Aa

Hầm chống ngập đầu tiên Hà Nội, sức chứa 2.000m3 nước, nằm dưới sân của một trường học

Chủ Nhật, 08/02/2026 - 00:03

Hầm chống ngập này được xây dựng năm 2020, hoàn thành năm 2021 và chính thức đưa vào vận hành từ năm 2022.

Giữa lòng Thủ đô đông đúc, ngay dưới sân Trường THCS Lý Thường Kiệt, một “lá phổi ngầm” chống ngập đang âm thầm vận hành suốt nhiều năm qua, góp phần xóa sổ điểm đen úng ngập trên phố Nguyễn Khuyến.

Công trình được xây dựng năm 2020, hoàn thành năm 2021 và chính thức đưa vào vận hành từ năm 2022. Đây là hầm chống ngập đầu tiên của Hà Nội, được thiết kế như một bể chứa nước mưa tạm thời nhằm giảm áp lực cho hệ thống thoát nước khu vực.

Hầm có kết cấu bê tông cốt thép vĩnh cửu, dài 34m, rộng 9m, sâu 6,6m, với dung tích chứa khoảng 2.000m3 nước. Đáy và tường hầm dày 50cm, trần dày 30cm. Bên trong hầm có một cột bê tông cốt thép ở giữa để chống đỡ trần. Toàn bộ kết cấu phía trên – bao gồm hệ thống dầm và mặt sân trường – được đỡ bởi 6 trụ cột bê tông cốt thép kích thước 50x50cm, cao 6,6m, bảo đảm an toàn chịu lực cho khu vực bên trên.

Hầm chống ngập đầu tiên Hà Nội, sức chứa 2.000m3 nước, nằm dưới sân của một trường học- Ảnh 1.

Hầm chống ngập đầu tiên Hà Nội nằm ngay dưới sân Trường THCS Lý Thường Kiệt. Ảnh: Báo Dân Việt

Cơ chế vận hành của hầm khá linh hoạt. Khi mưa lớn xảy ra và nước bắt đầu dâng trên mặt đường Nguyễn Khuyến, hệ thống hố ga thu nước – có lưới sắt bảo vệ – sẽ gom nước và dẫn qua đường ống dài hơn 22m vào bể ngầm đặt trước cổng trường. Đây cũng là vị trí trũng, thường xuyên ngập nặng nhất trên tuyến phố này.

Bên trong hầm được lắp đặt 3 máy bơm chìm, trong đó 2 máy vận hành chính và 1 máy dự phòng. Khi mưa ngớt và mực nước trong hệ thống thoát nước chung của thành phố hạ xuống, các máy bơm sẽ hoạt động với công suất tối đa 750m3/giờ để bơm nước từ hầm trở lại hệ thống cống chung. Hệ thống tủ điều khiển vận hành, bao gồm bộ điều khiển hoạt động của 3 máy bơm, được đặt nổi trên vỉa hè phố Nguyễn Khuyến để thuận tiện giám sát và xử lý sự cố.

Hầm chống ngập đầu tiên Hà Nội, sức chứa 2.000m3 nước, nằm dưới sân của một trường học- Ảnh 2.

Bên trong hầm được lắp đặt 3 máy bơm chìm, trong đó 2 máy vận hành chính và 1 máy dự phòng. Ảnh: Báo Dân Việt

Theo đại diện Công ty Thoát nước Hà Nội, kể từ khi đưa vào vận hành, bể ngầm đã phát huy hiệu quả rõ rệt. Với các trận mưa có lượng mưa dưới 70mm trong 2 giờ, điểm ngập tại phố Nguyễn Khuyến cơ bản được xóa bỏ. Ngay cả khi xuất hiện mưa cực lớn từ 180–300mm, dù vẫn có thể xảy ra hiện tượng dềnh nước cục bộ, thời gian ngập đã giảm tới 70% nhờ hệ thống bơm hoạt động hết công suất.

Việc đặt một công trình kỹ thuật quy mô 2.000m3 ngay dưới sân trường học cho thấy cách tiếp cận linh hoạt trong giải bài toán hạ tầng đô thị chật hẹp của Hà Nội. Không chỉ giải quyết tình trạng ngập úng kéo dài nhiều năm, hầm ngầm dưới sân Trường THCS Lý Thường Kiệt còn mở ra hướng đi mới trong việc tận dụng không gian ngầm để nâng cao năng lực thoát nước, thích ứng với biến đổi khí hậu và những trận mưa ngày càng cực đoan.

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận

Đọc thêm

Thương hiệu dẫn đầu

Lên đầu trang
Top