UBND tỉnh Thái Nguyên vừa ban hành Lệnh xây dựng công trình khẩn cấp đối với Dự án xây dựng tuyến đê Hữu Cầu, đoạn từ cầu Cao Ngạn đến đập Thác Huống, thuộc Hệ thống công trình chống ngập lụt khu vực trung tâm tỉnh. Đây được xác định là dự án có vai trò đặc biệt quan trọng trong công tác phòng, chống lũ, khắc phục hậu quả thiên tai và bảo đảm an toàn cho khu vực đô thị trung tâm theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Tuyến đê Hữu Cầu đoạn từ cầu Cao Ngạn đến đập Thác Huống có tổng kinh phí dự kiến khoảng 7.610 tỷ đồng. Ảnh: Báo Thái Nguyên
Theo quyết định của UBND tỉnh, dự án không chỉ nhằm đáp ứng yêu cầu phòng, chống và thoát lũ, mà còn được triển khai theo hướng đa mục tiêu, kết hợp xây dựng đê điều với phát triển hạ tầng giao thông, qua đó từng bước hoàn thiện hệ thống chống ngập, khai thác hiệu quả quỹ đất ven sông và tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.
Dự án được triển khai trên địa bàn các phường Phan Đình Phùng, Quan Triều và Gia Sàng, với thời gian thực hiện dự kiến từ năm 2025 đến năm 2027. Tổng mức đầu tư khoảng 7.610 tỷ đồng, huy động từ ngân sách Trung ương, ngân sách địa phương và các nguồn vốn hợp pháp khác.
Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và nông nghiệp tỉnh Thái Nguyên được giao làm đơn vị quản lý, tổ chức thực hiện dự án. Cơ quan này có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các sở, ngành và địa phương liên quan hoàn thiện thủ tục đầu tư, lựa chọn phương án kỹ thuật phù hợp, xây dựng kế hoạch triển khai theo Lệnh khẩn cấp, bảo đảm chất lượng, an toàn và tiến độ công trình.

Trung tâm tỉnh Thái Nguyên trong trận lũ lịch sử hồi tháng 10. Ảnh: Lê Duy Khắc
Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Thái Nguyên chịu trách nhiệm về tính chính xác, tính pháp lý của hồ sơ, số liệu, giải pháp kỹ thuật cũng như dự kiến kinh phí thực hiện. Các Sở, ngành chức năng và UBND các phường có liên quan được yêu cầu phối hợp chặt chẽ, hướng dẫn và hỗ trợ chủ đầu tư trong quá trình triển khai dự án theo đúng quy định.
Việc ban hành Lệnh xây dựng công trình khẩn cấp diễn ra trong bối cảnh Thái Nguyên vừa hứng chịu trận lũ lụt lịch sử vào tháng 10 vừa qua, sau ảnh hưởng của bão số 11. Tại trạm Gia Bảy, mực nước sông Cầu đạt đỉnh 29,9m, vượt báo động 3 tới 2,9m, khiến nước lũ tràn sâu vào trung tâm thành phố. Nhiều khu vực bị ngập từ 2-3m, nhiều ngôi nhà, tuyến phố chìm trong biển nước, hàng nghìn ô tô, xe máy bị ngập sâu hoặc cuốn trôi, gây thiệt hại lớn về tài sản.
Theo Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai (Bộ Nông nghiệp và Môi trường), đợt lũ lịch sử này đã gây thiệt hại kinh tế nghiêm trọng cho các tỉnh Thái Nguyên, Cao Bằng và Lạng Sơn, với tổng giá trị ước tính khoảng 7.050 tỷ đồng. Trong đó, riêng Thái Nguyên thiệt hại khoảng 4.000 tỷ đồng, Cao Bằng khoảng 2.000 tỷ đồng và Lạng Sơn khoảng 1.050 tỷ đồng.