Aa

Ngôi trường liên cấp '5 sao' về đích đầu tiên trong chiến dịch xây 248 trường học vùng biên giới của Việt Nam: Là kỳ tích giữa đại ngàn

Thứ Sáu, 20/03/2026 - 20:56

Chỉ sau hơn 5 tháng thi công giữa vùng núi hiểm trở Điện Biên, Trường liên cấp Si Pa Phìn đã cơ bản hoàn thành, trở thành công trình đầu tiên cán đích trong chiến dịch xây dựng 248 trường học vùng biên giới.

"Kỳ tích" giữa đại ngàn

Thông tin trên báo Dân Việt cho biết, ngày 31/1, tại bản Nậm Chim 1, xã Si Pa Phìn (tỉnh Điện Biên), Trường liên cấp Si Pa Phìn đã chính thức được khánh thành, đánh dấu cột mốc quan trọng trong chương trình xây dựng 248 trường học vùng biên theo Thông báo 81-TB/TW của Bộ Chính trị và Nghị quyết 298/NQ-CP của Chính phủ. Đây cũng là công trình đầu tiên hoàn thành trong chiến dịch quy mô lớn này, mang ý nghĩa mở đường và tạo động lực cho hàng trăm dự án giáo dục vùng biên khác.

Ngôi trường liên cấp '5 sao' về đích đầu tiên trong chiến dịch xây 248 trường học vùng biên giới của Việt Nam: Là kỳ tích giữa đại ngàn- Ảnh 1.

Công trình được hoàn thiện sau 5 tháng thi công "thần tốc". Ảnh: Báo Nhân Dân

Được khởi công từ cuối tháng 7/2025, ngôi trường được xây dựng trong điều kiện địa hình đặc biệt khó khăn, cách trung tâm tỉnh gần 100km, giao thông cách trở, thời tiết khắc nghiệt với mùa mưa kéo dài. Tuy vậy, sau hơn 5 tháng, công trình đã hoàn thiện với tiến độ được đánh giá là "thần tốc", vượt kế hoạch ban đầu.

Công trình được hoàn thành trong bối cảnh hàng trăm kỹ sư, công nhân đã tổ chức thi công liên tục 2-3 ca mỗi ngày, bất chấp hơn 45 ngày mưa kéo dài gây trở ngại cho công tác nền móng, với mục tiêu cao nhất là đưa học sinh vào học kỳ II năm học 2025-2026 trong ngôi trường mới.

Trường học "5 sao" đầu tiên nơi biên giới xa xôi

Nằm trên khu đất rộng 6,88ha, Trường liên cấp Si Pa Phìn được đầu tư đồng bộ, hiện đại, đáp ứng nhu cầu học tập và sinh hoạt cho hơn 1.000 học sinh.

Nguồn tin trên báo Nhân Dân cho biết, khu học tập gồm 31 phòng học tiêu chuẩn cùng 14 phòng bộ môn, hệ thống phòng chức năng như âm nhạc, mỹ thuật, STEM, tư vấn học đường và thư viện. Tất cả đều được trang bị thiết bị giảng dạy hiện đại, tạo điều kiện tiếp cận giáo dục chất lượng cao cho học sinh vùng biên.

Ngôi trường liên cấp '5 sao' về đích đầu tiên trong chiến dịch xây 248 trường học vùng biên giới của Việt Nam: Là kỳ tích giữa đại ngàn- Ảnh 2.

Hệ thống nội trú có quy mô lớn với 120 phòng ở dành cho học sinh và 15 phòng công vụ cho giáo viên. Ảnh: Báo Vietnamnet

Điểm khác biệt lớn nhất của công trình là hệ thống nội trú quy mô lớn với 120 phòng ở dành cho học sinh và 15 phòng công vụ cho giáo viên. Đây được xem là giải pháp căn cơ cho thực trạng học sinh phải đi bộ xuyên rừng, vượt suối đến lớp, đồng thời giúp thầy cô yên tâm bám trường lâu dài.

Bên cạnh đó, trường còn tích hợp đầy đủ tiện ích hiếm thấy ở khu vực biên giới như nhà đa năng, nhà văn hóa, sân thể thao, bể bơi, bếp ăn tập thể và hệ thống vệ sinh đạt chuẩn. Mô hình này hướng tới phát triển toàn diện cả trí lực và thể chất cho học sinh.

Kiến trúc nhà sàn - kết nối truyền thống và hiện đại

Một trong những dấu ấn nổi bật của Trường liên cấp Si Pa Phìn là thiết kế kiến trúc lấy cảm hứng từ nhà sàn truyền thống của đồng bào vùng cao.

Theo thiết kế, các khối nhà được bố trí hài hòa với địa hình, tận dụng cảnh quan tự nhiên của núi rừng Tây Bắc, vừa đảm bảo công năng hiện đại, vừa giữ gìn bản sắc văn hóa bản địa. Thiết kế này không chỉ tạo nên một không gian học tập thân thiện mà còn giúp học sinh gắn bó hơn với văn hóa dân tộc.

Ngôi trường liên cấp '5 sao' về đích đầu tiên trong chiến dịch xây 248 trường học vùng biên giới của Việt Nam: Là kỳ tích giữa đại ngàn- Ảnh 3.

Kiến trúc của ngôi trường được lấy cảm hứng từ nếp nhà sàn của người vùng cao. Ảnh: Tạp chí Tri thức

Công trình do liên danh Tập đoàn Sun Group và Công ty Thương mại và Xây dựng số 6 thực hiện, với nguồn vốn từ ngân sách hỗ trợ của TP. Hà Nội và xã hội hóa. Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Điện Biên là chủ đầu tư, trong khi Công ty liên doanh Sunjin Việt Nam đảm nhiệm khảo sát và thiết kế.

Việc hoàn thành sớm Trường liên cấp Si Pa Phìn không chỉ mang ý nghĩa về một công trình giáo dục đơn lẻ, mà còn thể hiện rõ quyết tâm chính trị trong việc nâng cao dân trí, bảo đảm an sinh xã hội ở khu vực biên giới.

Phát biểu tại lễ khởi công ngôi trường, Tổng Bí thư Tô Lâm đã nhấn mạnh đây là "công trình của lòng dân, vì tương lai con em chúng ta, không được để chậm trễ, dàn trải"; đồng thời Tổng Bí thư cũng yêu cầu các cấp, ngành triển khai với tốc độ nhanh nhất.

Việc dự án về đích sớm hơn kế hoạch được kỳ vọng sẽ tạo "cú hích" để đẩy nhanh tiến độ xây dựng 248 trường học vùng biên tại 17 tỉnh, qua đó từng bước thu hẹp khoảng cách giáo dục giữa miền núi và đồng bằng.

Tại lễ khánh thành, Tập đoàn Sun Group và Trường phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học - Trung học cơ sở xã Si Pa Phìn đã chính thức ký kết biên bản ghi nhớ về việc đồng hành phát triển giáo dục.

Theo nội dung thỏa thuận, Sun Group cam kết hỗ trợ nhà trường trong việc hoàn thiện cơ sở vật chất, bổ sung trang thiết bị phục vụ học tập và sinh hoạt cho cả học sinh lẫn giáo viên. Bên cạnh đó, tập đoàn sẽ tham gia hỗ trợ các hoạt động giáo dục, khuyến học nhằm nâng cao chất lượng dạy và học, đồng thời triển khai các chương trình định hướng nghề nghiệp, truyền cảm hứng học tập và phát triển kỹ năng cho học sinh.

Về phía tỉnh Điện Biên, thông tin trên báo Vietnamnet cho biết, trong giai đoạn tới, tỉnh cũng định hướng triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm nâng cao chất lượng giáo dục một cách toàn diện. Theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV (nhiệm kỳ 2025–2030), giáo dục - đào tạo được xác định là một trong những trụ cột then chốt trong chiến lược phát triển con người, góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực địa phương.

Ngôi trường liên cấp '5 sao' về đích đầu tiên trong chiến dịch xây 248 trường học vùng biên giới của Việt Nam: Là kỳ tích giữa đại ngàn- Ảnh 4.

Bên trong phòng đa chức năng. Ảnh: Tạp chí Nông thôn và Phát triển

Đặc biệt, phát triển giáo dục tại khu vực biên giới và vùng đồng bào dân tộc thiểu số được xem là nhiệm vụ mang tính chiến lược, lâu dài, gắn với mục tiêu phát triển xanh, thông minh, bền vững, đồng thời bảo đảm quốc phòng - an ninh.

Từ thực tiễn triển khai Trường Si Pa Phìn, tỉnh tiếp tục định hướng phát triển hệ thống giáo dục theo hướng chuẩn hóa, kiên cố hóa và hiện đại hóa. Trọng tâm là đầu tư, mở rộng mạng lưới trường nội trú, bán trú phù hợp với điều kiện từng địa bàn, ưu tiên các xã biên giới và khu vực đặc biệt khó khăn.

Ngôi trường liên cấp '5 sao' về đích đầu tiên trong chiến dịch xây 248 trường học vùng biên giới của Việt Nam: Là kỳ tích giữa đại ngàn- Ảnh 5.

Điện Biên sẽ tiếp tục tập trung đầu tư, sớm hoàn thành và đưa vào sử dụng 14 trường liên cấp tại các xã biên giới. Ảnh: Báo Nhân Dân

Song song với đó, Điện Biên cũng sẽ xây dựng và áp dụng các cơ chế, chính sách đặc thù nhằm thu hút, giữ chân đội ngũ giáo viên công tác lâu dài tại vùng sâu, vùng xa. Việc phát triển giáo dục được gắn chặt với yêu cầu nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Tỉnh cũng chú trọng bảo đảm đầy đủ cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học, điều kiện ăn ở và sinh hoạt cho học sinh, hướng tới mục tiêu mọi trẻ em, đặc biệt là trẻ em dân tộc thiểu số, đều có cơ hội tiếp cận giáo dục bình đẳng, không bị bỏ lại phía sau do điều kiện kinh tế hay địa lý.

Qua đó, Điện Biên kỳ vọng hình thành nguồn nhân lực tại chỗ có chất lượng, phục vụ trực tiếp cho phát triển kinh tế - xã hội, đồng thời góp phần giữ vững quốc phòng, an ninh trên địa bàn.

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận

Đọc thêm

Thương hiệu dẫn đầu

Lên đầu trang
Top