Aa

Sân vận động lớn nhất thế giới của Việt Nam đổi tên lần thứ 3

Thứ Hai, 06/04/2026 - 20:09

Sân vận động này có sức chứa lên tới 135.000 chỗ ngồi, dự kiến hoàn thành vào năm 2028.

Những ngày gần đây, tại khu vực dự án Vinhomes Olympic phía Nam Hà Nội, một chi tiết mới thu hút sự chú ý: sân vận động trung tâm đã chính thức treo biển tên "Hùng Vương". Đây được xem là bước điều chỉnh quan trọng trong quá trình định hình thương hiệu công trình, sau khi trước đó khu vực này từng được gọi là sân vận động "Trống Đồng", rồi "Lạc Việt" trong một số giai đoạn triển khai.

Sân vận động lớn nhất thế giới của Việt Nam đổi tên lần thứ 3- Ảnh 1.

Sân vận động tại Khu đô thị thể thao Olympic đổi tên thành sân vận động Hùng Vương. Ảnh: Internet

Việc lựa chọn tên gọi "Hùng Vương" cho thấy xu hướng nhấn mạnh yếu tố biểu tượng mang tính cội nguồn và tinh thần dân tộc. Nếu "Trống Đồng" gợi nhắc đến di sản văn hóa, thì "Hùng Vương" đại diện cho lịch sử dựng nước, tinh thần đoàn kết và bản sắc Việt, qua đó nâng tầm ý nghĩa của một siêu công trình được định vị ở quy mô quốc gia.

Sân vận động này nằm trong quần thể Khu đô thị thể thao Olympic do Tập đoàn Vingroup đầu tư, với tổng mức đầu tư dự kiến lên tới 925.000 tỷ đồng. Không chỉ là một hạng mục kiến trúc đơn thuần, công trình được kỳ vọng trở thành biểu tượng mới, thể hiện tham vọng đưa Việt Nam tiến gần hơn tới bản đồ thể thao toàn cầu.

Sân vận động lớn nhất thế giới của Việt Nam đổi tên lần thứ 3- Ảnh 2.

Phối cảnh sân vận động Hùng Vương. Ảnh: Internet

Theo quy hoạch, sân vận động có sức chứa lên tới 135.000 chỗ ngồi. Nếu hoàn thành đúng kế hoạch, đây sẽ là sân vận động lớn nhất thế giới, đồng thời sở hữu hệ thống mái che đóng – mở quy mô hàng đầu, cho phép tổ chức sự kiện trong mọi điều kiện thời tiết. Dự kiến, công trình sẽ hoàn thành vào tháng 8/2028.

Về công nghệ, sân vận động được định hướng tiệm cận các tiêu chuẩn tiên tiến của những tổ hợp thể thao hàng đầu tại châu Âu và Trung Đông. Nổi bật là công nghệ cỏ cuộn module, cho phép thay thế toàn bộ mặt sân trong thời gian từ 6 đến 10 giờ, đáp ứng linh hoạt nhiều loại hình sự kiện. Thiết kế 4 khán đài vòng cung tạo không gian quan sát 360 độ, tối ưu tầm nhìn cho khán giả ở mọi vị trí.

Bên cạnh đó, công trình được quy hoạch đồng bộ với hệ thống 4 sân tập (trong đó có 2 sân có mái che), trung tâm VAR hiện đại kết nối toàn bộ hệ thống camera, khu tác nghiệp báo chí và không gian hội nghị đạt chuẩn quốc tế. Đây là những điều kiện cần thiết để hướng tới khả năng đăng cai các sự kiện thể thao quy mô lớn như Asiad, Olympic hay thậm chí là World Cup trong tương lai.

Về mặt kiến trúc, sân vận động tiếp tục kế thừa ý tưởng từ hình tượng trống đồng Đông Sơn – biểu tượng của nền văn minh Việt cổ. Sự giao thoa giữa yếu tố truyền thống và công nghệ hiện đại được kỳ vọng sẽ tạo nên một biểu tượng kiến trúc mới, mang đậm dấu ấn Việt Nam trong bối cảnh hội nhập.

Sân vận động lớn nhất thế giới của Việt Nam đổi tên lần thứ 3- Ảnh 3.

Công trường thi công dự án. Ảnh: VietNamFinance

Sau gần 3 tháng triển khai, đại công trường phía Nam Hà Nội đang bước vào giai đoạn thi công nền móng với nhịp độ khẩn trương. Trên diện tích hàng chục ha, hàng trăm công nhân cùng máy móc hoạt động liên tục, tập trung đào đắp, hạ cốt nền và san gạt mặt bằng.

Theo kế hoạch, sân vận động dự kiến hoàn thành vào năm 2028, trong khi toàn bộ Khu đô thị thể thao Olympic sẽ được hoàn thiện vào khoảng năm 2035. Với quy mô đầu tư đặc biệt lớn và hệ thống hạ tầng đồng bộ, dự án được kỳ vọng tạo nền tảng để Việt Nam từng bước tiếp cận và hiện thực hóa mục tiêu đăng cai các sự kiện thể thao tầm cỡ khu vực và thế giới trong tương lai.

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận

Đọc thêm

Thương hiệu dẫn đầu

Lên đầu trang
Top