Dự án khu nhà ở học sinh, sinh viên Pháp Vân - Tứ Hiệp được khởi công từ năm 2009 và do TP. Hà Nội làm chủ đầu tư, từ nguồn vốn ngân sách. Dự án này được triển khai trên khu đất có diện tích hơn 40.000m2 với tổng vốn đầu tư 1.900 tỷ đồng.
Theo kế hoạch được phê duyệt, dự án được triển khai gồm 6 tòa nhà cao 19 tầng với hơn 1.400 phòng, có thể cung cấp nhà ở cho khoảng gần 22.000 sinh viên các trường ĐH khu vực phía Nam của TP.

Khu nhà ở học sinh, sinh viên Pháp Vân - Tứ Hiệp được xây dựng từ năm 2009 nhưng hoạt động không hiệu quả, gây lãng phí. Ảnh: Internet
Tháng 1/2015, các tòa nhà gồm A1, A5 và A6 đã được đưa vào sử dụng nhưng khá thưa thớt người ở.
Sau gần 10 năm dự án bị bỏ hoang, không phát huy hết hiệu quả, TP. Hà Nội đã quyết định chuyển đổi công năng của ký túc xá Pháp Vân - Tứ Hiệp thành khu nhà ở xã hội (NOXH) cho thuê.
Dự án cải tạo thành NOXH sẽ do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng TP. Hà Nội làm chủ đầu tư, khu vực triển khai tại các đơn nguyên A2, A3, A4 thuộc ô đất III.13.1 (quỹ đất 20%) Khu đô thị mới Pháp Vân - Tứ Hiệp.

TP. Hà Nội sẽ dành khoảng 223,9 tỷ đồng để hồi sinh dự án này thành NOXH. Ảnh: Báo Chính Phủ
Hiện nay, chủ đầu tư đang tiến hành sơn sửa mặt ngoài và từng bước hồi sinh các căn hộ.
Theo như kế hoạch phát triển nhà ở giai đoạn 2021-2025, UBND TP. Hà Nội sẽ dành khoảng 223,9 tỷ đồng để hoàn thành và điều chỉnh các hạng mục nhà A2, A3 thuộc dự án đầu tư xây dựng nhà ở cho học sinh, sinh viên Pháp Vân - Tứ Hiệp thành nhà ở xã hội cho thuê, đầu tư hạng mục nhà A4 thành nhà ở xã hội cho thuê.
Trước đó vào tháng 5/2025, Bộ Xây dựng đã có văn bản gửi UBND TP. Hà Nội liên quan đến công tác đầu tư xây dựng, quản lý sử dụng dự án nhà ở sinh viên tại KĐT Pháp Vân - Tứ Hiệp. Nhằm đẩy mạnh công tác phòng chống lãng phí, Bộ Xây dựng đã đề nghị UBND TP. Hà Nội tập trung khẩn trương đầu tư xây dựng để hoàn thiện, đưa vào sử dụng đối với hạng mục nhà A2, A3 (mới được thi công phần thô) trong quý III/2025.
Đối với hạng mục nhà A4 (chưa triển khai thi công do vướng công tác giải phóng mặt bằng), Bộ Xây dựng đề nghị khẩn trương hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng, khởi công xây dựng trong quý III/2025.