TP. HCM đang chuẩn bị cho một chu kỳ phát triển mới khi công bố danh mục 250 dự án kêu gọi đầu tư giai đoạn 2026-2030, trải rộng trên hầu hết các lĩnh vực trọng yếu của nền kinh tế đô thị.
Báo Đầu Tư cho hay, mới đây UBND TP đã ban hành quyết định công bố danh mục các dự án ưu tiên thu hút đầu tư trên địa bàn giai đoạn 2026- 2030, trong đó định hướng tập trung thu hút các ngành công nghệ cao, đổi mới sáng tạo, kinh tế số, kinh tế xanh…
Điểm đáng chú ý không nằm ở số lượng, mà ở cách thành phố "vẽ lại" cấu trúc phát triển. Các dự án được phân thành 9 nhóm, tập trung vào những trụ cột mới như công nghệ cao, kinh tế số, kinh tế xanh và mô hình tuần hoàn - những lĩnh vực được xem là nền tảng cho tăng trưởng dài hạn.
Trong đó, các dự án hạ tầng giao thông tiếp tục chiếm tỷ trọng vốn lớn nhất, với hàng loạt dự án quy mô đặc biệt. Tuyến metro số 1 Bến Thành - An Hạ dài hơn 21km dự kiến cần tới 86.521 tỷ đồng, trong khi tuyến metro số 2 với tổng chiều dài gần 51km có vốn đầu tư hơn 73.000 tỷ đồng. Bên cạnh đó, tuyến đường sắt kết nối Vũng Tàu - Bà Rịa - Phú Mỹ lên tới 127.645 tỷ đồng cho thấy tham vọng mở rộng liên kết vùng.

Sau khi sáp nhập đơn vị hành chính, TP. HCM đang trở thành siêu đô thị phát triển nhất cả nước. Ảnh: Lê Toàn/ Báo Đầu Tư
Song song với hạ tầng, TP. HCM cũng đặt cược vào việc tái định hình không gian công nghiệp. Các khu công nghiệp quy mô lớn như VSIP 5 (1.000ha), Phú Giáo 4 hay các cụm công nghiệp tại Bố Lá, An Lập, Đất Đỏ được kỳ vọng trở thành nền tảng sản xuất mới, gắn với chuỗi cung ứng hiện đại.
Ở lĩnh vực công nghệ cao, trọng tâm được dồn vào Khu Công nghệ cao TP. HCM (SHTP), nơi thành phố muốn thu hút các dự án về vi mạch, điện tử và trung tâm dữ liệu - những ngành có giá trị gia tăng cao và đóng vai trò chiến lược trong nền kinh tế số.
Không gian đô thị cũng được mở rộng mạnh mẽ. Hàng loạt dự án nhà ở và khu đô thị quy mô lớn như Bình Mỹ (586 ha) hay Tân Uyên (gần 300 ha, vốn hơn 33.800 tỷ đồng) sẽ phát triển dọc các trục vành đai 3, vành đai 4 - những hành lang mới thay đổi cách thành phố giãn dân và tổ chức không gian sống.
Ở góc độ dịch vụ - du lịch, TP. HCM tiếp tục nâng cấp chất lượng đô thị trung tâm với các tổ hợp khách sạn, thương mại cao cấp tại Thủ Thiêm và các khu vực lõi, đồng thời phát triển các khu du lịch sinh thái quy mô lớn như bán đảo Tha La.

TP. HCM đặt ra mục tiêu tăng trưởng GRDP bình quân 10-11% mỗi năm trong giai đoạn tới. Ảnh: Thuận Văn/ Báo Pháp luật TP. HCM
Một điểm đáng chú ý khác là sự hiện diện của các dự án môi trường quy mô lớn, đặc biệt là các nhà máy xử lý nước thải tại Tham Lương - Bến Cát, Nam Sài Gòn và Bắc Sài Gòn. Điều này cho thấy thành phố không chỉ mở rộng quy mô, mà còn giải quyết các "điểm nghẽn" hạ tầng tồn tại nhiều năm.
Danh mục dự án lần này cũng mở ra cơ chế linh hoạt hơn khi cho phép nhà đầu tư chủ động đề xuất dự án phù hợp với quy hoạch. Các cơ quan chức năng được giao nhiệm vụ cập nhật quỹ đất, hoàn thiện pháp lý và hỗ trợ thủ tục nhằm rút ngắn thời gian triển khai.
Nhìn tổng thể, kế hoạch 250 dự án không đơn thuần là danh sách kêu gọi vốn, mà là bản thiết kế cho giai đoạn chuyển mình của TP. HCM - từ một đô thị phát triển theo chiều rộng sang mô hình tăng trưởng dựa trên công nghệ, hạ tầng và chất lượng sống.
Báo VnExpress cho biết theo báo cáo kinh tế - xã hội tháng 2 của UBND TP. HCM, bức tranh kinh tế của thành phố đang cho thấy xu hướng phục hồi rõ nét với nhiều chỉ số tăng trưởng ấn tượng so với cùng kỳ. Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) ước tăng 14,6%, trong khi tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tăng hơn 13%. Ngành du lịch tiếp tục là điểm sáng khi mang về trên 125.000 tỷ đồng doanh thu, phục vụ hơn 14,1 triệu lượt khách.
Trên nền tảng đó, TP. HCM đặt ra mục tiêu tăng trưởng GRDP bình quân 10-11% mỗi năm trong giai đoạn tới. Nếu đạt được, thu nhập bình quân đầu người vào năm 2030 được kỳ vọng sẽ chạm ngưỡng 14.000-15.000 USD. Tuy nhiên, để duy trì tốc độ tăng trưởng hai con số, thành phố sẽ cần một nguồn lực tài chính rất lớn, với nhu cầu vốn đầu tư ước tính khoảng 1,2 triệu tỷ đồng mỗi năm.
TP. HCM là đầu tàu kinh tế, dẫn đầu cả nước về quy mô kinh tế (GRDP). Năm 2025, TP. HCM đạt mức tăng trưởng GRDP là 7,53%, đóng góp 23,11% vào tăng trưởng chung cả nước, GRDP bình quân đầu người của thành phố ước đạt khoảng 8.944 USD - 8.994 USD (tương đương khoảng 220 triệu đồng), cao gấp 1,7 lần so với bình quân chung cả nước.