Aa

Khởi công dự án nhà ở xã hội đầu tiên cho công nhân, người lao động thuê bằng nguồn tài chính công đoàn

Thứ Bảy, 26/07/2025 - 15:35

Sáng 26/7, Phó Thủ tướng Mai Văn Chính dự và phát biểu tại Lễ khởi công công trình nhà ở xã hội công đoàn cho công nhân, người lao động thuê thuộc Dự án xây dựng thiết chế của công đoàn tại khu công nghiệp Mỹ Tho, cụm công nghiệp Trung An, tỉnh Đồng Tháp.

Khởi công dự án nhà ở xã hội đầu tiên cho công nhân, người lao động thuê bằng nguồn tài chính công đoàn- Ảnh 1.

Phó Thủ tướng Mai Văn Chính dự Lễ khởi công công trình nhà ở xã hội công đoàn cho công nhân, người lao động thuê tại Đồng Tháp - Ảnh: VGP/Giang Thanh

Cùng dự có Phó Chủ tịch Quốc hội Lê Minh Hoan; Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Nguyễn Đình Khang; Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp Lê Quốc Phong.

Phát biểu tại Lễ khởi công, Phó Thủ tướng Mai Văn Chính cho biết, quan điểm xuyên suốt của Đảng và Nhà nước luôn xác định con người là trung tâm, là chủ thể, là mục tiêu, nguồn lực, động lực của sự phát triển. Cụ thể hóa quan điểm, nguyên tắc trên, nhiều cơ chế, chính sách đã được Quốc hội, Chính phủ ban hành nhằm nâng cao đời sống của nhân dân, trong đó có chính sách nhà ở, đặc biệt là đối với người có thu nhập thấp để họ có nhà ở ổn định, an toàn.

Ngày 3/4/2023, Thủ tướng Chính phủ cũng đã ban hành Quyết định 338/QĐ-TTg phê duyệt Đề án "Đầu tư xây dựng ít nhất 1 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030".

Khởi công dự án nhà ở xã hội đầu tiên cho công nhân, người lao động thuê bằng nguồn tài chính công đoàn- Ảnh 2.

Phó Thủ tướng chia sẻ, phát triển nhà ở xã hội thể hiện và khẳng định bản chất ưu việt của nhà nước ta-nhà nước xã hội chủ nghĩa - Ảnh: VGP/Giang Thanh

Vừa qua, Trung ương, Quốc hội, Chính phủ đã chỉ đạo triển khai quyết liệt xóa nhà tạm, mục tiêu đến 31/8 phải xóa bỏ hoàn toàn nhà tạm, nhà dột nát trên toàn quốc. Dịp 27/7 năm nay, cơ bản xây dựng xong nhà tình nghĩa, nhà cho người có công.

Nhấn mạnh "An cư lạc nghiệp" là nguyện vọng, là nhu cầu chính đáng của mỗi người dân trong đó có công nhân, người lao động, Phó Thủ tướng chia sẻ, phát triển nhà ở xã hội không chỉ là một động lực phát triển kinh tế-xã hội, góp phần tăng đầu tư, tiêu dùng mà quan trọng hơn là hướng tới bảo đảm an sinh, tiến bộ và công bằng xã hội, thể hiện và khẳng định bản chất ưu việt của nhà nước ta-nhà nước xã hội chủ nghĩa.

Khởi công dự án nhà ở xã hội đầu tiên cho công nhân, người lao động thuê bằng nguồn tài chính công đoàn- Ảnh 3.

Phó Thủ tướng nhấn mạnh công trình nhà ở xã hội công đoàn thuộc Dự án xây dựng thiết chế của công đoàn tại khu công nghiệp Mỹ Tho, cụm công nghiệp Trung An, tỉnh Đồng Tháp được khởi công xây dựng ý nghĩa quan trọng - Ảnh: VGP/Giang Thanh

Luật Nhà ở năm 2023 được Quốc hội khóa XV thông qua tại Kỳ họp thứ 6, có hiệu lực từ ngày 01/01/2025 với nhiều điểm mới, trong số đó quy định Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam là cơ quan chủ quản dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội bằng nguồn tài chính công đoàn cho công nhân, người lao động thuộc đối tượng được hưởng chính sách nhà ở xã hội cho thuê.

Qua đó, giúp bổ sung nguồn lực đầu tư phát triển nhà ở xã hội, đồng thời phát huy hơn nữa vai trò, trách nhiệm của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam trong việc chăm lo, bảo đảm an sinh xã hội, nhất là quyền có chỗ ở, nâng cao chất lượng cuộc sống và thu hút công nhân, người lao động tham gia tổ chức công đoàn.

Chính phủ và Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã phối hợp chặt chẽ trong quá trình xây dựng và triển khai các cơ chế, chính sách về nhà ở cho công nhân, người lao động, đặc biệt là trong quá trình xây dựng Luật Nhà ở năm 2023 cùng các nghị định hướng dẫn thi hành. Trong thẩm quyền và trách nhiệm của mình, Chính phủ luôn tạo mọi điều kiện thuận lợi để tổ chức Công đoàn tham gia phát triển nhà ở xã hội dành cho công nhân, người lao động.

Khởi công dự án nhà ở xã hội đầu tiên cho công nhân, người lao động thuê bằng nguồn tài chính công đoàn- Ảnh 4.

Lễ khởi công công trình nhà ở xã hội công đoàn cho công nhân, người lao động thuê tại Đồng Tháp - Ảnh: VGP/Giang Thanh

Phó Thủ tướng cho biết tỉnh Đồng Tháp nằm trong vùng Đồng bằng sông Cửu Long, vừa là cửa ngõ, vừa là cầu nối giữa miền Đông Nam Bộ và miền Tây Nam Bộ, là vùng đất cách mạng, có truyền thống văn hóa đặc sắc, lâu đời. Sau hợp nhất, tỉnh Đồng Tháp có nhiều cơ hội nổi trội, tiềm năng khác biệt và lợi thế cạnh tranh.

Trong định hướng phát triển, Đồng Tháp tập trung phát triển nông nghiệp, đồng thời thu hút phát triển công nghiệp, đặc biệt là công nghiệp chế biến nông, lâm, thủy sản, hướng tới các sản phẩm có giá trị gia tăng cao và bền vững.

Tỉnh ưu tiên thu hút đầu tư vào các khu, cụm công nghiệp, nhất là Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Tháp, các khu công nghiệp đang được quy hoạch nhằm tạo động lực tăng trưởng và chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa.

Khởi công dự án nhà ở xã hội đầu tiên cho công nhân, người lao động thuê bằng nguồn tài chính công đoàn- Ảnh 5.

Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Nguyễn Đình Khang phát biểu tại lễ khởi công - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Lực lượng lao động làm việc tại các khu, cụm công nghiệp, dịch vụ… dự báo tiếp tục gia tăng, cùng với đó gia tăng nhu cầu về nhà ở, thiết chế hạ tầng phục vụ đời sống của người lao động, vì thế cần được quan tâm trong định hướng phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh.

Phó Thủ tướng nhấn mạnh công trình nhà ở xã hội công đoàn thuộc Dự án xây dựng thiết chế của công đoàn tại khu công nghiệp Mỹ Tho, cụm công nghiệp Trung An, tỉnh Đồng Tháp được khởi công xây dựng càng có ý nghĩa quan trọng. Đó vừa là sự cụ thể hóa Đề án "Đầu tư xây dựng ít nhất 1 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030" đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Đây cũng là dự án đầu tiên do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đầu tư bằng nguồn tài chính công đoàn được triển khai thực hiện theo Luật Nhà ở năm 2023.

Khởi công dự án nhà ở xã hội đầu tiên cho công nhân, người lao động thuê bằng nguồn tài chính công đoàn- Ảnh 6.

Ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn, Trưởng ban Quản lý dự án Lê Văn Nghĩa báo cáo quy mô, tiến độ dự án - Ảnh: VGP/Giang Thanh

Dự án được triển khai đáp ứng nhu cầu thực tiễn về nhà ở, góp phần hiện thực hóa giấc mơ "an cư lạc nghiệp" của công nhân, người lao động trên địa bàn tỉnh, giúp người lao động yên tâm công tác, lao động, gắn bó, cống hiến cho doanh nghiệp, góp phần vào sự phát triển kinh tế-xã hội của địa phương.

Dự án đã trải qua quá trình chuẩn bị kỹ lưỡng với những thay đổi, điều chỉnh hợp lý, đến hôm nay đã sẵn sàng các điều kiện đúng theo quy định để khởi công. Đó là kết quả, là minh chứng cho sự cố gắng, tinh thần nỗ lực của tập thể Lãnh đạo Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, lãnh đạo cấp ủy, chính quyền, địa phương và các đơn vị liên quan.

Theo dự kiến, Dự án sẽ hoàn thành trong năm 2027. Từ nay đến mốc thời gian đó không còn dài, để công trình được hoàn thành bảo đảm an toàn, đúng tiến độ, chất lượng, Phó Thủ tướng đề nghị:

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam chỉ đạo Ban Quản lý dự án triển khai thực hiện dự án theo đúng quy định của pháp luật, bám sát dự án, quyết liệt trong điều hành, bảo đảm an toàn, hoàn thành đúng tiến độ và chất lượng; không để xảy ra thất thoát, tiêu cực, lãng phí.

UBND tỉnh Đồng Tháp phối hợp chặt chẽ với Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam trong quá trình triển khai thực hiện, tạo điều kiện tốt nhất, thuận lợi nhất để dự án triển khai theo đúng tiến độ và bảo đảm an toàn, chất lượng.

Nhà thầu thi công và đơn vị tư vấn phải tuân thủ các quy định của pháp luật, phát huy tinh thần trách nhiệm cao nhất, xây dựng kế hoạch, thi công một cách khoa học, chi tiết, phù hợp, bảo đảm an toàn, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật, giữ gìn vệ sinh môi trường và an ninh trật tự, tránh lãng phí, thất thoát, tiêu cực.

Phó Thủ tướng tin tưởng rằng với trí tuệ, tâm huyết, trách nhiệm, nhiệt tình và sự nỗ lực của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và tỉnh Đồng Tháp, cùng các đơn vị liên quan, dự án sẽ được triển khai thuận lợi, hoàn thành đúng tiến độ, chất lượng và hiệu quả.

Đây sẽ là tiền đề, là kinh nghiệm để triển khai các dự án nhà ở xã hội công đoàn cho công nhân, người lao động tiếp theo của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. Sắp tới, Tổng Liên đoàn sẽ triển khai tiếp tại tỉnh Vĩnh Long, sau đó là Tây Ninh và một số tỉnh, thành phố khác.

Qua đó góp phần nâng cao đời sống công nhân, tạo điều kiện giải quyết khó khăn về nhà ở cho công đoàn viên, công nhân lao động, góp phần xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam hiện đại, lớn mạnh, vững bước cùng cả nước tiến vào kỷ nguyên mới-kỷ nguyên phát triển giàu mạnh, phồn vinh, văn minh và hạnh phúc./.

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận

Đọc thêm

Thương hiệu dẫn đầu

Lên đầu trang
Top