
Dự án khu di dân tái định cư Kiều Mai (phường Xuân Phương, Hà Nội) được phê duyệt năm 2004 với tổng diện tích hơn 12,2ha. Toàn bộ diện tích đất xây dựng trong quy hoạch được chia thành 15 ô, trong đó có 7 ô (ký hiệu từ CT1 đến CT7) được xây dựng 7 tòa chung cư cao tầng phục vụ tái định cư cho 3.000 dân.

Vị trí dự án khá đắc địa: Phía Bắc giáp Quốc lộ 32, phía Nam tiếp giáp khu đất của Tổng cục Cảnh sát (Bộ Công an), phía Đông là tuyến đường sắt trên cao, còn phía Tây giáp khu dân cư thôn Kiều Mai.

Năm 2013, các tòa nhà cao tầng của khu tái định cư đã hoàn thành. Tuy nhiên, đến nay khu tái định cư này vẫn chưa có người đến ở. Trong ảnh là cụm 3 tòa nhà CT6-A, CT6-B và CT6-C bị bỏ không suốt nhiều năm qua.

Ghi nhận thực tế tại dự án, xung quanh các tòa nhà được quây tôn kín, đóng cửa im lìm. Bên ngoài có nhiều vật liệu xây dựng.

Đáng chú ý, một số tòa nhà đã xuất hiện công nhân, máy móc đang thi công một số hạng mục cải tạo.

Công nhân lát các tấm bê tông mới trong khuôn viên tòa nhà tại khu tái định cư Kiều Mai.

Bên ngoài các tòa nhà được quây tôn kín mít, vỉa hè la liệt vật liệu xây dựng và cây cỏ dại.

Trên các tòa nhà, nhiều mảng tường lớn đã ẩm mốc, bong tróc tạo nên khung cảnh ảm đạm, hoang tàn.

Trong khuôn viên cỏ dại mọc um tùm.

Nhiều hạng mục đã hư hại, xuống cấp.

Trước đó, năm 2014, sau khi thành lập quận Bắc Từ Liêm, do chưa có trụ sở làm việc, UBND TP. Hà Nội đã cho phép quận này tạm sử dụng 5 tòa nhà tại khu tái định cư Kiều Mai để làm trụ sở Quận ủy, HĐND, UBND và các cơ quan, đơn vị cấp quận.

Từ năm 2021, khi quận Bắc Từ Liêm chuyển về trụ sở mới, các tòa nhà tái định cư lại lần lượt rơi vào cảnh bị bỏ hoang.

Tòa CT5 vẫn còn sót lại biển tên các cơ quan của quận Bắc Từ Liêm (cũ).

Bên trong tòa nhà ngập ngụa rác thải và thiết bị văn phòng bỏ lại. Nhiều hạng mục đã xuống cấp nghiêm trọng sau thời gian dài không được sử dụng, rác thải ngổn ngang.

Được xây dựng để trở thành nơi an cư của hàng nghìn hộ dân nhưng dù đã hoàn thiện được hơn 1 thập kỷ, các khối nhà tại khu tái định cư Kiều Mai vẫn “cửa đóng then cài”, bề ngoài lộ rõ sự xuống cấp nghiêm trọng.

Theo báo cáo mới đây của Sở Xây dựng Hà Nội, toàn thành phố hiện có 204 tòa nhà tái định cư đã đi vào hoạt động với tổng số 19.379 căn hộ, song toàn bộ số căn hộ này đã được bố trí hết. Trong khi đó, qua rà soát nhu cầu tái định cư phục vụ công tác giải phóng mặt bằng tại 51 xã, phường, Sở ước tính, giai đoạn 2026 - 2030, thành phố cần 19.713 căn hộ tái định cư. Số liệu trên chưa bao gồm nhu cầu tái định cư của ba dự án lớn là Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng, nâng cấp, mở rộng quốc lộ 1A và Khu đô thị thể thao Olympic.

Do đó, Sở Xây dựng Hà Nội kiến nghị UBND Thành phố chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ đối với 4 dự án tái định cư đang trong quá trình đầu tư xây dựng, chưa bàn giao đưa vào sử dụng, trong đó có dự án khu nhà ở di dân giải phóng mặt bằng tại ô đất CT4AB, Khu tái định cư tập trung Kiều Mai, phường Xuân Phương.