Theo báo Đại Đoàn Kết, thanh tra tỉnh Phú Thọ vừa ban hành kết luận thanh tra đối với dự án Sân vận động Bảo Đà, chỉ ra hàng loạt tồn tại trong quá trình đầu tư, quản lý và sử dụng công trình, đồng thời yêu cầu kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân liên quan.

Sân vận động Bảo Đà được thiết kế với quy mô 10.000 chỗ ngồi. Ảnh: Báo Đại Đoàn Kết
Dự án Sân vận động Bảo Đà được phê duyệt từ năm 2004 với kỳ vọng hình thành một tổ hợp thể thao - văn hóa hiện đại tại khu vực trước đây là TP. Việt Trì, phục vụ nhu cầu luyện tập, thi đấu của người dân, đồng thời hướng tới tiêu chí đô thị loại I và phục vụ Hội khỏe Phù Đổng năm 2008. Công trình chính thức khởi công năm 2007 trên diện tích khoảng 15ha (hơn 150.000m2) tại phường Dữu Lâu cũ, nay là phường Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.
Theo quy hoạch, dự án bao gồm nhiều hạng mục như sân vận động quy mô 10.000 chỗ ngồi, nhà thi đấu, bể bơi, khu điều hành, hệ thống sân tennis và hạ tầng kỹ thuật đồng bộ. Gói thầu thiết kế cung cấp, xây lắp được giao cho liên danh gồm Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng hạ tầng và giao thông, Công ty Cổ phần Xây dựng số 12 và đơn vị tư vấn thiết kế xây dựng tại Hà Nội với tổng giá trị khoảng 170 tỷ đồng.

Khung cảnh hoang tàn của dự án. Ảnh: Báo Đại Đoàn Kết
Dù được xác định thời gian thực hiện chỉ khoảng 690 ngày, song đến nay, sau hơn 15 năm, dự án vẫn chưa hoàn thành. Nhiều hạng mục thi công dở dang, không được đưa vào khai thác, dẫn đến xuống cấp nghiêm trọng. Khu khán đài bê tông bị bỏ hoang, xuất hiện tình trạng nứt vỡ; cỏ dại mọc tràn lan trên sân; một số khu vực bên trong bị biến thành nơi tập kết rác thải, cửa kính hư hỏng, vỡ vụn.
Kết luận thanh tra cho thấy, quá trình triển khai dự án tồn tại nhiều vướng mắc kéo dài, trong khi công tác quản lý chưa chặt chẽ, hiệu quả thấp, gây lãng phí nguồn lực đầu tư và tạo dư luận không tốt trong xã hội. Đáng chú ý, hạng mục sân vận động - công trình trung tâm chưa được hoàn thiện theo quy mô phê duyệt và đã xuống cấp sau nhiều năm bỏ không.


Nhiều hạng mục đã xuống cấp theo thời gian. Ảnh: Báo Đại Đoàn Kết
Về tổ chức thực hiện, dự án đã trải qua nhiều lần thay đổi chủ đầu tư. Giai đoạn đầu do Trung tâm Thể dục thể thao TP. Việt Trì phụ trách, sau đó chuyển sang UBND TP. Việt Trì (cũ). Từ ngày 1/7/2025, khi thực hiện mô hình chính quyền 2 cấp, Ban Quản lý dự án khu vực Phú Thọ tiếp nhận vai trò chủ đầu tư. Đơn vị quản lý, khai thác cũng được chuyển từ Trung tâm Thể dục thể thao sang UBND phường Việt Trì.
Từ một dự án được kỳ vọng trở thành trung tâm thể thao của địa phương, Sân vận động Bảo Đà hiện trở thành ví dụ điển hình về sự dang dở, lãng phí trong đầu tư công, đặt ra yêu cầu cấp thiết về siết chặt kỷ cương, nâng cao hiệu quả quản lý các dự án sử dụng ngân sách.