khoản vốn hóa chi phí lãi vay tại HDBank. Thay vì được tính vào giá trị hàng tồn kho, khoản chi phí này được chuyển sang ghi nhận vào chi phí tài chính, làm tăng chi phí sản xuất kinh doanh và kéo giảm lợi nhuận sau thuế.
Dù vậy, so với mức lỗ trong năm 2023, kết quả năm 2024 vẫn được xem là sự cải thiện đáng kể phần nào cho thấy nỗ lực tái cấu trúc và kiểm soát chi phí của doanh nghiệp bắt đầu phát huy hiệu quả.
Về tình hình tài chính, tính đến ngày 31/12/2024, tổng tài sản của Everland đạt hơn 4.858 tỷ đồng, tăng 36% so với đầu năm. Tuy nhiên đi cùng với đó, nợ phải trả cũng tăng hơn gấp đôi, lên mức 2.046 tỷ đồng. Đáng chú ý, vay và nợ thuê tài chính dài hạn tăng gần 92% lên 1.004 tỷ đồng, còn người mua trả tiền trước ngắn hạn tăng tới 220%, lên 650 tỷ đồng.
Theo Everland, việc gia tăng nợ vay là do công ty đẩy mạnh đầu tư vào các dự án chiến lược, đặc biệt là việc tăng tốc mở bán dự án Crystal Holidays Harbour Vân Đồn, tổ hợp nghỉ dưỡng tại Quảng Ninh có tổng vốn đầu tư hơn 5.500 tỷ đồng. Hiện các tháp A, B, F đang trong giai đoạn thi công hoàn thiện, dự kiến bàn giao cho Centara Hotels & Resorts khai thác từ quý III/2025; các tháp còn lại hoàn thành đầu năm 2026 và toàn bộ dự án đi vào vận hành đồng bộ từ năm 2027.
Bên cạnh đó, Everland cũng liên tiếp triển khai các dự án mới. Ngày 1/4 vừa qua, công ty đã khởi công Tổ hợp Thương mại - Dịch vụ - Du lịch nghỉ dưỡng Xuân Đài Bay tại Phú Yên và dự kiến tiếp tục khởi công Crystal Holidays Heritage Lý Sơn (Quảng Ngãi) trong quý II/2025.
Dù áp lực tài chính gia tăng, Everland khẳng định không có khoản vay quá hạn và hiện đã tất toán toàn bộ dư nợ trái phiếu.