sai phạm 8B Lê Trực

Chủ tịch quận Ba Đình: Chưa biết khi nào xử lý xong vi phạm tại 8B Lê Trực

Chủ tịch quận Ba Đình: Chưa biết khi nào xử lý xong vi phạm tại 8B Lê Trực

Thời sự

Ông Tạ Nam Chiến, Chủ tịch UBND quận Ba Đình đã thừa nhận điều này tại cuộc họp báo liên quan đến việc xử lý sai phạm tòa nhà 8B Lê Trực diễn ra sáng 12/2.

Lời trần tình của 8B Lê Trực: “Trách nhiệm đầu tiên thuộc về thành phố”

Lời trần tình của 8B Lê Trực: “Trách nhiệm đầu tiên thuộc về thành phố”

Chính sách & cuộc sống

Sau nhiều năm Hà Nội hô vang khẩu hiệu “kiên quyết xử lý”, đến nay toà nhà 8B Lê Trực vẫn chưa được xử lý dứt điểm. Phải chăng sự chậm trễ này là do “trên dưới” chờ nhau, “quả bóng” trách nhiệm tiếp tục đá đi, đá lại?

“Cắt về đúng trạng thái thì chẳng có vấn đề gì cả”

“Cắt về đúng trạng thái thì chẳng có vấn đề gì cả”

Pháp lý bất động sản

Dù kết thúc tháo dỡ giai đoạn 1 vào tháng 10/2016 và chốt phương án phá dỡ giai đoạn 2 vào tháng 10/2017 nhưng tính đến thời điểm hiện nay, việc tháo dỡ công trình 8B Lê Trực vẫn đang rất lúng túng khi Hà Nội còn đang phân vân giữa hai phương án thi công.

Kỳ 3: “Xứng đáng là chính quyền mạnh mẽ và sáng suốt của nhân dân”

Kỳ 3: “Xứng đáng là chính quyền mạnh mẽ và sáng suốt của nhân dân”

Tôi cho rằng, trong vụ việc này, sự mạnh mẽ của một chính quyền nhân dân rất cần sự dũng cảm, trong đó có sự dũng cảm công khai thông tin, dũng cảm nhận những lỗi do bộ máy của mình gây ra, dũng cảm bảo vệ quyền lợi chính đáng của người dân...

Kỳ 2: Những hậu quả khó lường trước

Kỳ 2: Những hậu quả khó lường trước

Khi biết tôi quan tâm đến vụ việc này, một chuyên gia trong lĩnh vực BĐS đã khuyên: “Tiến thoái lưỡng nan, rối như canh hẹ, ai cũng né tránh, cho nên nó mới kéo dài như thế. Ông có viết bao nhiêu cũng vậy thôi!”.

Dự án 8B Lê Trực: Dân kỳ vọng gì ở phương án xử lý của các cấp chính quyền?

Dự án 8B Lê Trực: Dân kỳ vọng gì ở phương án xử lý của các cấp chính quyền?

Nghiên cứu - Phản biện

Dư luận xót xa trước “chốn an cư” của hàng trăm hộ dân mua nhà tại dự án 8B Lê Trực đang hàng ngày nằm phơi nắng, phơi mưa, giống như “canh bạc”, mà sự “được”, “mất”, đến nay còn phải chờ ở cách “hành xử” được kỳ vọng là thấu tình đạt lý từ các cấp chính quyền!

Lên đầu trang
Top