Vừa qua tại Phan Thiết, UBND tỉnh Lâm Đồng tổ chức lễ khai mạc "Mùa du lịch hè 2026" kết hợp công bố Quy hoạch chung xây dựng Khu du lịch quốc gia Mũi Né đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2050. Sự kiện không chỉ khởi động mùa cao điểm du lịch mà còn xác lập bước chuyển quan trọng trong chiến lược đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của địa phương.
Mũi Né - khu vực từng thuộc tỉnh Bình Thuận trước đây được công nhận là Khu du lịch quốc gia từ năm 2020. Trên nền tảng đó, đến cuối năm 2025, quy hoạch tổng thể đã được phê duyệt, mở ra khung phát triển dài hạn cho toàn khu vực.

Vùng biển mũi né. Ảnh: Duy Tuấn
Theo quy hoạch, khu du lịch có quy mô khoảng 14.760ha, được tổ chức không gian theo mô hình "một hành lang ven biển - ba trung tâm - đa hướng tiếp cận biển". Cấu trúc này nhằm khai thác tối đa lợi thế đường bờ biển dài, đồng thời tạo điều kiện đa dạng hóa các không gian trải nghiệm và tăng khả năng tiếp cận biển cho du khách.
Định hướng phát triển Mũi Né không dừng lại ở du lịch nghỉ dưỡng truyền thống mà mở rộng sang nhiều loại hình như thể thao biển, du lịch sinh thái, văn hóa và trải nghiệm cộng đồng. Các yếu tố đặc trưng như cảnh quan đồi cát, văn hóa Chăm và đời sống cư dân ven biển được xác định là nền tảng để xây dựng bản sắc riêng, nâng cao sức cạnh tranh của điểm đến.
Về mục tiêu tăng trưởng, khu du lịch quốc gia Mũi Né đặt kỳ vọng đón khoảng 14 triệu lượt khách vào năm 2030, tăng lên 25 triệu lượt vào năm 2040 và hướng tới 35 triệu lượt vào năm 2050. Đây là mức tăng trưởng cao, đòi hỏi sự đồng bộ về hạ tầng và dịch vụ.

Mũi Né nằm trong danh sách những bãi biển tốt nhất thế giới. Ảnh: Internet
Trong bối cảnh không gian phát triển mới của tỉnh Lâm Đồng sau sáp nhập, Mũi Né được xác định là cửa ngõ hướng biển, đóng vai trò kết nối giữa khu vực cao nguyên với duyên hải và vùng kinh tế trọng điểm phía Nam. Vị trí này giúp khu vực trở thành mắt xích quan trọng trong chuỗi liên kết du lịch liên vùng.
Để hiện thực hóa các mục tiêu trên, hệ thống hạ tầng đang được đẩy mạnh đầu tư. Đáng chú ý, dự án Cảng hàng không Phan Thiết (hạng mục dân dụng) khởi công ngày 27/4/2026 với công suất thiết kế khoảng 2 triệu hành khách mỗi năm, được kỳ vọng sẽ rút ngắn thời gian di chuyển và mở rộng khả năng kết nối với các trung tâm kinh tế - du lịch trong và ngoài nước.
Quy hoạch lần này không chỉ là định hướng phát triển không gian, mà còn là tầm nhìn dài hạn nhằm đưa Mũi Né trở thành trung tâm du lịch biển tầm cỡ quốc tế, phát triển bền vững và có bản sắc riêng.
Việc công bố quy hoạch sẽ tạo động lực để Mũi Né vươn lên thành điểm đến hàng đầu khu vực châu Á - Thái Bình Dương. Trong tương lai, khu vực này được kỳ vọng trở thành cực tăng trưởng du lịch phía Nam, hội tụ đầy đủ các loại hình từ nghỉ dưỡng biển, thể thao biển đến trải nghiệm văn hóa và đô thị du lịch hiện đại.
Những bước đi quy hoạch và đầu tư hạ tầng đang cho thấy tham vọng rõ ràng của địa phương trong việc đưa Mũi Né vượt ra khỏi vai trò một điểm đến quen thuộc, tiến tới định vị trên bản đồ du lịch quốc tế.