Sở Xây dựng TP. Cần Thơ mới đây đề xuất UBND thành phố xem xét chủ trương di dời Sân vận động Cần Thơ và Trung tâm Thể dục thể thao thành phố về Phân khu 17 - tiểu vùng đô thị y tế, giáo dục, văn hóa, thể thao cấp vùng (khu vực quận Ô Môn cũ).

Sân vận động Cần Thơ tọa lạc tại vị trí "đất vàng". Ảnh: Báo Lao Động
Theo Sở Xây dựng, khu vực phường Cái Khế - nơi sân vận động hiện tọa lạc - được đánh giá là “đất vàng” trung tâm thành phố nhưng chưa được khai thác đúng tiềm năng, khi công trình thể thao quy mô lớn không còn phù hợp với định hướng phát triển đô thị hiện đại. Việc đưa sân vận động ra khu vực ngoại vi được kỳ vọng sẽ giúp tái cấu trúc không gian đô thị, giải phóng quỹ đất trung tâm để phát triển các tổ hợp thương mại, dịch vụ, y tế - thể thao chất lượng cao.
Nếu chủ trương được thông qua, sân vận động mới tại Ô Môn sẽ được quy hoạch trong một quần thể rộng với hạ tầng đồng bộ, đủ điều kiện tổ chức các giải đấu cấp vùng và quốc gia. Ngược lại, khu đất hơn 6ha tại Cái Khế sẽ có cơ hội chuyển đổi mục đích sử dụng, trở thành trung tâm thương mại - dịch vụ hiện đại, góp phần thu hút đầu tư, tăng giá trị đất đai và thúc đẩy phát triển đô thị lõi của Cần Thơ.
Đối với đề xuất này, Chủ tịch UBND TP. Cần Thơ Trương Cảnh Tuyên yêu cầu Sở Xây dựng phối hợp các đơn vị liên quan đánh giá đầy đủ, bảo đảm hài hòa giữa nhu cầu phát triển đô thị và duy trì hoạt động thể thao, đồng thời phải tuân thủ quy hoạch chung thành phố. UBND TP. Cần Thơ đang tiếp tục lấy ý kiến các bên liên quan để hoàn thiện phương án tổng thể, trình cấp có thẩm quyền xem xét, bảo đảm tính khả thi và hiệu quả dài hạn.
Sân vận động Cần Thơ hiện nằm trên trục đường Lê Lợi, bên bờ sông Hậu, là một trong những công trình thể thao lớn và lâu đời nhất miền Tây Nam Bộ. Dù không có tài liệu xác định chính xác thời điểm xây dựng, nhiều nguồn cho rằng sân có từ thời Pháp thuộc. Giai đoạn đầu, sân sở hữu sức chứa lên đến 50.000 chỗ ngồi - lớn nhất Việt Nam thời điểm đó, thậm chí vượt cả sân Mỹ Đình - và từng nằm trong nhóm 5 sân vận động tốt nhất Đông Nam Á.
Sân có kiến trúc đặc trưng với khán đài lòng chảo đắp đất, tráng bê tông bên trong, bao quanh bởi phi lao và phượng vĩ. Đường vòng cung rộng 6m trên đỉnh khán đài vừa hỗ trợ di chuyển, vừa có thể làm khu vực đứng xem khi sân quá tải. Năm 2019, sân được cải tạo và lắp ghế nhựa toàn bộ, giảm sức chứa xuống còn khoảng 30.000 chỗ.


Nhiều hạng mục xuống cấp. Ảnh: Báo Lao Động
Tuy nhiên, kể từ sau khi CLB Cần Thơ giải thể, sân vận động gần như không còn được khai thác hiệu quả. Ghi nhận của báo Lao Động, nhiều hạng mục xuống cấp, từ khán đài, màn hình tỷ số đến đường chạy điền kinh; nước đọng ở khu vực ghế ngồi, rãnh thoát nước hư hỏng, bê tông bong tróc, sắt thép rỉ sét. Lần gần nhất đội tuyển Việt Nam thi đấu tại đây là năm 2016. Hiện sân chỉ tổ chức lác đác các giải đua mô tô hoặc sự kiện nhỏ, khiến quỹ đất trung tâm dần bị lãng phí.
Trong bối cảnh đó, đề xuất di dời được xem là bước đi tất yếu nhằm tái cấu trúc không gian đô thị trung tâm, tối ưu hóa hiệu quả sử dụng đất và tạo cú hích giúp Cần Thơ bứt phá trong giai đoạn phát triển mới của vùng Đồng bằng sông Cửu Long.