Báo VnExpress đưa tin cho hay, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cùng Bộ Quốc phòng đang hoàn thiện đề án chuyển giao Khu liên hợp thể thao quốc gia Mỹ Đình theo chỉ đạo của Chính phủ.
Cụ thể, ngày 19/5, lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho biết các cơ quan liên quan đang tiếp tục rà soát, xây dựng phương án chuyển giao khu liên hợp về Bộ Quốc phòng quản lý. Sau khi đề án được thống nhất, hai Bộ sẽ quyết định lộ trình và phương án tiếp nhận cụ thể.
Trước đó, trung tướng Lê Văn Hướng - Phó tổng tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam đã chủ trì cuộc họp với các cơ quan chức năng về công tác chuẩn bị tiếp nhận Khu liên hợp thể thao quốc gia Mỹ Đình.
Theo chỉ đạo tại cuộc họp, Bộ Quốc phòng sẽ thành lập ban chỉ đạo và tổ công tác để khảo sát, đánh giá toàn diện hiện trạng khu liên hợp; đồng thời xây dựng đề án tiếp nhận và phương án tổ chức hoạt động sau chuyển giao. Các đơn vị liên quan được giao rà soát hồ sơ pháp lý, khảo sát thực tế, tổng hợp báo cáo và đề xuất phương án xử lý đối với từng nội dung cụ thể.
Chính phủ yêu cầu làm rõ toàn bộ tồn đọng trước khi chuyển giao
Trước đó 4 ngày, Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà đã làm việc với các bộ, ngành liên quan về phương án chuyển giao quản lý Khu liên hợp thể thao quốc gia Mỹ Đình.
Tại cuộc họp, Phó Thủ tướng đánh giá sau hơn 20 năm hoạt động, khu liên hợp đã đóng góp quan trọng cho nhiều sự kiện chính trị, văn hóa và thể thao lớn của đất nước. Tuy nhiên, quá trình vận hành cũng phát sinh nhiều tồn đọng về quản lý, tài chính và khai thác tài sản công.

Sân vận động Mỹ Đình nằm trong Khu liên hợp thể thao Mỹ Đình. Ảnh: HĐ/ Đời sống Pháp luật
Theo Phó Thủ tướng, việc chuyển giao là cần thiết nhằm nâng cao hiệu quả quản lý và khai thác công trình, song phải được nghiên cứu kỹ lưỡng, bảo đảm đầy đủ cơ sở chính trị, pháp lý và thực tiễn.
Việc này cũng cần đặt trong tổng thể quy hoạch phát triển thể dục thể thao quốc gia và quy hoạch phát triển Thủ đô trong dài hạn, đồng thời tính toán đồng bộ với các dự án lớn đang được nghiên cứu như khu liên hợp thể thao phía bắc sông Hồng hay khu đô thị thể thao Olympic.
Chính phủ yêu cầu quá trình tiếp nhận phải thực hiện theo nguyên trạng, bao gồm tổ chức bộ máy, nhân sự, tài sản, cơ sở hạ tầng và các dự án chuyển tiếp. Đặc biệt, việc chuyển giao chỉ được triển khai sau khi các vấn đề pháp lý, tài chính, đất đai và tài sản được rà soát, làm rõ đầy đủ.
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch được giao khẩn trương hoàn thiện báo cáo tổng thể, làm rõ cơ sở pháp lý và trách nhiệm xử lý các tồn tại hiện nay. Trong thời gian chờ chuyển giao, các hoạt động tại khu liên hợp vẫn phải được duy trì bình thường, tránh gián đoạn hoặc ảnh hưởng đến hoạt động thể thao.
Công trình biểu tượng một thời đối mặt nhiều khó khăn
Theo tìm hiểu, Khu liên hợp thể thao quốc gia Mỹ Đình được khởi công vào quý I/2002 và khánh thành tháng 9/2003 với hai hạng mục chính gồm sân vận động Mỹ Đình và Cung thể thao dưới nước. Tổng vốn đầu tư công trình khoảng 53 triệu USD.
Đây từng là trung tâm tổ chức nhiều sự kiện thể thao lớn của Việt Nam như SEA Games 22, AFF Cup hay các trận đấu của đội tuyển quốc gia.

Khoảnh khắc không quên của bóng đá Việt Nam trên SVĐ Mỹ Đình năm 2008. Ảnh: VTV.vn
Tuy nhiên, trong nhiều năm gần đây, khu liên hợp liên tục bộc lộ tình trạng xuống cấp, hoạt động khai thác thiếu hiệu quả và phát sinh nhiều tồn tại tài chính.
Năm 2018, Thanh tra Chính phủ kết luận Khu liên hợp thể thao quốc gia Mỹ Đình có nhiều sai phạm trong quản lý, sử dụng đất đai và tài sản công, trong đó có việc cho thuê đất, cho thuê mặt bằng không thông qua đấu giá và chưa thực hiện đầy đủ nghĩa vụ tài chính liên quan đến đất đai.
Đầu năm 2024, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho biết khu liên hợp phát sinh khoảng 1.000 tỷ đồng nợ thuế và tiền chậm nộp. Đồng thời, nhiều hạng mục công trình xuống cấp kéo dài nhưng chậm được cải tạo, sửa chữa.
Song song với quá trình xử lý các tồn đọng, sân vận động Mỹ Đình hiện cũng đang được cải tạo hạ tầng kỹ thuật nhằm phục vụ các sự kiện thể thao trong thời gian tới.
Theo kế hoạch nâng cấp, toàn bộ mặt sân thi đấu đã được cải tạo và thay mới bằng giống cỏ Zeon Zoysia - loại cỏ có mật độ dày, độ đàn hồi cao và được sử dụng tại nhiều sân vận động quốc tế. Hiện mặt sân đang trong giai đoạn chăm sóc và bảo dưỡng để ổn định chất lượng trước khi đưa vào khai thác trở lại.
Trong thời gian sân Mỹ Đình tạm ngừng phục vụ thi đấu quốc tế, đội tuyển Việt Nam đã lựa chọn sân Thiên Trường (Nam Định) làm sân nhà cho một số trận đấu thuộc Vòng loại Asian Cup 2027 hồi tháng 3 dưới thời huấn luyện viên Kim Sang-sik.
Được khánh thành năm 2003 với sức chứa khoảng 40.000 chỗ ngồi, sân vận động Mỹ Đình từng được xem là biểu tượng của thể thao Việt Nam và là nơi ghi dấu nhiều cột mốc đáng nhớ của bóng đá nước nhà như chức vô địch AFF Cup 2008, SEA Games 31 hay các trận đấu thuộc vòng loại World Cup.
Tuy nhiên, sau hơn hai thập niên khai thác với tần suất lớn và thường xuyên phục vụ nhiều sự kiện thể thao, văn hóa, hạ tầng sân Mỹ Đình dần xuống cấp, đặc biệt là chất lượng mặt cỏ và hệ thống kỹ thuật vận hành. Tại AFF Cup 2024, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) đã không lựa chọn Mỹ Đình làm sân nhà cho đội tuyển Việt Nam mà chuyển các trận đấu sang sân Việt Trì (Phú Thọ), cho thấy những hạn chế trong điều kiện tổ chức thi đấu quốc tế của sân vận động quốc gia này.
Trong bối cảnh Việt Nam đang đẩy mạnh đầu tư cho hạ tầng thể thao với nhiều dự án quy mô lớn như sân vận động PVF tại Hưng Yên, sân Trống Đồng hay khu liên hợp thể thao Rạch Chiếc tại TP HCM, việc cải tạo và nâng cấp Mỹ Đình được xem là bước đi mang ý nghĩa quan trọng.
Không chỉ phục vụ nhu cầu thi đấu và tổ chức sự kiện thể thao của các đội tuyển quốc gia trong ngắn hạn, quá trình "hồi sinh" Mỹ Đình còn phản ánh định hướng nâng cấp hạ tầng thể thao theo tiêu chuẩn cao hơn, qua đó từng bước nâng năng lực đăng cai các giải đấu quy mô khu vực và châu lục trong tương lai.