Sau khi ghi loạt dấu ấn sâu đậm tại Quảng Ngãi và Hải Dương cũ (nay là TP. Hải Phòng), Tập đoàn Hòa Phát (mã: HPG) hiện đang tiếp tục mở rộng bản đồ đầu tư về khu vực phía Nam miền Trung với loạt dự án trọng điểm tại Khu kinh tế (KKT) Nam Phú Yên - một trong những khu kinh tế ven biển có quy mô và tiềm năng hàng đầu khu vực miền Trung hiện nay.
Thông tin từ Ban Quản lý KKT Phú Yên cho biết, Hòa Phát hiện đang triển khai Dự án Khu công nghiệp Hòa Tâm (giai đoạn 1).
Dự án này do CTCP Phát triển hạ tầng KCN Hòa Tâm (thuộc Tập đoàn Hòa Phát) làm chủ đầu tư, có quy mô sử dụng đất gần 492ha (giai đoạn 1), tổng vốn đầu tư khoảng 5.188 tỷ đồng.

Phối cảnh Dự án KCN Hòa Tâm. Ảnh minh họa
Dự kiến giai đoạn 1 sẽ khởi công vào tháng 12/2025 với diện tích 273ha.
Dự án được triển khai xây dựng với mục tiêu đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng KCN; cho thuê lại quyền sử dụng đất trong KCN, xây dựng công trình nhà xưởng, văn phòng trong KCN để cho thuê.
KCN Hòa Tâm được xem là KCN đầu tiên trong chuỗi hạ tầng công nghiệp của HPG tại khu vực Nam Phú Yên, sẽ được triển khai xây dựng đồng bộ nhằm phục vụ cho Khu liên hợp gang thép Hòa Phát với công suất thiết kế lên đến 6 triệu tấn thép mỗi năm, vốn đầu tư khoảng 84.000 tỷ đồng.
CTCP Phát triển hạ tầng Khu công nghiệp Hòa Tâm được thành lập vào ngày 9/7/2024 có địa chỉ tại thôn Phước Tân, xã Hòa Tâm, thị xã Đông Hoà cũ, tỉnh Phú Yên (nay là tỉnh Đắk Lắk). Người đại diện theo pháp luật là ông Trần Kiên Cường (Giám đốc).
Công ty cổ phần Cảng Bãi Gốc Phú Yên và Công ty cổ phần Thép Hòa Phát Phú Yên (có cùng địa chỉ như trên) đều được thành lập vào ngày 26/12/2024, do ông Hồ Đức Thọ làm đại diện theo pháp luật (Giám đốc).
Sau khi hoàn thành và đi vào hoạt động, khu liên hợp thép này sẽ trở thành một trong những tổ hợp luyện kim lớn nhất Việt Nam, tạo nền tảng cho Hòa Phát mở rộng chuỗi sản xuất khép kín từ việc khai thác nguyên liệu, luyện thép cho đến logistics công nghiệp và xuất khẩu.
Ngoài ra, Hòa Phát cũng đang đầu tư Dự án Cảng nước sâu Bãi Gốc, dự án này do CTCP Cảng Bãi Gốc Phú Yên làm chủ đầu tư với tổng vốn 16.300 tỷ đồng, dự kiến dự sẽ chia làm 2 giai đoạn: Giai đoạn 1 có tổng vốn 8.800 tỷ đồng với công suất thiết kế 15,6 triệu tấn/năm, dự kiến hoạt động từ quý III/2028; Giai đoạn 2 có tổng vốn đầu tư 7.500 tỷ đồng với công suất thiết kế 11,1 triệu tấn/năm, hoàn thành trong quý IV/2030.

Vị trí các chuỗi dự án Hòa Phát đang triển khai tại KKT Nam Phú Yên. Ảnh: Internet
Cảng Bãi Gốc được kỳ vọng trở thành "xương sống hậu cần" cho toàn bộ chuỗi sản xuất - xuất khẩu của Hòa Phát tại khu vực Nam Trung Bộ và Tây Nguyên.
Tại lễ khởi động 2 dự án này, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Hòa Phát Trần Đình Long khẳng định Hòa Phát sẽ thực hiện các dự án "nhanh, hiệu quả và bài bản nhất có thể", với mục tiêu không chỉ phục vụ riêng tập đoàn mà còn tạo động lực tăng trưởng mới cho cả vùng Nam Trung Bộ.
Sau khi hoàn thành, tổ hợp dự án được kỳ vọng sẽ đóng góp vào ngân sách khoảng 10.000 tỷ đồng/năm, tạo việc làm cho 15.000 lao động.
Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk - ông Tạ Anh Tuấn khẳng định KCN Hòa Tâm và Cảng Bãi Gốc sẽ là hạt nhân thúc đẩy tăng trưởng kinh tế hai con số trong giai đoạn tới, đưa Đắk Lắk trở thành cực tăng trưởng mới của Duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên".
Nam Phú Yên - Mảnh ghép chiến lược mới trong bản đồ công nghiệp của Hòa Phát
Việc đầu tư loạt dự án vào khu vực Nam Phú Yên cho thấy bước đi chiến lược trong tầm nhìn dài hạn của Hòa Phát khi hướng đến tam giác "công nghiệp - thép - cảng biển" tại khu vực miền Trung.
Với diện tích hơn 20.000ha, KKT Nam Phú Yên sở hữu cảng nước sâu Bãi Gốc, có thể tiếp nhận tàu trọng tải trên 100.000 tấn, nằm trên tuyến vận tải biển quốc tế, kết nối trực tiếp với thị trường Đông Bắc Á. Đây không chỉ là vị trí thuận lợi cho việc nhập khẩu nguyên liệu thô mà còn giúp giảm chi phí logistics xuất khẩu thép - vốn được xem là bài toán sống còn trong ngành luyện kim.

KKT Nam Phú Yên được xem là động lực phát triển kinh tế - xã hội của vùng. Ảnh minh họa
Ngoài ra, việc hạ tầng giao thông liên vùng tại khu vực đang được hoàn thiện mạnh mẽ: Cao tốc Bắc - Nam, sân bay Tuy Hòa, đường sắt và Quốc lộ 1A... Các yếu tố này hội tụ để trở thành "cực công nghiệp" mới gắn với chuỗi logistics hàng hóa xuất - nhập khẩu.
Hòa Phát tìm đến khu vực Nam Phú Yên giữa bối cảnh địa phương đang đẩy mạnh cải thiện môi trường đầu tư, áp dụng nhiều cơ chế ưu đãi dành cho các dự án trong KKT Nam Phú Yên.
Với việc hình thành 3 mũi nhọn "hạ tầng - cảng biển - công nghiệp", Hòa Phát hiện đang tái lập mô hình thành công từng có tại Dung Quất (Quảng Ngãi) nhưng ở quy mô và tầm nhìn lớn hơn.
Sự góp mặt của Hòa Phát tại KKT Nam Phú Yên không chỉ giúp tạo ra lực hút mạnh mẽ cho dòng vốn FDI mà còn góp phần định hình lại cấu trúc công nghiệp tại khu vực Nam Trung Bộ, đưa khu vực Phú Yên cũ (nay thuộc Đắk Lắk) trở thành vùng đất tiềm năng, là trung tâm sản xuất - xuất khẩu mới trên bản đồ kinh tế của cả nước.
Chỉ trong 9 tháng đầu năm 2025, KKT Nam Phú Yên đã thu hút 8 dự án mới tổng vốn đăng ký hơn 23.500 tỷ đồng.
Tính lũy kế, KKT Nam Phú Yên và các KCN phụ trợ đã có 126 dự án đầu tư, trong đó có sự góp mặt của nhiều nhà đầu tư lớn như N&G Group hay liên danh Becamex - VSIP cũng đang xúc tiến các dự án công nghiệp – đô thị tại đây.
Sự góp mặt của Hòa Phát với tổng vốn đầu tư lên đến hàng chục nghìn tỷ đồng cho toàn bộ chuỗi dự án không chỉ là "đòn bẩy" về quy mô mà còn được xem là cam kết của doanh nghiệp cho quá trình công nghiệp hóa của khu vực.
Sau khi tổ hợp thép, cảng biển và KCN đồng loạt đi vào hoạt động, khu vực Nam Phú Yên sẽ là trung tâm sản xuất - logistics thép lớn nhất khu vực miền Trung, tạo nên hiệu ứng lan tỏa sang các ngành công nghiệp phụ trợ.
Nếu như Dung Quất từng được xem là biểu tượng cho năng lực công nghiệp nặng của Việt Nam thì Nam Phú Yên trong tương lai được kỳ vọng trở thành "thủ phủ công nghiệp thế hệ mới" với công nghệ xanh, tối ưu năng lượng và mở rộng thị trường xuất khẩu.
Bước đi của Hòa Phát được đánh giá phù hợp với xu hướng dịch chuyển sản xuất toàn cầu khi các tập đoàn thép lớn hiện đang tìm kiếm các điểm đến mới có hạ tầng logistics và chính sách đầu tư thuận lợi.
Nam Phú Yên không đơn thuần là nơi Hòa Phát xây dựng nhà máy mà được xem là mảnh ghép chiến lược tiếp theo mà tập đoàn này đặt nền móng cho hệ sinh thái sản xuất - logistics cũng như đô thị công nghiệp hoàn chỉnh.
KKT Nam Phú Yên được xác định là hạt nhân, động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Mục tiêu đến năm 2040, KKT Nam Phú Yên sẽ trở thành KKT biển đa ngành, đa lĩnh vực với trọng tâm phát triển là công nghiệp công nghệ cao, các ngành công nghiệp gắn với cảng biển. Khu vực này hiện cũng đang là một trong những đầu mối về giao thông vận tải, giao thương và giao lưu quốc tế quan trọng của khu vực.