Aa

Hà Nội động thổ giai đoạn 2 nhà máy điện rác gần 13.000 tỷ, nâng công suất xử lý thêm 1.600 tấn/ngày

Thứ Tư, 29/04/2026 - 23:26

Giai đoạn 2 của dự án có tổng mức đầu tư khoảng 5.830 tỷ đồng, góp phần nâng tổng công suất phát điện toàn nhà máy lên 135MW.

UBND TP. Hà Nội mới đây đã phối hợp với CTCP Năng lượng Môi trường Thiên Ý Hà Nội tổ chức lễ động thổ dự án Nhà máy điện rác Sóc Sơn mở rộng tại Khu liên hợp xử lý chất thải rắn Nam Sơn, xã Trung Giã.

Dự án Nhà máy điện rác Sóc Sơn được điều chỉnh theo hướng đầu tư hai giai đoạn. Trong đó, giai đoạn 1 của nhà máy đã đi vào vận hành với công suất tiếp nhận và xử lý khoảng 5.000 tấn rác/ngày đêm, công suất phát điện đạt 90MW.

Ở giai đoạn 2 (mở rộng), nhà máy tập trung xử lý khoảng 1.600 tấn rác đã chôn lấp mỗi ngày, nâng tổng công suất phát điện toàn nhà máy lên 135MW, đồng thời hoàn thiện hệ thống hạ tầng kỹ thuật đồng bộ, dự kiến đưa toàn bộ nhà máy vào vận hành trong quý IV/2027.

Hình ảnh tại lễ động thổ. Nguồn ảnh: UBND TP. Hà Nội

Hình ảnh tại lễ động thổ. Nguồn ảnh: UBND TP. Hà Nội

Dự án có tổng vốn đầu tư 12.999 tỷ đồng (tương đương hơn 539 triệu USD), trong đó phần mở rộng khoảng 5.830 tỷ đồng.

Phát biểu tại lễ động thổ, Phó Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Nguyễn Xuân Lưu cho biết, việc chuyển đổi từ phương pháp chôn lấp truyền thống sang công nghệ đốt rác phát điện tiên tiến là yêu cầu tất yếu, mang tính chiến lược nhằm xây dựng Thủ đô “sáng - xanh - sạch - đẹp - văn minh - hiện đại”.

Từ khi đi vào vận hành đến nay, nhà máy đã xử lý gần 5 triệu tấn rác thải sinh hoạt cho thành phố, phát điện gần 2 tỷ kWh. Hiện nay, trung bình mỗi ngày, nhà máy tiếp nhận và xử lý khoảng 5.000 tấn rác, chiếm gần 70% lượng rác thải sinh hoạt phát sinh hằng ngày của thành phố.

Tuy nhiên, trước áp lực gia tăng dân số và khối lượng chất thải, lãnh đạo thành phố cho rằng cần tiếp tục triển khai các giải pháp mang tính đột phá, trong đó có xử lý rác thải đã chôn lấp tại Khu liên hợp xử lý chất thải Nam Sơn nhằm từng bước cải thiện môi trường, tạo quỹ đất phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và nâng cao chất lượng sống của người dân.

Theo ông Nguyễn Xuân Lưu, việc mở rộng nhà máy với công suất xử lý khoảng 1.600 tấn/ngày đêm, tập trung vào rác thải đã chôn lấp, thể hiện quyết tâm cao của thành phố trong công tác xử lý môi trường, phù hợp với định hướng phát triển bền vững của Thủ đô.

Phối cảnh dự án. Nguồn ảnh: UBND TP. Hà Nội

Phối cảnh dự án. Nguồn ảnh: UBND TP. Hà Nội

Lãnh đạo Hà Nội đề nghị chủ đầu tư, các nhà thầu thi công và đơn vị tư vấn giám sát tập trung tối đa nguồn lực, khẩn trương hoàn thiện các thủ tục theo quy định; tổ chức thi công khoa học, an toàn, bảo đảm chất lượng và tiến độ đã cam kết; tuân thủ nghiêm các quy định về bảo vệ môi trường, an toàn lao động; đồng thời hạn chế tối đa ảnh hưởng đến đời sống, sinh hoạt của người dân trong khu vực, bảo đảm hoạt động ổn định, liên tục của nhà máy.

Các sở, ban, ngành của thành phố, đặc biệt là Sở Nông nghiệp và Môi trường, Sở Xây dựng, Sở Tài chính, Sở Công Thương, Sở Khoa học và Công nghệ, cần chủ động phối hợp, hướng dẫn, tạo điều kiện thuận lợi về thủ tục hành chính; kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho chủ đầu tư trong quá trình triển khai dự án.

Cấp ủy, chính quyền xã Trung Giã cần phối hợp chặt chẽ với chủ đầu tư, hỗ trợ hoàn thành các thủ tục trong phạm vi thẩm quyền; đồng thời làm tốt công tác bảo đảm an ninh trật tự khu vực dự án, tiếp tục quan tâm, chăm lo đời sống, sinh kế cho người dân khu vực lân cận Khu liên hợp xử lý chất thải Nam Sơn.

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận

Đọc thêm

Thương hiệu dẫn đầu

Lên đầu trang
Top