34 tác phẩm xuất sắc ghi danh tại Giải báo chí toàn quốc về "tam nông" năm 2025
Tối 5/12, Lễ trao giải báo chí toàn quốc về nông nghiệp, nông dân, nông thôn Việt Nam lần thứ III - năm 2025 và Thi viết tìm hiểu 95 năm truyền thống Hội Nông dân Việt Nam xây dựng và trưởng thành (1930 - 2025) đã được tổ chức trọng thể tại Nhà hát Âu Cơ, Hà Nội và được truyền hình trực tiếp trên sóng Đài Truyền hình Việt Nam (VTV).
Tham dự Lễ trao giải có các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, lãnh đạo các cơ quan: Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Hội Nhà báo Việt Nam; lãnh đạo các bộ, ban, ngành Trung ương; đại diện lãnh đạo các địa phương, các chuyên gia, nhà khoa học, lãnh đạo các cơ quan báo chí, các phóng viên, biên tập viên của đông đảo cơ quan báo chí. Đặc biệt, buổi lễ ghi dấu sự góp mặt của các tác giả, nhà báo đoạt giải - những nhân vật trung tâm tạo nên dấu ấn của mùa giải năm nay.

Ông Lương Quốc Đoàn, Ủy viên BCH T.Ư Đảng, Phó Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam, Chủ tịch BCH T.Ư Hội Nông dân Việt Nam. Ảnh: Tùng Dương
Phát biểu tại lễ trao giải, ông Lương Quốc Đoàn, Ủy viên BCH T.Ư Đảng, Phó Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam, Chủ tịch BCH T.Ư Hội Nông dân Việt Nam cho biết:"Hầu hết các tác phẩm đã bám sát hơi thở cuộc sống, sự chuyển mình của đất nước để bước vào kỷ nguyên mới, đặc biệt, các tác phẩm đã thể hiện bức tranh "chuyển đổi số" mạnh mẽ qua văn phong, bút pháp trình bày đúng với chủ đề của mùa giải năm nay là "Đột phá khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trong nông nghiệp, nông thôn" theo đúng nội dung Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị.
Các tác phẩm đã thể hiện tốt vai trò "truyền thông chính sách", cụ thể là các chính sách về chuyển đổi nông nghiệp xanh, kinh tế tuần hoàn theo hướng phát triển nhanh và bền vững, các tác phẩm có nội dung đa dạng, phong phú vẽ lên bức tranh toàn cảnh về sự phát triển mạnh mẽ của nông nghiệp trong giai đoạn vừa qua, góp phần vào mục tiêu tăng trưởng kinh tế- xã hội của đất nước ở mức cao và tiến tới mốc 2 con số trong những năm tới".
Đối với Giải báo chí toàn quốc về nông nghiệp, nông dân, nông thôn Việt Nam lần thứ III - năm 2025, theo thống kê của Ban Tổ chức, tính đến ngày 15/11/2025, đã có 1.866 tác phẩm hợp lệ được gửi về từ các cơ quan báo chí Trung ương, địa phương và cả các tác giả không chuyên trên toàn quốc. Trong đó, nhóm báo in và báo điện tử chiếm khoảng 1.300 tác phẩm, còn lại gần 566 tác phẩm thuộc lĩnh vực phát thanh - truyền hình.
Sau quá trình sàng lọc kỹ lưỡng, Hội đồng sơ khảo đã lựa chọn 60 tác phẩm nổi bật nhất bước vào vòng Chung khảo. Tại đây, các thành viên Hội đồng chấm điểm độc lập, thảo luận và thống nhất chọn ra 34 tác phẩm xuất sắc nhất để trao giải, gồm 2 giải A, 4 giải B, 6 giải C, 10 giải Khuyến khích và 12 giải Chuyên đề.

Đồng chí Phạm Minh Tuấn - Phó Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản và đồng chí Bùi Thị Thơm - Phó Chủ tịch BCH T.Ư Hội Nông dân Việt Nam, Trưởng ban chỉ đạo Giải Báo chí toàn quốc trao chứng nhận và kỷ niệm chương cho nhà báo Nguyễn Thành Công, tác giả thực hiện tác phẩm "Từ Nghị quyết 57 đến cuộc cách mạng số trong nông nghiệp Việt Nam". Ảnh: Tùng Dương
Năm nay, Giải báo chí toàn quốc về nông nghiệp, nông dân, nông thôn Việt Nam có thêm hạng mục mới Thi viết tìm hiểu 95 năm truyền thống Hội Nông dân Việt Nam xây dựng và trưởng thành (1930 - 2025) - nhân dịp kỷ niệm 95 năm thành lập Hội Nông dân Việt Nam (1930 - 2025). Cuộc thi được phát động ngày 14/4/2025 và đến khi kết thúc nhận bài vào 15/11/2025 đã thu hút 481 tác phẩm hợp lệ gửi về. Sau quá trình chấm chọn kỹ lưỡng, Ban Tổ chức và Ban Giám khảo đã thống nhất trao giải cho 11 tác phẩm xuất sắc nhất, gồm 1 giải A, 2 giải B, 3 giải C và 5 giải Khuyến khích, phản ánh sinh động hành trình xây dựng, trưởng thành và đóng góp của Hội Nông dân Việt Nam trong suốt 95 năm qua.
Như vậy, tổng hợp cả 2 hoạt động là Giải báo chí toàn quốc về nông nghiệp, nông dân, nông thôn và Thi viết tìm hiểu truyền thống 95 năm Hội Nông dân Việt Nam, có tổng cộng 45 tác phẩm xuất sắc nhất đã được lựa chọn để vinh danh tại mùa giải năm nay.

Các tác giả có tác phẩm đoạt giải Chuyên đề tại mùa giải 2025. Ảnh: Tùng Dương
Đánh giá của Ban Tổ chức cho thấy, phần lớn các tác phẩm tham dự giải đã phản ánh sâu sắc quá trình chuyển đổi từ sản xuất nông nghiệp truyền thống sang mô hình kinh tế đa giá trị, nông nghiệp xanh, kinh tế tuần hoàn. Có rất nhiều tác phẩm xuất sắc tập trung viết, phản ánh về hình mẫu người nông dân mới, văn minh, hiện đại, chân dung các nông dân Việt Nam xuất sắc, truyền cảm hứng.
Dấu ấn tuyến bài "Từ Nghị quyết 57 đến cuộc cách mạng số trong nông nghiệp Việt Nam"
Tác phẩm "Từ Nghị quyết 57 đến cuộc cách mạng số trong nông nghiệp Việt Nam" của nhà báo Nguyễn Thành Công đăng tải trên Tạp chí điện tử Bất động sản Việt Nam (Reatimes) đã đoạt giải Chuyên đề tại Giải báo chí toàn quốc về nông nghiệp, nông dân, nông thôn Việt Nam lần thứ III - năm 2025.
Tác phẩm nằm trong Chuyên đề Đối thoại chính sách nông nghiệp gồm 3 bài: Bài 1 - Phá "trần tư duy", mở "đường băng thể chế" cho nông nghiệp cất cánh; Bài 2 - Giải pháp đột phá để công nghệ số tái cấu trúc ngành nông nghiệp Việt Nam; Bài 3 - Hệ sinh thái dữ liệu nông nghiệp - nền tảng cho cuộc cách mạng số, được đăng tải trên Reatimes.
Các bài viết đã tập trung khắc họa, truyền tải thông điệp chính: Nông nghiệp không chỉ là sinh kế, mà là một "đợt sóng văn minh" đã định hình cấu trúc kinh tế - xã hội và cả tâm thức dân tộc suốt hàng nghìn năm. Tuy nhiên, khi bước vào kỷ nguyên số và kinh tế xanh, những động lực truyền thống đã không còn đủ sức đưa ngành nông nghiệp tiến nhanh, tiến mạnh và cạnh tranh toàn cầu. Trong bối cảnh đó, Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị, được ví như "Khoán 10 của thế kỷ 21" đã mở ra một dấu mốc chuyển mình mạnh mẽ, đó là chuyển đổi mô hình tăng trưởng dựa trên khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và dữ liệu. Dữ liệu chính là "kho báu" của kỷ nguyên số, là tư liệu sản xuất mới, là sức mạnh cạnh tranh của mọi nền kinh tế hiện đại.
Tại Lễ kỷ niệm 80 năm ngành Nông nghiệp và Môi trường, Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh yêu cầu triển khai hiệu quả Nghị quyết 57-NQ/TW của Bộ Chính trị trong lĩnh vực nông nghiệp, coi khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là "đột phá chiến lược" của quốc gia. Với nông nghiệp, đây không chỉ là định hướng chính sách mà còn là lời hiệu triệu bước vào một mô hình phát triển hoàn toàn mới, nơi tri thức, dữ liệu, công nghệ và tiêu chuẩn quốc tế trở thành nền tảng cốt lõi.
Nghị quyết 57, cùng với các Nghị quyết 59, 66 và 68, đang mở ra một khung chính sách đột phá chưa từng có, nơi kinh tế tư nhân, hội nhập quốc tế, cải cách thể chế, khoa học công nghệ - đổi mới sáng tạo được kết nối trong một tầm nhìn dài hạn, kiến tạo nên nền móng cho một cuộc cách mạng số trong nông nghiệp Việt Nam.
Thông qua những cuộc đối thoại chuyên sâu với các chuyên gia về thể chế, kinh tế vĩ mô, nhà khoa học và doanh nhân hàng đầu trong lĩnh vực nông nghiệp; qua nghiên cứu tài liệu, khảo sát thực tế, tuyến bài tập trung phân tích những quan điểm đột phá của Nghị quyết số 57 - tư duy đổi mới mở "đường băng thể chế"; đề xuất các giải pháp đột phá để công nghệ số tái cấu trúc lại toàn bộ lĩnh vực nông nghiệp. Đồng thời, tác phẩm còn đặt vấn đề lớn hơn: Làm thế nào để kiến tạo hệ sinh thái dữ liệu nông nghiệp Việt Nam - nền tảng căn bản cho cuộc cách mạng số trong toàn ngành? Đây không chỉ là câu chuyện của công nghệ, mà là câu chuyện của cách mạng tư duy, của hoàn thiện thể chế, của thị trường, của sự phối hợp giữa Nhà nước - doanh nghiệp - viện trường - nông dân và của tầm nhìn quốc gia đối với tương lai nền nông nghiệp.

Nhà báo Nguyễn Thành Công tại Lễ trao giải. Ảnh: Tùng Dương
Ông Lương Quốc Đoàn, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch BCH Trung ương Hội Nông dân Việt Nam nhận xét, điểm nhấn đáng chú ý của mùa giải năm nay là sự xuất hiện nhiều tác phẩm khai thác chủ đề khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trong nông nghiệp - tinh thần cốt lõi của Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị. Các tác giả không chỉ phản ánh thực tiễn, mà còn cung cấp góc nhìn đa chiều về cơ chế, chính sách, những rào cản, cũng như điều kiện cần thiết để công nghệ đi vào đồng ruộng.
Loạt bài "Từ Nghị quyết 57 đến cuộc cách mạng số trong nông nghiệp Việt Nam" của nhà báo Nguyễn Thành Công (Tạp chí điện tử Bất động sản Việt Nam Reatimes) là ví dụ tiêu biểu, được đánh giá là "luồng gió mới" tại mùa giải 2025. Tác phẩm đưa người đọc qua những cuộc đối thoại giữa chuyên gia, doanh nghiệp và nhà hoạch định chính sách, phác họa quá trình nông nghiệp Việt Nam chuyển từ mô hình dựa trên kinh nghiệm sang nền sản xuất dựa trên tri thức - dữ liệu.
Tuyến bài sau khi đăng tải đã tạo sức lan tỏa mạnh mẽ trong cộng đồng doanh nghiệp, người dân và giới nghiên cứu liên quan tới lĩnh vực nông nghiệp - nông thôn. Không chỉ góp phần nâng cao nhận thức và khơi mở tư duy mới về chuyển đổi số trong nông nghiệp, loạt bài còn thúc đẩy đối thoại chính sách, cổ vũ hành động ở các cấp, hướng tới hiện thực hóa hiệu quả mô hình phát triển nông nghiệp hiện đại, dựa trên tri thức - dữ liệu - công nghệ./.