Aa

Quân khu 5 đón nhận danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân trong niềm tự hào của miền Trung và Tây Nguyên

Nhân Nghĩa
Nhân Nghĩa nhannghia.reatimes@gmail.com
Thứ Bảy, 25/04/2026 - 16:30

Sáng 25/4, tại TP. Đà Nẵng, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 5 long trọng tổ chức Lễ đón nhận danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân. Sự kiện là dấu mốc đặc biệt, ghi nhận chặng đường hơn 80 năm xây dựng, chiến đấu, trưởng thành của lực lượng vũ trang Quân khu 5, vùng đất chiến lược giàu truyền thống cách mạng, nơi hun đúc bản lĩnh, ý chí và phẩm chất kiên cường của Bộ đội Cụ Hồ.

Buổi lễ có sự tham dự của đồng chí Tô Lâm, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Bí thư Quân ủy Trung ương, Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng và An ninh, Thống lĩnh lực lượng vũ trang nhân dân.

Quân khu 5 đón nhận danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân trong niềm tự hào của miền Trung và Tây Nguyên- Ảnh 1.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Bí thư Quân ủy Trung ương, phát biểu chỉ đạo tại Lễ đón nhận danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân của Quân khu 5.

Dấu mốc tự hào trên vùng đất chiến lược

Trong không khí trang nghiêm, xúc động và đầy tự hào, lễ đón nhận danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân không chỉ là sự kiện chính trị có ý nghĩa đặc biệt đối với cán bộ, chiến sĩ Quân khu 5, mà còn là niềm vinh dự chung của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các địa phương trên địa bàn Quân khu. Đây là phần thưởng cao quý của Đảng, Nhà nước, ghi nhận những cống hiến bền bỉ, những chiến công xuất sắc và vai trò đặc biệt quan trọng của Quân khu 5 trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc.

Cùng dự có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, các ban, bộ, ngành Trung ương và địa phương; đại biểu các cơ quan, đơn vị thuộc Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng; các Mẹ Việt Nam anh hùng, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân cùng đông đảo cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang Quân khu 5.

Trình bày báo cáo thành tích tại buổi lễ, Trung tướng Lê Ngọc Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Tư lệnh Quân khu 5 khẳng định, Quân khu 5 là địa bàn chiến lược đặc biệt quan trọng về quốc phòng, an ninh, đối ngoại và phát triển kinh tế xã hội của đất nước. Trên dải đất miền Trung và Tây Nguyên giàu truyền thống cách mạng ấy, các thế hệ cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang Quân khu đã không ngừng tôi luyện bản lĩnh, vượt qua muôn vàn gian khổ, lập nên nhiều chiến công vang dội, góp phần quan trọng vào thắng lợi chung của dân tộc.

Quân khu 5 đón nhận danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân trong niềm tự hào của miền Trung và Tây Nguyên- Ảnh 2.

Trung tướng Lê Ngọc Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Tư lệnh Quân khu 5, phát biểu tại buổi lễ.

Hơn 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành là hơn 80 năm Quân khu 5 gắn bó máu thịt với Nhân dân, với từng tấc đất, từng bản làng, từng tuyến biên giới, hải đảo, vùng sâu, vùng xa của miền Trung và Tây Nguyên. Trong các cuộc kháng chiến giải phóng dân tộc, lực lượng vũ trang Quân khu đã làm nên những chiến công đi vào lịch sử như Ba Gia, Núi Thành, Vạn Tường, Đồng Dương, Đồi Tranh, Quang Thạnh, góp phần cùng quân và dân cả nước làm nên thắng lợi vĩ đại của cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân 1975, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước.

Những chiến công ấy không chỉ được viết bằng ý chí, trí tuệ và nghệ thuật quân sự, mà còn được hun đúc từ lòng trung thành tuyệt đối với Đảng, với Tổ quốc, với Nhân dân. Đó là sự kết tinh của tinh thần "quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh", của bản lĩnh người lính trên vùng đất từng là chiến trường ác liệt, nơi mỗi chiến thắng đều thấm đẫm mồ hôi, xương máu và niềm tin son sắt vào ngày đất nước độc lập, thống nhất.

Từ chiến công trong kháng chiến đến bản lĩnh trong thời bình

Bước vào thời kỳ hòa bình, truyền thống vẻ vang của Quân khu 5 tiếp tục được bồi đắp bằng những nhiệm vụ mới, yêu cầu mới và thử thách mới. Nếu trong chiến tranh, lực lượng vũ trang Quân khu là mũi nhọn chiến đấu trên những chiến trường ác liệt, thì trong thời bình, cán bộ, chiến sĩ Quân khu 5 tiếp tục là lực lượng nòng cốt trong bảo vệ vững chắc địa bàn chiến lược, giữ vững ổn định chính trị, củng cố quốc phòng, an ninh và xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân ngày càng vững chắc.

Quân khu 5 đón nhận danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân trong niềm tự hào của miền Trung và Tây Nguyên- Ảnh 3.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Bí thư Quân ủy Trung ương trao danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân cho Quân khu 5, ghi nhận những cống hiến đặc biệt xuất sắc của lực lượng vũ trang Quân khu trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Quán triệt sâu sắc đường lối quân sự, quốc phòng của Đảng, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 5 đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai toàn diện các mặt công tác. Trọng tâm là xây dựng lực lượng vũ trang Quân khu vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức; không ngừng nâng cao chất lượng tổng hợp, trình độ huấn luyện, khả năng sẵn sàng chiến đấu, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Không chỉ hoàn thành tốt nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, xây dựng khu vực phòng thủ, lực lượng vũ trang Quân khu 5 còn để lại dấu ấn sâu sắc trong công tác dân vận, chính sách hậu phương quân đội, giúp dân phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn, ổn định đời sống sau bão lũ, sạt lở, dịch bệnh và nhiều tình huống khó khăn khác. Ở những nơi gian khó nhất, khi Nhân dân cần nhất, hình ảnh người lính Quân khu 5 lại xuất hiện, lặng lẽ, bền bỉ, không quản hiểm nguy, cùng Nhân dân vượt qua hoạn nạn.

Chính trong những nhiệm vụ đời thường nhưng đầy thử thách ấy, phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ tiếp tục tỏa sáng. Đó là sự gần dân, hiểu dân, trọng dân, vì dân; là tinh thần sẵn sàng có mặt ở những điểm nóng thiên tai, ở vùng sâu, vùng xa, nơi biên giới, hải đảo; là trách nhiệm với từng mái nhà, từng con đường, từng bản làng trên địa bàn Quân khu. Từ chiến trường khốc liệt năm xưa đến công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hôm nay, Quân khu 5 luôn khẳng định vai trò là điểm tựa vững chắc của cấp ủy, chính quyền và Nhân dân trên địa bàn.

Với những thành tích đặc biệt xuất sắc đó, ngày 13/2/2026, Chủ tịch nước đã ký quyết định phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân cho Quân khu 5. Đây là sự ghi nhận xứng đáng đối với những đóng góp to lớn, những thành tích đặc biệt xuất sắc trong huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, xây dựng Quân đội nhân dân, củng cố quốc phòng, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

Tại buổi lễ, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã trao tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân cho Quân khu 5. Khoảnh khắc trang trọng ấy là niềm vinh dự lớn lao, đồng thời cũng là sự tiếp nối đầy tự hào giữa quá khứ hào hùng, hiện tại trách nhiệm và tương lai phát triển của lực lượng vũ trang Quân khu.

Phát huy truyền thống anh hùng trong giai đoạn mới

Phát biểu tại buổi lễ, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh, Quân khu 5 là địa bàn chiến lược trọng yếu, giàu truyền thống cách mạng. Trải qua các thời kỳ lịch sử, các thế hệ cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang Quân khu luôn tuyệt đối trung thành với Đảng, Tổ quốc và Nhân dân, vượt qua nhiều khó khăn, gian khổ, lập nên nhiều chiến công xuất sắc.

Quân khu 5 đón nhận danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân trong niềm tự hào của miền Trung và Tây Nguyên- Ảnh 4.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Bí thư Quân ủy Trung ương, trao tặng tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh cho Quân khu 5 trong không khí trang trọng của buổi lễ.

Ghi nhận, biểu dương những thành tích to lớn của lực lượng vũ trang Quân khu 5, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu trong thời gian tới, Quân khu tiếp tục quán triệt, triển khai hiệu quả các nghị quyết của Đảng về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; chủ động nắm chắc, dự báo sát tình hình; kịp thời tham mưu với Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng và cấp ủy, chính quyền địa phương những chủ trương, giải pháp đúng, trúng, hiệu quả về quân sự, quốc phòng.

Đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cũng yêu cầu lực lượng vũ trang Quân khu 5 tiếp tục xây dựng lực lượng theo hướng "tinh, gọn, mạnh", nâng cao chất lượng huấn luyện, trình độ sẵn sàng chiến đấu, khả năng phối hợp hiệp đồng giữa các lực lượng; xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc; kết hợp chặt chẽ phát triển kinh tế xã hội với củng cố quốc phòng, an ninh; giữ vững ổn định chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn.

Một yêu cầu quan trọng được nhấn mạnh là tiếp tục củng cố vững chắc "thế trận lòng dân". Đây không chỉ là nhiệm vụ chính trị, quân sự, mà còn là chiều sâu truyền thống của Quân khu 5. Bởi sức mạnh của lực lượng vũ trang Quân khu không chỉ đến từ vũ khí, trang bị, tổ chức lực lượng, mà còn bắt nguồn từ niềm tin của Nhân dân, từ mối quan hệ máu thịt quân dân, từ sự gắn bó giữa người lính và vùng đất mà mình có trách nhiệm bảo vệ.

Cùng với đó, Quân khu 5 cần đặc biệt chú trọng xây dựng Đảng bộ Quân khu trong sạch, vững mạnh; xây dựng đội ngũ cán bộ có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức trong sáng, năng lực thực tiễn tốt, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới. Trong bối cảnh tình hình thế giới, khu vực tiếp tục có những diễn biến phức tạp, nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc đặt ra yêu cầu ngày càng cao, danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân vừa là niềm vinh dự, vừa là trách nhiệm lớn lao đối với cán bộ, chiến sĩ Quân khu 5 hôm nay.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm bày tỏ tin tưởng rằng, phát huy truyền thống vẻ vang và danh hiệu cao quý vừa được trao tặng, cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang Quân khu 5 sẽ tiếp tục đoàn kết, nỗ lực phấn đấu, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, góp phần bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong tình hình mới.

Lễ đón nhận danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân khép lại trong niềm xúc động và tự hào sâu sắc. Với Quân khu 5, danh hiệu cao quý hôm nay không chỉ là sự tôn vinh một chặng đường lịch sử, mà còn là lời nhắc nhở thiêng liêng về trách nhiệm tiếp bước cha anh, giữ vững phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ, xây dựng lực lượng vũ trang Quân khu ngày càng chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, xứng đáng với niềm tin yêu của Đảng, Nhà nước và Nhân dân.

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận

Đọc thêm

Thương hiệu dẫn đầu

Lên đầu trang
Top