nhu cầu nhà ở xã hội

Đến năm 2025, Hà Nội sẽ xây khoảng 7,2 triệu m2 sàn nhà ở xã hội

Đến năm 2025, Hà Nội sẽ xây khoảng 7,2 triệu m2 sàn nhà ở xã hội

Nhận định thị trường

Đến năm 2025, thành phố cần đầu tư xây dựng mới khoảng 7,22 triệu m2 sàn nhà ở xã hội (trong đó có 2,2 triệu m2 tồn đọng từ giai đoạn 2016 - 2020), tương ứng với số vốn đầu tư khoảng 90.000 tỷ đồng.

"Muốn làm nhà ở xã hội, quan trọng vẫn là đất và tiền"

"Muốn làm nhà ở xã hội, quan trọng vẫn là đất và tiền"

Thị trường

Đây là nhận định của ông Nguyễn Trần Nam, Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản Việt Nam tại hội thảo “Xây dựng chính sách tổng thể nhà ở xã hội tại Việt Nam giai đoạn 2020 - 2030” tổ chức sáng ngày 21/2 tại Hà Nội.

Nhà ở công nhân trong bối cảnh "lệch pha" giữa đô thị hóa và công nghiệp hóa

Nhà ở công nhân trong bối cảnh "lệch pha" giữa đô thị hóa và công nghiệp hóa

Thị trường

"Ở Việt Nam, vấn đề “nóng” nhất chính là đô thị hoá rộng khắp trên mọi vùng lãnh thổ. Đô thị hóa nhanh chóng góp phần không nhỏ để thay đổi bộ mặt kinh tế xã hội, đồng thời cũng để lại hậu quả nặng nề, do càng phát triển đô thị càng bộc lộ các yếu kém gây tác hại lâu dài".

Nguồn cung nhà ở xã hội cho công nhân như "muối bỏ bể", nút thắt ở đâu?

Nguồn cung nhà ở xã hội cho công nhân như "muối bỏ bể", nút thắt ở đâu?

Thị trường

Hiện cả nước có 2,8 triệu công nhân tại các khu công nghiệp, khu chế xuất, trong đó có 1,7 triệu người có nhu cầu về nhà ở. Tuy nhiên, trên phạm vi cả nước, số các dự án NƠXH cho công nhân khu công nghiệp đã hoàn thành đầu tư xây dựng là 87 dự án, nguồn cung đạt khoảng 28.800 căn hộ, con số này mới chỉ đáp ứng được gần 28% nhu cầu về nhà ở cho công nhân.

Lên đầu trang
Top