Mâu thuẫn 1 sản phẩm cho 2 kết quả thử nghiệm
Mới đây, một khách hàng quen thuộc của Vifon, bà K.T. Chi (Hòa Hưng, phường 13, quận 10, TP.HCM) đã phản ánh, phát hiện trong gói bột canh thường dùng có “dị vật” lạ không tan giống như sạn, cát màu trắng lắng lại phía dưới. Ngay sau khi phát hiện, bà đã liên hệ với Vifon và công ty này đã đưa mẫu thử và cả lô hàng tại nhà bà Chi để gửi đi phân tích.
Sau 12 tuần, công ty email trả lời mẫu thử nghiệm không có vấn đề gì. “Dị vật” không tan chỉ là thành phần tự nhiên có trong muối. Và Vifon đã liên hệ với một số trung tâm phân tích nhưng các trung tâm phân tích đều phản hồi không có phương pháp xác định phần không tan trong HCL đó là chất gì.

Nhận thấy có điểm bất thường, bà Chi đưa mẫu thử đến một đơn vị khác để thử nghiệm và ra kết quả, “dị vật” là hàm lượng tro không tan trong acid HCL vượt ngưỡng 0,1%. Bà Chi lại gửi kết quả sang Vifon.
Công ty này tiếp tục lấy mẫu trong lô hàng tại nhà bà Chi và một lô hàng nữa mới sản xuất đến chính công ty bà Chi đi kiểm nghiệm. Lần này kết quả ngược hoàn toàn kết quả trước đó của gia đình bà Chi. Cụ thể, mẫu sản phẩm này đều cho ra hàm lượng tro không tan là 0,019 và 0,017 (thấp hơn quy định cho phép trong bột canh gia vị).
Được biết, hiện tại Vifon đang trong quá trình làm việc với khách hàng để trao đổi thông tin về vụ việc này.
Cấp phát sản phẩm muối i-ốt nhưng không có thành phần i-ốt
Trước đó, Vifon cũng đã nhiều lần bị phản ánh sản phẩm không đạt chất lượng. Vào tháng 3/2019, thông tin về việc lô hàng muối và bột canh i-ốt của công ty cấp phát cho các hộ nghèo ở huyện Mường Chà (tỉnh Điện Biên) theo chương trình của Chính Phủ không hề có hàm lượng i-ốt như trên bao bì sản phẩm, điều này khiến dư luận không khỏi bức xúc.

Chi cục Quảng lý chất lượng Nông Lâm và Thủy sản tỉnh Điện Biên đã kiểm nghiệm và phát hiện, hàm lượng ion Canxi; hàm lượng ion Sunphat đúng với công bố chất lượng trên bao bì của sản phẩm nhưng lại không có hàm lượng i-ốt.
Ngoài ra, hàm lượng muối sấy của Vifon chi nhánh Hải Dương cũng được thử nghiệm và phát hiện hàm lượng i-ốt không đủ tiêu chuẩn. Sau đó Sở đã gửi văn bản cho Bộ Công Thương giải quyết trường hợp này.
Tuồn hàng phế phẩm ra thị trường
Năm 2017, trước cổng công ty Vifon (đối diện trụ sở công ty tại số 913 Trường Chinh, phường 15, quận Tân Phú, TP.HCM) có rất nhiều cửa hàng bày bán các loại mỳ cân không nhãn mác, không hạn sử dụng, thiếu ngày sản xuất cũng như không đảm bảo về quy cách đóng gói sản phẩm với mức giá rất rẻ, dao động chỉ từ 20.000 - 25.000 đồng/kg.
Người bán cho rằng: “Những sản phẩm này chủ yếu được các công ty mua về để dùng cho bữa ăn của công nhân vì giá của nó rẻ mà vẫn là hàng của công ty Vifon”.

Phóng viên báo Gia đình và Pháp luật đã trao đổi với đại diện công ty thì được giải đáp “Sản phẩm phế phẩm (hàng lỗi) thông thường sẽ bán cho các đơn vị thu mua và sau khi mua về thì các đơn vị đó phải chịu trách nhiệm”.
Không biết là cam kết thu mua giữa Vifon và đơn vị thu mua là như thế nào. Tuy nhiên, với việc hàng phế phẩm tràn lan thị trường như vậy, không những danh tiếng của công ty bị ảnh hưởng mà sức khỏe của người tiêu dùng sẽ ra sao?
Được biết, Vifon có nhà máy lớn khắp các khu công nghiệp lớn ở các tỉnh thành trên cả nước với tinh thần “Công nghiệp hóa món ăn truyền thống”, Vifon được người dân Việt khá quen mặt với đa dạng sản phẩm. Thương hiệu này cũng đón nhận khá nhiều bằng khen, chứng nhận chất lượng tiêu chuẩn Việt Nam và quốc tế. Tuy nhiên, với những vụ lùm xùm gần đây, có lẽ Vifon cần phải xem lại quy trình sản xuất, để xứng tầm với câu khẩu hiệu “Vươn xa Việt Nam” của hãng.
Công ty Cổ phần Kỹ nghệ Thực phẩm Việt Nam (Vifon) là doanh nghiệp lâu đời chuyên kinh doanh các mặt hàng thực phẩm ăn liền như: Mì, miến, cá hộp, thịt hộp, gia vị mắm muối... Những sản phẩm gắn liền tên tuổi của Vifon là Phở Vifon, mì Hoàng Gia Vifon, bánh đa cua Vifon, bột canh Vifon, tương ớt Vifon…
Vifon có hơn 1.000.000 điểm bán hàng ở 64 tỉnh thành Việt Nam và 49 quốc gia trên thế giới, trong đó có Mỹ, Nhật, Ba Lan, Anh, Nga, Đức… Đon vị này cũng nhận được nhiều giải thưởng trong nước và quốc tế công nhận chất lượng sản phẩm.